Hồ sơ nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng cao

Trần Kiều |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người lao động nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng cao.

Hàng trăm lượt người đến giao dịch

Ghi nhận, ngày 12.6, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội (quận Cầu Giấy, Hà Nội), hàng trăm người xếp hàng kín mít không gian tầng 1 và tầng 2. Lao động (LĐ) đến nhận trợ cấp chủ yếu làm các ngành nghề như: Kỹ thuật xây dựng, quản lý bất động sản, văn phòng, lái xe, kế toán…

Ngồi chờ làm thủ tục trong tâm trạng mệt mỏi tại khu vực tầng 2 của trung tâm, anh Lê Văn Toàn (ở khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) cho biết, anh phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đủ giấy tờ sang trung tâm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Do lượng người quá đông nên tới tận 9h mà số thứ tự của anh Toàn vẫn chưa được gọi.

“Tôi làm kỹ sư xây dựng cho một công ty trên địa bàn thành phố đã được 10 năm. Nhưng từ khi có dịch COVID-19, công ty cắt giảm nhân sự cùng với việc tôi muốn tìm kiếm một công việc với môi trường mới nên quyết định nộp hồ sơ xin hưởng TCTN” - anh Toàn nói.

Còn anh Nguyễn Văn Thứ (ở quận Cầu Giấy) làm quản lý dự án phần mềm nhưng do công việc ít, công ty giảm quy mô nên anh trở thành LĐ bị thất nghiệp đã gần một tháng nay. Dù đến với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội để nộp hồ sơ xin hưởng TCTN nhưng anh Thứ vẫn mong muốn sẽ sớm tìm được công việc mới để trở lại thị trường LĐ.

Cũng trong ngày 12.6, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, ngoài lượng người đến để nộp hồ sơ hưởng TCTN, còn có người đến để nhận kết quả hưởng trợ cấp và thông báo tìm kiếm việc làm. Trước kia, tất cả đều được thực hiện ở tầng 1, nhưng nay do số lượng đông và cần tách biệt thủ tục từng nội dung nên trung tâm đã bố trí chia thành các khu.

Tìm hướng để người lao động sớm trở lại thị trường

Ông Lê Hải Anh - Phó trưởng Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội - cho hay, theo quy định, người lao động (NLĐ) nộp hồ sơ hưởng TCTN phụ thuộc vào việc NLĐ đã chốt được sổ bảo hiểm xã hội hay chưa, kèm theo quyết định nghỉ việc.

Từ đầu tháng 5.2020 đến nay, lượng người nộp hồ sơ xin hưởng TCTN tăng cao so với cùng kỳ, cụ thể tăng khoảng 40%. Chỉ tính riêng trong tháng 5, trung tâm đã tiếp nhận 11.800 người nộp hồ sơ hưởng TCTN. Còn đầu tháng 6, trung tâm tiếp nhận hơn 4.000 người.

Về phương hướng hỗ trợ cho NLĐ, ông Hải Anh nói: “Cơ bản khi NLĐ đến nộp hồ sơ, chúng tôi phải giải quyết đúng chế độ, chính sách. Khi NLĐ có nhu cầu tìm kiếm việc làm, chúng tôi sẽ cố gắng khai thác các vị trí tuyển dụng phù hợp với nguyện vọng của NLĐ để làm sao họ sớm tìm việc làm, quay trở lại thị trường LĐ. Có những ngành nghề sau dịch COVID-19, NLĐ rất khó để xin việc nên chúng tôi cũng hướng cho NLĐ có thể nghĩ đến việc học một khoá học nghề để chuyển sang một nghề nghiệp khác mà có thể dễ xin việc hơn và phù hợp với thị trường LĐ sau thời gian diễn ra dịch COVID-19”.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Ngọc Thủy - Lưu Hoàng |

303 công nhân Xí nghiệp chế biến song mây xuất khẩu (Phú Yên) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa được LĐLĐ tỉnh Phú Yên phối hợp với VietinBank Phú Yên trao gạo hỗ trợ.

Vĩnh Phúc: Cấp huyện duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng khó khăn do COVID-19

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định 1324/QĐ-CT về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu kiểm tra thông tin hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cho cán bộ thôn

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh vụ việc nhiều hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cho cán bộ thôn "uống nước".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Ngọc Thủy - Lưu Hoàng |

303 công nhân Xí nghiệp chế biến song mây xuất khẩu (Phú Yên) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa được LĐLĐ tỉnh Phú Yên phối hợp với VietinBank Phú Yên trao gạo hỗ trợ.

Vĩnh Phúc: Cấp huyện duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng khó khăn do COVID-19

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định 1324/QĐ-CT về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu kiểm tra thông tin hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cho cán bộ thôn

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh vụ việc nhiều hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cho cán bộ thôn "uống nước".