Hỗ trợ 3 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 12

HUYÊN NGUYỄN |

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có quyết định hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Ngãi.

Theo đó, mức hỗ trợ căn cứ vào mức độ thiệt hại về người và tài sản do bão số 12 gây ra trên địa bàn các tỉnh: Hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hoà và 500.000.000 đồng cho các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Ngãi. Tổng mức hỗ trợ là 3 tỷ đồng.

Số tiền được lấy từ nguồn tiền đã tiếp nhận được của Ban Cứu trợ Trung ương. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức triển khai cứu trợ kịp thời đến các gia đình. Mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ các gia đình có người bị chết, mất tích (5.000.000đ/người), có người bị thương nặng (3.000.000đ/người), các gia đình có nhà cửa bị sập đổ, trôi, hư hỏng hoàn toàn do bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Phòng chống lụt bão Trung ương, thiệt hại ban đầu về người và nhà cửa, hoa màu trong cơn bão số 12 mà nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ phải gánh chịu: 27 người chết (Bình Định 3 người, Khánh Hòa 16 người, Lâm Đồng 3 người, Đăk Lắk 1 người, 4 người sự cố tàu vận tải); 22 người mất tích (Bình Định 4 người, Phú Yên 1 người và 17 người do sự cố tàu vận tải).

Trận bão đã làm 626 nhà (Bình Định 81 nhà, Phú Yên 113 nhà, Khánh Hòa 302 nhà, Đăk Lắk 113 nhà, Đắk Nông 14 nhà, Lâm Đồng 3 nhà); 39.704 nhà tốc mái, hư hỏng (Quảng Ngãi 57 nhà, Bình Định 95 nhà, Phú Yên 12.577 nhà, Khánh Hòa 25.495 nhà, Ninh Thuận 46 nhà, Gia Lai 44 nhà, Đắk Lắk 1.321 nhà, Đắk Nông 12 nhà, Lâm Đồng 66 nhà).

Diện tích lúa bị ngập là 4.425 ha trong đó (Bình Định 379ha, Phú Yên 52 ha, Khánh Hòa 3.748 ha, Gia Lai 25 ha, Đắk Lắk 60 ha, Lâm Đồng 100 ha). Diện tích rau mầu bị hư, hỏng là 25.212 ha trong đó (Bình Định 22 ha, Phú Yên 16.707ha, Khánh Hòa 119 ha, Gia Lai 557 ha, Đắk Lắk 7.699 ha, Đắk Nông 110 ha).

Đã có 228 tàu cá bị chìm, hư hỏng (Bình Định 02 tàu, Phú Yên 114 tàu, Khánh Hòa 112 tàu); 1.491 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản bị thất thoát (Bình Định 10 lồng, Phú Yên 24 lồng, Khánh Hòa 1.457 lồng).

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.