Hồ thủy điện ở Quảng Nam bị gỗ phủ kín mặt nước

Thanh Chung |

Nhiều sông, hồ thủy điện ở Quảng Nam bị gỗ, rác phủ kín mặt nước sau bão số 9.

Ngày 5.11, trên khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4, qua xã Phước Chánh (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) vẫn còn tình trạng hàng ngàn mét khối gỗ đủ loại, trôi lấp hàng trăm mét vuông mặt nước lòng hồ thủy điện.

Con sông Đắk Mi biến thành con sông “gỗ” sau bão số 9.
Con sông Đắk Mi biến thành con sông “gỗ” sau bão số 9. Ảnh: Thanh Chung

Theo người dân địa phương, sau bão số 9 đổ bộ, hàng trăm mét khối gỗ cùng đất đá sạt lở kéo xuống sông Đăk Mi và được nước lũ cuốn về khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Gỗ nổi trên lòng hồ gồm gỗ rừng tự nhiên và rừng trồng. Nhiều cây gỗ đường kính lớn, đường kính thân khoảng 60-80cm. Bên cạnh những cây gỗ tươi vừa bị sạt lở cuốn trôi thì còn có những khúc gỗ có dấu hiệu cũ, lâu năm.

Hàng trăm khối gỗ theo dòng nước lũ đổ về sông Đắk Mi và hồ thủy điện Đắk Mi 4. Ảnh: Thanh Chung
Hàng trăm khối gỗ theo dòng nước lũ đổ về sông Đắk Mi và hồ thủy điện Đắk Mi 4. Ảnh: Thanh Chung

Tương tự, tại sông Leng và đuôi lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, Quảng Nam), một khối lượng lớn gỗ cũng phủ kín mặt nước. Gỗ tại đây chủ yếu là gỗ cây keo và gỗ tự nhiên theo dòng lũ từ thượng nguồn kéo đến, phủ kín hàng trăm mét vuông mặt nước.

Gỗ kín mặt nước sông Tranh 2 và sông Leng. Ảnh: Thanh Chung
Gỗ kín mặt nước sông Tranh 2 và sông Leng. Ảnh: Thanh Chung

Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 cho biết, lượng rác và cây cối này từ các sông giáp ranh với lòng hồ thủy điện, theo dòng lũ đổ về.

“Lượng rác và cây cối đổ về lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 không đáng kể. Lượng rác này chủ yếu cành cây keo của người dân trồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ kết hợp với chính quyền địa phương kéo lượng rác này lên bờ, nhằm tránh chảy về đập thủy điện. Thời điểm hiện tại việc điều tiết xả lũ vẫn đảm bảo an toàn, đơn vị cử người túc trực và xử lý kịp thời”- ông Toàn nói.

Gỗ nổi dày đặt trên mặt sông. Ảnh: Thanh Chung
Gỗ nổi dày đặc trên mặt sông. Ảnh: Thanh Chung

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà- Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Nam, trước thực trạng rác và gỗ nổi trên lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4, ông đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm và chính quyền huyện Phước Sơn tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ hiện trường, không cho người dân tự ý trục vớt nhằm đảm bảo an toàn cho họ.

Ông Từ Văn Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho hay, ngay sau khi nhận được thông báo về cây cối đổ về các thủy điện, lực lượng đã tuyên truyền cho người dân không được tự ý trục vớt gỗ từ thượng nguồn đổ về các sông.

"Lực lượng đã gửi văn bản về các địa phương tuyên truyền để người dân không trục vớt gây mất an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng phải có trách nhiệm bảo vệ gỗ rừng tự nhiên vì đây là tài sản của Nhà nước. Sau khi qua bão, lực lượng sẽ tổ chức đi trục vớt lượng gỗ tự nhiên"- ông Khánh nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa lập dự án di dời dân vùng có nguy cơ cao sạt lở đất

Nhiệt Băng |

Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án di dời, bố trí tái định cư để người dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ở khu vực núi Chụt (phường Vĩnh Trường) và thôn Thành Đạt, Thành Phát (xã Phước Đồng, Nha Trang) yên tâm ổn định cuộc sống.

Sạt lở Trà Leng: Thêm một thi thể được tìm thấy cách hiện trường 3km

Thanh Chung |

Sau nhiều ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn 1, xã Trà Leng, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể trên sông Leng cách hiện trường gần 3km.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Bộ đội tiếp cận hiện trường tìm 4 thi thể còn lại

Tường Minh - Mai Hương |

Đến sáng nay (3.11), bộ đội đã vào đến xã Phước Lộc đang tìm thi thể 4 người còn lại trong vụ sạt lở đất.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khánh Hòa lập dự án di dời dân vùng có nguy cơ cao sạt lở đất

Nhiệt Băng |

Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án di dời, bố trí tái định cư để người dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ở khu vực núi Chụt (phường Vĩnh Trường) và thôn Thành Đạt, Thành Phát (xã Phước Đồng, Nha Trang) yên tâm ổn định cuộc sống.

Sạt lở Trà Leng: Thêm một thi thể được tìm thấy cách hiện trường 3km

Thanh Chung |

Sau nhiều ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn 1, xã Trà Leng, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể trên sông Leng cách hiện trường gần 3km.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Bộ đội tiếp cận hiện trường tìm 4 thi thể còn lại

Tường Minh - Mai Hương |

Đến sáng nay (3.11), bộ đội đã vào đến xã Phước Lộc đang tìm thi thể 4 người còn lại trong vụ sạt lở đất.