QUẢNG TRỊ:

Hỗ trợ tỉnh Savanakhet (Lào) 10 tấn gạo khắc phục hậu quả thiên tai

HÀN NGUYÊN |

Ngày 26.9, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có chuyến thăm, tặng quà hỗ trợ tỉnh Savanakhet (Lào) khắc phục hậu quả trận lũ lụt hồi đầu tháng 9.2019.
Trận lũ lụt cuối tháng 8 đầu tháng 9.2019 đã cướp đi sinh mạng của 15 người, ảnh hưởng đến đời sống của hơn 175.000 gia đình tại 1.400 bản của 43 huyện trên diện rộng tại 6 tỉnh Trung và Nam Lào. Lũ lụt dâng cao bất ngờ cũng làm 150.000ha lúa, hơn 250ha hoa màu và trên 3.260 ao, hồ nuôi cá bị sạt lở, cuốn trôi mất năng suất. Nhiều tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện bị hư hỏng nặng, nhiều cầu cống bị cuốn trôi, sạt lở đến nay vẫn đang còn khắc phục. Với tinh thần tương thân tương ái, tỉnh Quảng Trị đã quyết định trích ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 tấn gạo (trị giá 130 triệu đồng) cho tỉnh Savanakhet, là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ hồi đầu tháng 9 vừa qua tại Lào.
HÀN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh ứng dụng AI: Đột phá trong quản lý giao thông

MINH QUÂN |

Với dân số hơn 10 triệu người, TP.Hồ Chí Minh đã và đang phải đối mặt với những thách thức, những điểm nghẽn lớn trong quá trình phát triển, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông đô thị, trong khi thiếu cơ chế điều hành giao thông thật sự thông minh. Vì vậy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giao thông sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề của thành phố cũng như góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Đại học Dân lập Hải Phòng: Tuyển sinh bất thường, giảng viên bức xúc

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù chưa kết thúc hoạt động tuyển sinh nguyện vọng 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng) đã công bố tuyển đủ chỉ tiêu và không tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng 2 của khoa Kỹ thuật Công trình, trong khi thực tế nhà trường mới chỉ tuyển được 3 sinh viên của khoa này. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

TP.Hồ Chí Minh ứng dụng AI: Đột phá trong quản lý giao thông

MINH QUÂN |

Với dân số hơn 10 triệu người, TP.Hồ Chí Minh đã và đang phải đối mặt với những thách thức, những điểm nghẽn lớn trong quá trình phát triển, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông đô thị, trong khi thiếu cơ chế điều hành giao thông thật sự thông minh. Vì vậy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giao thông sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề của thành phố cũng như góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Đại học Dân lập Hải Phòng: Tuyển sinh bất thường, giảng viên bức xúc

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù chưa kết thúc hoạt động tuyển sinh nguyện vọng 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng) đã công bố tuyển đủ chỉ tiêu và không tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng 2 của khoa Kỹ thuật Công trình, trong khi thực tế nhà trường mới chỉ tuyển được 3 sinh viên của khoa này.