Hồ Krông Pách thượng ngập lụt: Kiểm đếm thiệt hại, bồi thường cho dân

BẢO TRUNG |

Chủ đầu tư dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng - công trình thuỷ lợi nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT chậm tiến độ ở Đắk Lắk - đang phối hợp với chính quyền xã Cư San (huyện M'Đrắk) tổ chức kiểm đếm thiệt hại về tài sản của người dân trong 2 đợt bão, mưa lũ vừa qua để bồi thường cho bà con.

Ngày 3.12, ông Phạm Văn Hạ - Giám đốc BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) - cho biết: "Sáng nay, BQL đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 8 (Bộ NNPTNT) đã phối hợp với UBND xã Cư San, ban tự quản thôn 9, 10, 11... tiến hành đo đạc, kiểm đếm thiệt hại của bà con khu vực lòng hồ Krông Pách thượng để tính toán phương án bồi thường thiệt hại sau ảnh hưởng 2 đợt lũ lụt vừa qua".

Lực lượng chức năng đã có mặt ở thôn 9, 10, 11 xã Cư San từ sáng sớm để đo đạc, kiểm đếm thiệt hại do mưa lũ cho người dân. Ảnh: B.T
Lực lượng chức năng đã có mặt ở thôn 9, 10, 11 xã Cư San từ sáng sớm để đo đạc, kiểm đếm thiệt hại do mưa lũ cho người dân. Ảnh: B.T
Lực lượng chức năng đã có mặt ở thôn 9, 10, 11 xã Cư San từ sáng sớm để đo đạc, kiểm đếm thiệt hại do mưa lũ cho người dân. Ảnh: B.T

Dự kiến công việc trên sẽ hoàn thành trong 2 ngày. Sau đó, Ban A sẽ tổng hợp, thống kê hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương cho phép cấp tiền bồi thường. Việc bồi thường cho bà con là cần thiết nên UBND tỉnh có lẽ sẽ chấp thuận, ông Hạ nhấn mạnh.

Một số tài sản được lực lượng chức năng kiểm đếm. Ảnh: B.T
Một số tài sản được lực lượng chức năng kiểm đếm. Ảnh: B.T
Một số tài sản được lực lượng chức năng kiểm đếm. Ảnh: B.T

Vào 10h30 sáng 3.12, đại diện BQL đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 8 thông tin, đang cùng với các đơn vị liên quan đo đạc, kiểm đếm thiệt hại do lũ lụt gây ra cho bà con vùng lòng hồ Krông Pách thượng. Thiệt hại chủ yếu ở khu vực này đó là cây ăn quả bị rụng trái, gà vịt trôi chết, lúa bị ngập nước . Một số đồ đạc như tivi, tủ lạnh cũng bị hỏng hóc...

Toàn cảnh đợt ngập lụt ngày 30.11 ở vùng lòng hồ Krông Pách thượng. Nguồn video: Bảo Trung

Trước đó, sáng ngày 2.12, sau khi nước lũ hạ dần tình hình khu vực lòng hồ Krông Pách thượng trở nên rất căng thẳng, người dân vùng lòng hồ phàn nàn với chính quyền xã việc lũ lụt xảy ra liên miên khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng.

Khoảng 13h chiều cùng ngày, đoàn công tác gồm các lãnh đạo của Ban A, Ban 8, Công an tỉnh Đắk Lắk, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh, Bí thư lẫn Chủ tịch UBND huyện M'Đrắk... đã vào tận lòng hồ đối thoại với người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người dân đã đặt đến hơn 100 câu hỏi dành cho các bên liên quan và mong họ giải đáp cụ thể, chi tiết để bà con nắm rõ.

Theo đó, lực lượng chức năng đã giải đáp nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, phương án bồi thường, bố trí tái định cư... Ngoài ra, đối với những câu hỏi vượt thẩm quyền trả lời thì các bên liên quan xin phép lưu tâm, ghi nhớ để báo cáo cấp trên và sẽ phản hồi cụ thể cho bà con sau.

Cuộc đối thoại trên kéo dài từ khoảng 13h chiều đến tận 21h đêm. Kết thúc buổi đối thoại, đoàn công tác ngay lập tức rời khỏi vùng lòng hồ Krông Pách thượng theo hai đường. Một đoàn đi đường vòng từ xã Krông Á (huyện M'Đrắk) để ra đường quốc lộ rồi di chuyển về TP.Buôn Ma Thuột. Riêng đoàn của Ban A đi ca nô ra khỏi vùng lòng hồ ngay trong đêm.

Như Lao Động đã thông tin, những ngày qua, người dân lòng hồ Krông Pách thượng ngày 30.11 đến 1.12 tiếp tục gánh chịu một đợt lũ mới do mưa lớn. Mực nước lũ lần này còn cao hơn đợt bão số 12 gây ra cho khu vực trên cách đây hơn 20 ngày (vượt mốc cao trình +485m). Gần 100 hộ dân vùng lòng hồ đã được chính quyền địa phương bố trí đến nơi an toàn, cao ráo.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hồ Krông Pách thượng ngập lụt: Chính quyền phải đối thoại với dân tới đêm

BẢO TRUNG |

Sau khi nước lũ hạ dần, tình hình lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk - đang rất căng thẳng. Các chủ đầu tư dự án, UBND huyện, xã, Công an tỉnh Đắk Lắk... buộc phải vào tận lòng hồ đối thoại với dân suốt nhiều giờ liền.

Hồ Krông Pách thượng lại ngập lụt nặng

BẢO TRUNG |

Dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng hồ Krông Pách thượng được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk đã 11 năm nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ vài trận mưa lớn trong tối qua và hôm nay đã khiến cho lòng hồ trên lại ngập lụt nặng nề. Việc liên tục ứng phó, "vật lộn" với những trận lũ dữ đã khiến cho chính quyền địa phương lẫn người dân đều cảm thấy chán nản, mỏi mệt.

Người dân bị mất điện, cô lập trong vùng hồ Krông Pách thượng

Bảo Trung |

Sau khi bão số 12 đổ bộ vào khu vực nam Tây Nguyên, vùng lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi hàng nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT ở Đắk Lắk đã ngập sau. Lũ về khiến hàng trăm hộ dân bị kẹt lại. Người dân định cư trong vùng phải sống trong cảnh mất điện, thiếu lương, cô lập với bên ngoài...

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hồ Krông Pách thượng ngập lụt: Chính quyền phải đối thoại với dân tới đêm

BẢO TRUNG |

Sau khi nước lũ hạ dần, tình hình lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk - đang rất căng thẳng. Các chủ đầu tư dự án, UBND huyện, xã, Công an tỉnh Đắk Lắk... buộc phải vào tận lòng hồ đối thoại với dân suốt nhiều giờ liền.

Hồ Krông Pách thượng lại ngập lụt nặng

BẢO TRUNG |

Dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng hồ Krông Pách thượng được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk đã 11 năm nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ vài trận mưa lớn trong tối qua và hôm nay đã khiến cho lòng hồ trên lại ngập lụt nặng nề. Việc liên tục ứng phó, "vật lộn" với những trận lũ dữ đã khiến cho chính quyền địa phương lẫn người dân đều cảm thấy chán nản, mỏi mệt.

Người dân bị mất điện, cô lập trong vùng hồ Krông Pách thượng

Bảo Trung |

Sau khi bão số 12 đổ bộ vào khu vực nam Tây Nguyên, vùng lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi hàng nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT ở Đắk Lắk đã ngập sau. Lũ về khiến hàng trăm hộ dân bị kẹt lại. Người dân định cư trong vùng phải sống trong cảnh mất điện, thiếu lương, cô lập với bên ngoài...