Chiều 29.5, tại huyện Quỳ Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã gặp mặt, đối thoại với người dân xã Châu Hồng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân về tình trạng xuất hiện các hố tử thần, sụt lún, những vệt nứt lớn tại các công trình xây dựng, giếng cạn nước xảy ra trên địa bàn...

Trước khi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đoàn công tác đã trực tiếp thị sát hiện trường một số điểm sụt lún, các giếng cạn nước, các vị trí nứt nẻ tại các công trình xây dựng, nắm bắt các ý kiến của người dân và cán bộ địa phương.


Qua thực tế hiện trường, người đứng đầu tỉnh Nghệ An và đoàn công tác đã ghi nhận những diễn biến bất thường về địa chất, nguồn nước ngầm tại xã Châu Hồng, đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân.
“Hiện nay, tình trạng sụt lún, nứt gãy nhà, cạn nước…tại xã Châu Hồng đã ở mức nguy cơ rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dân” – ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói và cho biết rất chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Điền Văn Tứ có “hố tử thần” xuất hiện ngay trong nhà.

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Trung cũng đã nhận thấy tình trạng khai thác khoáng sản, bơm nước ngầm để phục vụ khai thác quặng có thể là nguyên nhân dẫn đến những diễn biến địa chất bất thường tại xã Châu Hồng.
Tại buổi đối thoại, người dân phản ánh tình trạng nguy hiểm, tâm trạng bất an lo lắng, sự chậm trễ trong xử lý của chính quyền địa phương, đề nghị tỉnh có những giải pháp khẩn cấp hỗ trợ, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân và cam kết sẽ có những giải pháp nhanh chóng, đồng bộ và hữu hiệu để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân, có sự hỗ trợ kịp thời để người dân ổn định cuộc sống, sản xuất.


Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã chỉ đạo dừng ngay việc hút nước ngầm, tổ chức kiểm tra toàn diện để xác định bằng được nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xem xét các giải pháp bảo đảm an toàn cho dân, di dời khẩn cấp đối với các hộ có nguy cơ cao.
“Tôi cam kết trong thời gian sớm nhất sẽ có trả lời cụ thể cho dân về các giải pháp trước mắt và lâu dài. Đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương và chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo đảm an toàn cho người dân” – ông Nguyễn Đức Trung khẳng định.
Từ năm 2019 tại xã Châu Hồng đã có tình trạng sụt lún đất và giếng cạn nước. Thời gian gần đây, tình trạng này diễn ra ở mức báo động. Đến nay toàn xã đã có đến 299 giếng nước bị cạn trơ đáy, 191 nhà dân bị nứt nẻ, 24 “hố tử thần”.
Các hố sụt lún có đường kính 3 - 5m, độ sâu từ 2m – 3m, thậm chí có những hố sâu 15 - 20m. Xuất hiện nhiều vết nứt ở Trường THCS Châu Hồng, đe dọa sự an toàn của giáo viên và học trò. Trụ sở xã Châu Hồng mới nghiệm thu được 1 năm nhưng đã xuất hiện hàng loạt vết nứt dọc tường...