Hỗ trợ chiến lược trữ lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ cây sen

Lâm Điền |

Thúc đẩy mô hình sinh kế dựa vào mùa nước nổi như canh tác sen nhằm hỗ trợ trữ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong bối cảnh trữ lượng nước lũ đang giảm sút nghiêm trọng

Ngày 26.5, tại TP Long Xuyên, Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An tổ chức hội thảo khởi động dự án “Xây dựng chuỗi giá trị bền vững các sản phẩm từ tơ sen tại Việt Nam nhằm hỗ trợ chiến lược trữ vùng ĐBSCL”.

Trồng sen để khai thác sản phẩm được dự án kỳ vọng như giải pháp hỗ trợ chiến lược trữ lũ cho ĐBSCL. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Trồng sen để khai thác sản phẩm được dự án kỳ vọng như giải pháp hỗ trợ chiến lược trữ lũ cho ĐBSCL. Ảnh: Ban tổ chức hội thảo cung cấp

Giai đoạn 2000 - 2011, tổng trữ lượng nước lũ khu vực thượng nguồn của ĐBSCL bị giảm đi một nửa (từ 9,212 tỉ m3 còn 4,693 tỉ m3). Các tác động do giảm nước vùng trữ lũ tại thượng nguồn đã gây ra tình trạng lũ lụt ngày càng tăng ở hạ nguồn, làm giảm phù sa, và giảm màu mỡ của đất, tích tụ chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và giảm lượng lớn trữ lượng thủy sản. Từ thực tiễn đó, các nghiên cứu cho thấy, cần phát huy vai trò của nông nghiệp dựa vào mùa nước nổi nhằm hỗ trợ trữ lũ.

Tập huấn kỹ thuật rút tơ sen. Ảnh: Ban tổ chức hội thảo cung cấp
Tập huấn kỹ thuật rút tơ sen. Ảnh: Ban tổ chức hội thảo cung cấp

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận chuỗi giá trị của các mô hình canh tác dựa vào mùa nước nổi như sen và đặc biệt những giá trị gia tăng có được từ tơ sen nhằm hỗ trợ vùng trữ lũ và khôi phục một phần trong 4 tỉ m3 nước vùng trữ lũ bị thất thoát trong giai đoạn 2000 và 2011 tại ĐBSCL.

Dự án được thực hiện tại 3 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp và Long An trong 3 năm (2023 – 2025). Trong đó, cung cấp hỗ trợ tài chính/kỹ thuật và tập huấn cho nông dân trồng các mô hình sinh kế dựa vào sen, tăng diện tích vùng trữ lũ và xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm tơ sen bằng việc hỗ trợ tiếp cận thị trường và nâng cao sinh kế của người dân trồng sen và những phụ nữ làm nghề thủ công tại các làng dệt truyền thống.

Dệt từ tơ sen. Ảnh: Ban tổ chức hội thảo cung cấp
Dệt từ tơ sen. Ảnh: Ban tổ chức hội thảo cung cấp

Theo đó IUCN sẽ hợp tác với các đối tác địa phương hỗ trợ trồng sen trên diện tích 120 ha; tập huấn về rút sợi tơ sen và dệt vải; tiến hành nghiên cứu về các chỉ số đa dạng sinh học và hấp thụ cacbon liên quan đến sen; và huy động doanh nghiệp hỗ trợ thiết kế, tiếp cận thị trường cho các sản phẩm từ tơ sen.

Dự án mới này kế thừa từ dự án “Các mô hình sinh kế dựa vào mùa nước nổi nhằm hỗ trợ chiến lược trữ lũ vùng ĐBSCL, Việt Nam” được thực hiện bởi IUCN từ 2018-2021.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam gỡ vướng dự án đường tránh lũ trăm tỉ đồng

Hoàng Bin |

Dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước (đường ĐH 20), huyện Duy Xuyên, Quảng Nam có tổng mức đầu tư được duyệt gần 250 tỉ đồng, dự kiến đầu tháng 4.2023 hoàn thành. Nhưng đến nay, công trình chỉ đạt khoảng 55% khối lượng hợp đồng rồi “đắp chiếu”, vật liệu thi công nằm phơi nắng mưa.

Cảnh báo lũ quét ở một số tỉnh miền núi phía Bắc

Xuyên Đông |

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa phát đi cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Sơn La, Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Vùng rốn lũ tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

HƯNG THƠ |

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”, tại vùng rốn lũ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn tập chằng chống nhà cửa, sơ tán dân và di dời gia súc, cứu hộ cứu nạn trên sông và sơ cấp cứu.

Cháu bé vặn tay ga làm xe máy tông vào tường khiến 3 người tử vong

Hoài Luân |

Bình Định - Cháu bé 4 tuổi vô tình vặn tay ga khiến xe máy tông thẳng vào tường làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Dấu ấn Nhà giáo anh hùng Nguyễn Văn Bôn với ngành giáo dục Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Theo lời kêu gọi của Bác Hồ, năm 1959 hàng trăm giáo viên xung phong lên dạy học ở Tây Bắc, trong đó có Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Bôn - một trong những nhà giáo thế hệ đầu của ngành giáo dục Điện Biên.

Bộ Y tế đang xây dựng các trung tâm dự trữ thuốc hiếm trên cả nước

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung.

Giao dịch viên ngân hàng giúp khách hàng thoát vụ lừa đảo chuyển tiền

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thấy người phụ nữ đến thực hiện giao dịch chuyển tiền có biểu hiện lúng túng, nhân viên ngân hàng tư vấn, dò hỏi mới kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Bỏ thi thăng hạng nghề nghiệp viên chức sẽ giảm gánh nặng, tránh tốn kém

Vương Trần |

Đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nhằm tiếp tục thực hiện cải cách công vụ, đổi mới phương thức quản lý đội ngũ, cải cách thủ tục hành chính.

Quảng Nam gỡ vướng dự án đường tránh lũ trăm tỉ đồng

Hoàng Bin |

Dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước (đường ĐH 20), huyện Duy Xuyên, Quảng Nam có tổng mức đầu tư được duyệt gần 250 tỉ đồng, dự kiến đầu tháng 4.2023 hoàn thành. Nhưng đến nay, công trình chỉ đạt khoảng 55% khối lượng hợp đồng rồi “đắp chiếu”, vật liệu thi công nằm phơi nắng mưa.

Cảnh báo lũ quét ở một số tỉnh miền núi phía Bắc

Xuyên Đông |

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa phát đi cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Sơn La, Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Vùng rốn lũ tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

HƯNG THƠ |

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”, tại vùng rốn lũ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn tập chằng chống nhà cửa, sơ tán dân và di dời gia súc, cứu hộ cứu nạn trên sông và sơ cấp cứu.