Hồi 14h15 phút, ngày 12.12, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã bắt đầu thực hiện điều tiết xả nước nhằm hạ thấp mực nước để đảm bảo an toàn cho hồ thủy lợi Phú Ninh.
Theo thông báo gửi đi, hồi 9h15 phút ngày 12.12, mực nước hồ Phú Ninh đạt cao trình 32.38m, lưu lượng đến 270m³/s. Như vậy, mực nước tại hồ thủy lợi lớn miền Trung đã vượt ngưỡng dâng bình thường với cao trình là 0.38m.
Hơn nữa, đơn vị này sẽ thực hiện điều tiết nước qua tràn số 2 với lưu lượng điều tiết hạ thấp mực nước hồ từ 170m³/s đến 275m³/s.
Bên cạnh đó, trước khi thực hiện việc điều tiết xả nước, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam (là đơn vị quản lý hồ thủy lợi Phú Ninh) đã gửi thông báo đến các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt là các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình và TP.Tam Kỳ để thông tin đến người dân về việc vận hành, điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh.
Trong bối cảnh nước lũ ở tỉnh Quảng Nam chưa kịp rút, hồ Phú Ninh lại thực hiện điều tiết xả nước đã không khỏi làm người dân thôi lo lắng.
Trước thực trạng đó, ông Nguyễn Đình Hải – Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam – cho biết, việc thực hiện điều tiết nước để hạ thấp mực nước hồ là đúng theo quy trình và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về đảm bảo an toàn hồ chứa.
“Dù đưa ra lưu lượng điều tiết xả nước từ 170m³/s đến 275m³/s, nhưng trên thực tế, việc điều tiết hiện tại là 144m³/s. Sở dĩ phải làm như vậy là vì căn cứ theo tình hình mực nước thủy triều ở hạ du. Nếu thủy triều hạ nhanh thì sẽ nâng mức điều tiết, nếu thủy triều dâng cao, đơn vị sẽ ngừng ngay lập tức việc điều tiết” – ông Hải nói.
Theo dự báo, từ ngày 13-16.12, khu vực này sẽ có lượng mưa đạt 400mm. Do đó, đây là việc bắt buộc phải làm để hồ Phú Ninh có thể đón thêm đợt mưa lớn sắp tới.
“Trong trận lụt vừa qua, hồ Phú Ninh không thực hiện việc điều tiết xả nước. Hiện nay, khi nước đã rút, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ trước khi bắt đầu thực hiện. Đây là việc điều tiết xả nước chứ không phải “xả lũ” và có kiểm soát 24/24. Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người dân và cho cả hồ chứa. Do đó, người dân không cần phải lo lắng về tình trạng ngập lụt” – ông Hải nhấn mạnh.