Hỗ trợ người dân vùng núi Quảng Nam khắc phục sau bão

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều tuyến đường ở các địa phương miền núi của Quảng Nam bị chia cắt, sơ tán hàng trăm hộ dân. Chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ người dân khắc phục để sớm trở về nhà, ổn định cuộc sống.

Ngày 13.9, ông Hồ Văn Trung - Phó Chủ xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam - cho biết, hiện nước đã rút, các điểm bị chia cắt cũng đã lưu thông lại được. Ban chỉ đạo phòng chống bão huyện cũng đã có những chỉ đạo phòng chống trước đó nên dù lượng mưa lớn trên địa bàn nhưng không có thiệt hại về người. Tại xã Phước Thành, đã có 2 nhà bị sạt lở, 1 nhà có nguy cơ bị sạt lở đã được tháo rời, di chuyển đi nơi khác.

“Xã cũng đã huy động các lực lượng để kịp thời hỗ trợ người dân. Nhất là có 1 nhà bị đất đá tràn vào rất nguy hiểm nên kịp thời đưa đến khác để trú bão. Lực lượng đang hỗ trợ người dân khắc phục những hậu quả sau bão số 5 để người dân ổn định cuộc sống”- ông Trung nói.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho hay, từ 1h ngày 12.9 đến 1h ngày 13.9, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 60-160mm, riêng vùng đồng bằng ven biển phía Nam phổ biến từ 200-400mm, có nơi cao hơn như: Núi Thành 489mm.

Hôm nay (13.9), các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa to tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 80mm, vùng núi phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Theo thống kê thiệt hại, do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn khiến 2 nhà dân ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn bị sạt lở, 1 nhà có nguy cơ sạt lở đã được tháo rời, di chuyển đi nơi khác.

Tại huyện Bắc Trà My, một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở, giao thông chia cắt (tuyến Trà Đốc đi Trà Bui, tuyến Trà Giác đi Trà Ka). Huyện Nam Trà My xuất hiện 7 điểm sạt lở trên các tuyến đường ĐH và tuyến về thôn. Đặc biệt, các tuyến đường ĐH bị sạt lở khiến một số nơi tại các xã Phước Công, Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn bị chia cắt.


Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn ở Quảng Nam, đồng bằng bị ngập sâu, miền núi bị chia cắt

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của bão số 5, Quảng Nam xuất hiện mưa lớn khiến nhiều nơi ở TP.Tam Kỳ bị ngập sâu. Đặc biệt, miền núi cũng xuất hiện mưa lớn khiến nhiều nơi bị cô lập và sạt lở uy hiếp nhà dân.

Quảng Nam, Quảng Ngãi cảnh báo lũ quét ở các huyện miền núi

Thanh Chung |

Quảng Nam xuất hiện mưa lớn và rất lớn từ tối qua (11.9) đến nay, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở các huyện miền núi.

Nhiều vùng núi Quảng Nam bị cô lập, chính quyền chuyển gạo đến cho dân

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn trên các huyện miền núi Quảng Nam khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, gây cô lập cục bộ. Chính quyền Quảng Nam đang sơ tán gần 1.000 người dân và vận chuyển gạo đến những hộ bị cô lập.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Mưa lớn ở Quảng Nam, đồng bằng bị ngập sâu, miền núi bị chia cắt

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của bão số 5, Quảng Nam xuất hiện mưa lớn khiến nhiều nơi ở TP.Tam Kỳ bị ngập sâu. Đặc biệt, miền núi cũng xuất hiện mưa lớn khiến nhiều nơi bị cô lập và sạt lở uy hiếp nhà dân.

Quảng Nam, Quảng Ngãi cảnh báo lũ quét ở các huyện miền núi

Thanh Chung |

Quảng Nam xuất hiện mưa lớn và rất lớn từ tối qua (11.9) đến nay, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở các huyện miền núi.

Nhiều vùng núi Quảng Nam bị cô lập, chính quyền chuyển gạo đến cho dân

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn trên các huyện miền núi Quảng Nam khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, gây cô lập cục bộ. Chính quyền Quảng Nam đang sơ tán gần 1.000 người dân và vận chuyển gạo đến những hộ bị cô lập.