Hồ Suối Dầu điều tiết xả lũ, đe dọa ngập lụt nhiều vùng ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa vừa phát đi văn bản cảnh báo nhiều vùng ở Khánh Hòa sẽ bị ngập lụt nếu hồ chứa nước Suối Dầu bắt đầu điều tiết xả lũ.

Theo văn bản trên, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, từ ngày 30.10 đến 6.11, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 5, tỉnh Khánh Hòa có mưa rất to (tổng lượng mưa 300-500mm/đợt).

Để đảm bảo an toàn hồ chứa và hạn chế ngập lụt cho hạ du, lúc 6h ngày 30.10, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa bắt đầu điều tiết xả nước hồ Suối Dầu, lưu lượng điều tiết từ 5m3/s đến 1200 m3/s. 

Khi điều tiết xả nước với lưu lượng ở trên, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa cảnh báo nhiều vùng ảnh ở Khánh Hòa sẽ ảnh hưởng ngập lụt.

Nhiều vùng ở Khánh Hòa được cảnh báo sẽ ngập lụt khi hồ chứa nước Suối Dầu xả lũ. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều vùng ở Khánh Hòa được cảnh báo sẽ ngập lụt khi hồ chứa nước Suối Dầu xả lũ. Ảnh: Nhiệt Băng

Theo đó, lưu lượng điều tiết lũ, kết hợp với lượng nước mưa ở ngoài lưu vực hồ và triều cường sẽ xảy ra ngập lụt ở các xã, phường như xã Suối Cát (huyện Cam Lâm); vùng ven sông Suối Dầu; xã Diên Thạnh, Diên Bình (huyện Diên Khánh); xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương (Nha Trang).

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đề nghị UBND huyện Cam Lâm, Diên Khánh và thành phố Nha Trang và các xã liên quan thông báo cho người dân địa phương biết, theo dõi mực nước hồ Suối Dầu, sông Cái (Nha Trang) để chủ động phòng tránh khi nước sông dâng cao.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra ngay mức độ an toàn các dự án trên núi trước khi bão số 5 đổ bộ

Nhiệt Băng |

Nguồn tin Lao Động cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng nhanh chóng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các dự án trên núi trước khi bão số 5 dự kiến đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vào tối nay (30.10).

Cận cảnh các dự án ngổn ngang đất đá trên núi trước giờ bão số 5 đổ bộ

Nhiệt Băng (thực hiện) |

Hàng loạt dự án ngổn ngang đất đá trên các ngọn núi ở Khánh Hòa trước giờ bão số 5 dự kiến đổ bộ, khiến không ít người dân lo sợ về nguy cơ sạt lở, gây thiệt hại về người và tài sản. Người dân hiện vẫn còn ám ảnh trận mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 8 và 9, năm 2018 tại Khánh Hòa đã cướp đi 21 mạng người, mà nguyên nhân chủ yếu là do sạt lở núi.

Toàn bộ học sinh Khánh Hòa nghỉ học từ ngày mai để tránh bão

Phương Linh |

Chiều 29.10, bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công văn gửi đến các phòng giáo dục và các trường trên địa bàn thực hiện cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 30 và 31.10 nhàm tránh bão có khả năng đổ bộ vào chiều mai.

Khánh Hòa khẩn trương ứng phó với nguy cơ bão đổ bộ

Phương Linh |

Sáng 29.10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn trên diện rộng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kiểm tra ngay mức độ an toàn các dự án trên núi trước khi bão số 5 đổ bộ

Nhiệt Băng |

Nguồn tin Lao Động cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng nhanh chóng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các dự án trên núi trước khi bão số 5 dự kiến đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vào tối nay (30.10).

Cận cảnh các dự án ngổn ngang đất đá trên núi trước giờ bão số 5 đổ bộ

Nhiệt Băng (thực hiện) |

Hàng loạt dự án ngổn ngang đất đá trên các ngọn núi ở Khánh Hòa trước giờ bão số 5 dự kiến đổ bộ, khiến không ít người dân lo sợ về nguy cơ sạt lở, gây thiệt hại về người và tài sản. Người dân hiện vẫn còn ám ảnh trận mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 8 và 9, năm 2018 tại Khánh Hòa đã cướp đi 21 mạng người, mà nguyên nhân chủ yếu là do sạt lở núi.

Toàn bộ học sinh Khánh Hòa nghỉ học từ ngày mai để tránh bão

Phương Linh |

Chiều 29.10, bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công văn gửi đến các phòng giáo dục và các trường trên địa bàn thực hiện cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 30 và 31.10 nhàm tránh bão có khả năng đổ bộ vào chiều mai.

Khánh Hòa khẩn trương ứng phó với nguy cơ bão đổ bộ

Phương Linh |

Sáng 29.10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với vùng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn trên diện rộng.