Hỗ trợ gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới

LỆ THỦY |

Sáng 9.6, tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 và Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 đã hỗ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19.

Trong đó, Binh đoàn 15 hỗ trợ hơn 2,5 tấn gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xã: Ia Mơ và Ia Piơr. Trung đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 cũng hỗ trợ 2,6 tấn gạo cho các hộ nghèo ở 2 xã và hỗ trợ người lao động tại chỗ mới tuyển dụng của đơn vị gần 1 tấn gạo. Tổng số gạo hỗ trợ cho người dân đợt này trị giá gần 100 triệu đồng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, các đơn vị của Binh đoàn 15 đã tặng 2.395 suất quà, gồm gạo và các nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo và cận nghèo trị giá hơn 825 triệu đồng.

Ngoài ra, “Hũ gạo gắn kết” của các đơn vị cũng tiết kiệm được 2.465kg gạo hỗ trợ 240 gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Số quà trên được Binh đoàn 15 trích từ quỹ an sinh xã hội và cán bộ, công nhân, người lao động của đơn vị tự nguyện đóng góp, để giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới mùa giáp hạt khó khăn.

LỆ THỦY
TIN LIÊN QUAN

94 người nước ngoài làm việc "chui" tại dự án điện gió ngàn tỉ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Vừa qua, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 94/369 trường hợp người nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. Sự việc làm dấy lên lo ngại, nếu không kiểm soát tốt số lao động này, rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Đại thủy nông 3.000 tỉ ở Gia Lai có rơi vào lãng phí?

THANH TUẤN |

Đại công trình thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện nhưng điều trớ trêu là chưa có vùng tưới nước cho đất nông nghiệp. Nguyên nhân là do quy hoạch vùng tưới hiện đang nằm trên diện tích hơn 8.500 héc ta đất rừng, cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp. Mới đây, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 vừa có văn bản đề nghị việc đầu tư, xây dựng một số tuyến kênh nhánh, để phát huy một phần hiệu quả dự án.

Học sinh Gia Lai được nghỉ hè sớm để phòng dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Gia Lai đã họp bàn và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức kỳ thi cuối năm học an toàn, tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Học sinh trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021 trước ngày 16.5, sớm hơn so với các năm học trước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

94 người nước ngoài làm việc "chui" tại dự án điện gió ngàn tỉ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Vừa qua, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 94/369 trường hợp người nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. Sự việc làm dấy lên lo ngại, nếu không kiểm soát tốt số lao động này, rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Đại thủy nông 3.000 tỉ ở Gia Lai có rơi vào lãng phí?

THANH TUẤN |

Đại công trình thủy nông Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có tổng vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện nhưng điều trớ trêu là chưa có vùng tưới nước cho đất nông nghiệp. Nguyên nhân là do quy hoạch vùng tưới hiện đang nằm trên diện tích hơn 8.500 héc ta đất rừng, cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất nông nghiệp. Mới đây, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 vừa có văn bản đề nghị việc đầu tư, xây dựng một số tuyến kênh nhánh, để phát huy một phần hiệu quả dự án.

Học sinh Gia Lai được nghỉ hè sớm để phòng dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Gia Lai đã họp bàn và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức kỳ thi cuối năm học an toàn, tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Học sinh trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021 trước ngày 16.5, sớm hơn so với các năm học trước.