Hỗ trợ cộng đồng người Khmer gốc Việt chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ - QUỐC KHA |

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị liên quan và Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia tổ chức buổi lễ trao tiền hỗ trợ cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngày 18.6, tại cửa khẩu Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, ông Lâm Dũng Liêm, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng; ông Sim Chy - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia cùng đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện An Phú, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình của tỉnh An Giang.

Tại đây, ông Lâm Dũng Liêm đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ cho cộng đồng người người Khmer gốc Việt tại Campuchia với mong muốn giúp kiều bào Việt Nam tại Campuchia vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Số tiền này được chuyển đến Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia để mua khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, thực phẩm…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Dũng Liêm cho biết, số tiền tuy không lớn nhưng là tấm lòng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhằm chia sẻ khó khăn với kiều bào Campuchia trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng đang cùng cả nước quyết liệt thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NHẬT HỒ - QUỐC KHA
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh xúc động nhất về những "bông hồng gai" trong đại dịch COVID-19

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Vì nhiệm vụ, vì công cuộc chống dịch đầy cam go, đã có không biết bao nhiêu nữ nhân viên y tế sẵn sàng gác lại những tình cảm riêng vì công việc chung. Có nhiều người lên đường làm nhiệm vụ khi con còn ẵm ngửa và chưa cai sữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong nỗi nhớ con da diết. Nhưng họ - những chiến binh áo trắng chẳng ngại ngần gian khó trong đại dịch COVID-19, có lệnh là đi.

Thành phố Hà Tĩnh kết thúc cách ly y tế về phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Sáng 18.6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định kết thúc cách ly y tế thành phố Hà Tĩnh và 7 thôn, 1 cụm dân cư của xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) theo chỉ thị 16 mà chuyển sang thực hiện theo chỉ thị 15 về phòng, chống dịch kể từ 12h hôm nay.

Toạ đàm "Giảm căng thẳng cho những chiến binh áo trắng chống dịch COVID-19"

Nhóm PV |

Sáng nay 18.6, Báo Lao Động sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Giảm căng thẳng cho những chiến binh áo trắng chống dịch COVID-19”. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử. Khách mời tham dự chương trình toạ đàm gồm có: PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và PGS.TS Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo, nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y tế Công Cộng.

Hơn 170.000 tài xế xe ôm công nghệ tại TPHCM phòng dịch COVID-19 thế nào?

Huyên Nguyễn |

Trước thông tin một tài xế xe ôm công nghệ tại TPHCM vừa có kết quả test lần 1 dương tính SAR-CoV-2, nhiều người lo ngại về vấn đề phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi TPHCM có khoảng 170.000 lái xe.

Dịch COVID-19 phức tạp, ngành than nỗ lực tiêu thụ hơn 18 triệu tấn than

Nguyễn Hùng |

Với lực lượng lao động đông nhất so với tất cả các ngành nghề khác, lại ở nhiều miền quê khác nhau, nên việc vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa sản xuất đối với ngành than là nhiệm vụ rất nặng nề. Tuy nhiên, ngành than vẫn đứng vững, đảm bảo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động và đóng góp rất lớn cho thu ngân sách, trong bối cảnh các nguồn thu khác bị sụt giảm do COVID-19.

Cựu cán bộ Công đoàn 81 tuổi ủng hộ lương hưu phòng, chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Khi biết dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cụ bà Nguyễn Thị Châu đã mang số tiền lương hưu dành dụm sau hơn nửa năm để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Hình ảnh xúc động nhất về những "bông hồng gai" trong đại dịch COVID-19

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Vì nhiệm vụ, vì công cuộc chống dịch đầy cam go, đã có không biết bao nhiêu nữ nhân viên y tế sẵn sàng gác lại những tình cảm riêng vì công việc chung. Có nhiều người lên đường làm nhiệm vụ khi con còn ẵm ngửa và chưa cai sữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong nỗi nhớ con da diết. Nhưng họ - những chiến binh áo trắng chẳng ngại ngần gian khó trong đại dịch COVID-19, có lệnh là đi.

Thành phố Hà Tĩnh kết thúc cách ly y tế về phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Sáng 18.6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định kết thúc cách ly y tế thành phố Hà Tĩnh và 7 thôn, 1 cụm dân cư của xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) theo chỉ thị 16 mà chuyển sang thực hiện theo chỉ thị 15 về phòng, chống dịch kể từ 12h hôm nay.

Toạ đàm "Giảm căng thẳng cho những chiến binh áo trắng chống dịch COVID-19"

Nhóm PV |

Sáng nay 18.6, Báo Lao Động sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Giảm căng thẳng cho những chiến binh áo trắng chống dịch COVID-19”. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử. Khách mời tham dự chương trình toạ đàm gồm có: PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và PGS.TS Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo, nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y tế Công Cộng.

Hơn 170.000 tài xế xe ôm công nghệ tại TPHCM phòng dịch COVID-19 thế nào?

Huyên Nguyễn |

Trước thông tin một tài xế xe ôm công nghệ tại TPHCM vừa có kết quả test lần 1 dương tính SAR-CoV-2, nhiều người lo ngại về vấn đề phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi TPHCM có khoảng 170.000 lái xe.

Dịch COVID-19 phức tạp, ngành than nỗ lực tiêu thụ hơn 18 triệu tấn than

Nguyễn Hùng |

Với lực lượng lao động đông nhất so với tất cả các ngành nghề khác, lại ở nhiều miền quê khác nhau, nên việc vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa sản xuất đối với ngành than là nhiệm vụ rất nặng nề. Tuy nhiên, ngành than vẫn đứng vững, đảm bảo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động và đóng góp rất lớn cho thu ngân sách, trong bối cảnh các nguồn thu khác bị sụt giảm do COVID-19.

Cựu cán bộ Công đoàn 81 tuổi ủng hộ lương hưu phòng, chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Khi biết dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cụ bà Nguyễn Thị Châu đã mang số tiền lương hưu dành dụm sau hơn nửa năm để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.