Hỗ trợ 1 tỉ đồng tới 100 cán bộ y tế tuyến đầu có hoàn cảnh khó khăn

ÁI VÂN |

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã huy động các nguồn lực xã hội để trao 100 suất quà, mỗi suất 10 triệu đồng, tặng cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn có mặt, ngày đêm nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh trên tuyến đầu.

Chiều 30.6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình Gặp mặt các y, bác sĩ trẻ, sinh viên tình nguyện ngành y trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 12 năm Ngày truyền thống Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (28.6.2009 - 28.6.2021), thiết thực hỗ trợ các y, bác sĩ trẻ ở tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã huy động các nguồn lực xã hội để trao 100 suất quà, mỗi suất mười triệu đồng, tặng các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm trẻ, sinh viên tình nguyện ngành y có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn có mặt, ngày đêm nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh trên tuyến đầu.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao đợt một gồm 20 suất quà tặng các y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dịp này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tiến sĩ Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao đổi thông tin, động viên các y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện tiêu biểu tiếp tục vượt khó, góp sức cùng toàn dân đẩy lùi đại dịch.

Được biết, trong tháng 7 tới đây, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ y, bác sĩ trẻ, nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện ngành y trên tuyến đầu chống dịch như trao tặng áo làm mát đồ bảo hộ, buồng lấy mẫu lưu động, xe xét nghiệm lưu động...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Phụ cấp đặc thù với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Tại Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 8.6.2021, Chính phủ đồng ý áp dụng phụ cấp đặc thù với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19 trong Chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập.

Theo chân cán bộ y tế đi xuyên đêm truy vết COVID-19

Thùy Linh |

"Khi truy vết được F1, bất kể ngày đêm trưa tối, cứ được gọi là tôi lên đường, cứ ở đâu có F1 là chúng tôi lên đường, thậm chí là đi cả đêm. Nhiều lúc cũng nhớ nhà, cũng muốn về nhà, muốn nghỉ ngơi một ngày. Nhưng nghĩ lại thì mình cứ cố, cứ gắng để dập được dịch COVID-19 càng sớm càng tốt"- bác sĩ Lê Thị Vân, Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Ninh, chia sẻ.

Vì sao cán bộ y tế nhất thiết phải mặc bộ bảo hộ chống COVID-19?

Thùy Linh |

"Trong tình hình hiện nay, nếu bỏ bộ trang phục bảo hộ sẽ làm mất vũ khí bảo vệ cho nhân viên y tế khi tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19"- Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Phụ cấp đặc thù với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Tại Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 8.6.2021, Chính phủ đồng ý áp dụng phụ cấp đặc thù với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19 trong Chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập.

Theo chân cán bộ y tế đi xuyên đêm truy vết COVID-19

Thùy Linh |

"Khi truy vết được F1, bất kể ngày đêm trưa tối, cứ được gọi là tôi lên đường, cứ ở đâu có F1 là chúng tôi lên đường, thậm chí là đi cả đêm. Nhiều lúc cũng nhớ nhà, cũng muốn về nhà, muốn nghỉ ngơi một ngày. Nhưng nghĩ lại thì mình cứ cố, cứ gắng để dập được dịch COVID-19 càng sớm càng tốt"- bác sĩ Lê Thị Vân, Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Ninh, chia sẻ.

Vì sao cán bộ y tế nhất thiết phải mặc bộ bảo hộ chống COVID-19?

Thùy Linh |

"Trong tình hình hiện nay, nếu bỏ bộ trang phục bảo hộ sẽ làm mất vũ khí bảo vệ cho nhân viên y tế khi tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19"- Thứ trưởng Bộ Y tế nói.