Hỗ trợ Hà Tĩnh khôi phục sản xuất sau lũ lụt

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 10.11, đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất sau lũ lụt.

Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở NNPTNT Hà Tĩnh thông tin, đợt mưa lũ vừa qua gây ngập lụt lịch sử cho Hà Tĩnh, trong đó có những nhà dân ngập sâu đến hơn 3m. Lũ lụt gây thiệt hại cho Hà Tĩnh hơn 5.300 tỉ đồng.

Sau lũ lụt, ngoài công tác tiếp nhận, phân bổ cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại thì việc khôi phục sản xuất là rất quan trọng, cấp bách. Chính vì vậy, tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 3000 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân vùng ngập lụt, 2.000 tấn lúa giống, 170 tấn ngô giống; 30 tấn rau giống.

Hỗ trợ 550 tỉ đồng khôi phục các công trình hạ tầng thủy lợi, đê điều; 368 tỉ đồng để khôi phục các công trình hạ tầng giao thông hư hỏng do mưa lũ; 50 tỉ đồng sửa chữa, khắc phục, mua sắm trang thiết bị tại các trường học, bệnh viện bị thiệt hại…

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TT.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TT.

Tại buổi làm việc, thành phần đoàn công tác của Bộ NNPTNT cho biết, sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh 220 ngàn con gia cầm, 60 tấn thức ăn chăn nuôi, 60 triệu tiền thuốc thú y, 5 triệu tôm giống, 10 tấn thức ăn, một số chế phẩm xử lý ao nuôi thủy sản...

Ông Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, cá nhân dành cho Hà Tĩnh để khắc phục lũ lụt. Tuy nhiên, theo ông Vinh, thiệt hại gây ra cho Hà Tĩnh là rất lớn do vậy đề nghị Chính phủ, Bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ thêm.

Ông Đặng Quốc Vinh  Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: TT.
Ông Đặng Quốc Vinh Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: TT.

Đặc biệt, đề nghị Chính phủ hỗ trợ để Hà Tĩnh sớm triển khai dự án tiêu thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và hỗ trợ kinh phí để di dời, tái định cư cho 2000 hộ dân xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh) bị ảnh hưởng bởi sạt lở ven biển.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến phát biểu ghi nhận những nỗ lực của Hà Tĩnh trong việc khắc phục thiệt hại của thiên tai, ổn định đời sống cho nhân dân sau lũ lụt.

Thứ trưởng Tiến cũng cho rằng, với những kiến nghị của Hà Tĩnh cần được cụ thể bằng văn bản để đoàn sẽ chuyển báo cáo Bộ trưởng Bộ NNPTNT, từ đó tiếp tục đề xuất với Chính phủ.

Bộ NNPTNT hỗ trợ Hà Tĩnh hơn 17 tỉ đồng để khôi phục sản xuất. Ảnh: TT.
Bộ NNPTNT hỗ trợ Hà Tĩnh hơn 17 tỉ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất. Ảnh: TT.

Tại buổi làm việc, Bộ NNPTNT đã trao biểu trưng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh hơn 17 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại lũ lụt. Một số doanh nghiệp đi theo đoàn Bộ NNPTNT cũng đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cùng cho tỉnh Hà Tĩnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, mưa lũ để khôi phục sản xuất

Minh Hương |

Tình hình mưa lũ xảy ra diện rộng khiến địa bàn miền Trung tiếp tục hứng chịu nhiều thiệt hại, nhiều nạn nhân đã thiệt mạng. Vậy mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, lũ để khôi phục sản xuất được quy định thế nào?

Mở rộng tín dụng để khách hàng khôi phục sản xuất

Anh Huy |

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Ngoài ra, sẽ tiếp tục điều hành chính sách tín dụng, tạo điều kiện để khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19.

Tiền Giang: Khôi phục sản xuất, ưu tiên giữ chân người lao động

Kỳ Quan |

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang những tháng qua đã tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất, nhiều công nhân phải nghỉ việc. Bước vào tháng 9, hầu hết các doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất, người lao động đã trở lại làm việc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, mưa lũ để khôi phục sản xuất

Minh Hương |

Tình hình mưa lũ xảy ra diện rộng khiến địa bàn miền Trung tiếp tục hứng chịu nhiều thiệt hại, nhiều nạn nhân đã thiệt mạng. Vậy mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, lũ để khôi phục sản xuất được quy định thế nào?

Mở rộng tín dụng để khách hàng khôi phục sản xuất

Anh Huy |

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Ngoài ra, sẽ tiếp tục điều hành chính sách tín dụng, tạo điều kiện để khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19.

Tiền Giang: Khôi phục sản xuất, ưu tiên giữ chân người lao động

Kỳ Quan |

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang những tháng qua đã tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất, nhiều công nhân phải nghỉ việc. Bước vào tháng 9, hầu hết các doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất, người lao động đã trở lại làm việc.