Kon Tum:

Hỗ trợ giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng vỡ đập thủy điện tại Lào

H.T |

Chiều 27.7, tin từ UBND tỉnh Kon Tum cho biết, tỉnh này vừa cử đoàn công tác sang đã sang thăm, động viên và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xepian- Xe Nam Noy, thuộc huyện Sanamxay tỉnh Attapeu (Lào).

Theo đó, ông Lại Xuân Lâm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn đã trao 500 triệu đồng, cùng 350 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cấp thiết (300 nghìn đồng/suất) hỗ trợ cho nhân dân vùng thiệt hại của tỉnh Attapeu (Lào).

Dịp này, đoàn cũng đã tới thăm Hội Việt kiều tỉnh Attapeu và trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ cho 15 gia đình người Việt Nam đang sinh sống tại đây bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xepian- Xe Nam Noy.  

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cũng đã hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu 50 triệu đồng.

Được biết, hiện có 6 chiến sĩ Đội K53 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang tham gia khắc phục hậu quả vụ vỡ đập thủy điện, đồng thời hướng dẫn các đoàn cứu trợ, cứu hộ vào vùng ngập sâu để giúp đỡ bà con.

H.T
TIN LIÊN QUAN

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Tường trình từ một điểm tập kết người bị nạn

Đình Văn (từ Attapeu – Lào) |

Hàng nghìn người bị mất nhà cửa và tài sản trong vụ vỡ đập thủy điện ở Lào hiện đang được “nhét” vào đúng nghĩa trong các khu tập kết là trường học, trụ sở chính quyền để sống tạm qua ngày. Còn tương lai, đến chính quyền địa phương còn chưa có thời gian để nghĩ đến tương lai nào cho họ cả.

Việt Nam trao 200 nghìn USD hỗ trợ Lào khắc vụ sự cố vỡ đập

H.Liên |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao cho Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane số tiền 200.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu của Lào vừa qua.

Chùm ảnh: Khắc khoải tìm người thân ở Lào

Đình Văn (từ Sanamxay, Attapeu, Lào) |

Mưa đã nhẹ hạt, nhưng nước lũ vẫn còn ngập sâu chia cắt nhiều nơi sau sự cố vỡ đập. Vấn đề cấp thiết nhất tại Attapeu vẫn là tìm kiếm để cứu vớt những nạn nhân mất tích.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Tường trình từ một điểm tập kết người bị nạn

Đình Văn (từ Attapeu – Lào) |

Hàng nghìn người bị mất nhà cửa và tài sản trong vụ vỡ đập thủy điện ở Lào hiện đang được “nhét” vào đúng nghĩa trong các khu tập kết là trường học, trụ sở chính quyền để sống tạm qua ngày. Còn tương lai, đến chính quyền địa phương còn chưa có thời gian để nghĩ đến tương lai nào cho họ cả.

Việt Nam trao 200 nghìn USD hỗ trợ Lào khắc vụ sự cố vỡ đập

H.Liên |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao cho Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane số tiền 200.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu của Lào vừa qua.

Chùm ảnh: Khắc khoải tìm người thân ở Lào

Đình Văn (từ Sanamxay, Attapeu, Lào) |

Mưa đã nhẹ hạt, nhưng nước lũ vẫn còn ngập sâu chia cắt nhiều nơi sau sự cố vỡ đập. Vấn đề cấp thiết nhất tại Attapeu vẫn là tìm kiếm để cứu vớt những nạn nhân mất tích.