Họ đi bằng cả trái tim, sẻ chia nghĩa tình của thành phố sông Hàn

Thuỳ Trang - Cát Tường |

“Là những y bác sĩ, chúng tôi đã luôn sẵn sàng để lên đường bất cứ lúc nào để hỗ trợ đồng nghiệp Bắc Giang về vấn đề điều trị cùng tất cả những gì có thể mang theo bằng trái tim của mình” - bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng đoàn Y tế TP.Đà Nẵng chi viện Bắc Giang - chia sẻ.

Cuộc triệu tập chỉ sau một giờ quyết định

Trưa 31.5, dành thời gian đến tiễn đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng chi viện cho tỉnh Bắc Giang, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng liên tục gửi lời cảm ơn sự hy sinh của các y bác sĩ chi viện cho tỉnh bạn lần này.

Câu chuyện TP.Đà Nẵng từng là tâm dịch, từng đón hàng trăm y bác sĩ các tỉnh bạn đổ về giúp đỡ năm 2020 vẫn còn như mới, là nghĩa tình chẳng thể nào quên với từng người dân thành phố. Chính vì vậy, việc 10 y bác sĩ thuộc các khoa Hồi sức, Y học nhiệt đới… lên đường chi viện cho Bắc Giang là một việc mà ngành Y tế TP.Đà Nẵng xác định là phải làm.

Vậy nhưng, nhìn những gương mặt điều dưỡng đang ở tuổi đôi mươi, có người mẹ đơn thân phải gửi con cho ông bà để lên đường, bà Yến không khỏi xúc động: “Mong anh em vượt qua khó khăn, gian khổ, đi đến một nơi khác, không cùng êkíp, cũng không có lãnh đạo quen thuộc, mong mọi người tiếp cận môi trường nhanh chóng, làm thế nào bắt tay vào ngay giúp Bắc Giang. Mọi người nhớ phải giữ an toàn cho bản thân, đó cũng là nhiệm vụ và cùng tỉnh bạn chiến thắng trở về”.

Tiếp lời, ông Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho hay, việc điều động nhân lực đi Bắc Giang chống dịch diễn ra một ngày trước và chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ từ lúc nhận quyết định chi viện, bệnh viện đã liên hệ với các nhân viên và hoàn thành danh sách.

“Chúng tôi thấy được tinh thần tiên phong tình nguyện rất lớn của đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt, các bạn hiểu rõ trách nhiệm của bản thân khi đồng nghiệp tỉnh bạn đang gặp khó khăn. Đây cũng là đội ngũ được đào tạo bài bản, từng cứu sống nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng. Và nhiệm vụ lần này, các bạn cũng sẽ điều trị cho bệnh nhân hồi sức ở tỉnh Bắc Giang. Các bạn đi nhưng phía sau có cả bệnh viện luôn sát cánh để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, thể hiện tinh thần chiến binh của Bệnh viện Đà Nẵng” - ông Nhân chia sẻ.

“Lận lưng” hũ mắm dưa

Nhận quyết định và lên đường chỉ trong một ngày, một đêm, nhiều điều dưỡng như chị Võ Thị Hoài Thương - Khoa Gây mê Hồi sức phải tranh thủ vừa tập huấn, vừa về trả phòng trọ rồi chạy về ngủ với con gái ở nhà ngoại Quảng Nam một hôm.

Buổi chia tay đoàn được diễn ra nhanh chóng, những người lên đường hứa sẽ nỗ lực cứu nhiều bệnh nhân. Người ở lại bịn rịn nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra.

Có chị điều dưỡng đi theo đoàn, nhét vội túi lương thực đặc biệt. Chị Thương cho hay: “Đó là 5 hũ mắm dưa, đặc sản của miền Trung mình. Các chị sợ chúng tôi đến tỉnh khác mà thức ăn không quen thì có thể lấy món này ra ăn cho đỡ nhớ nhà”.

Chuyến đi này chẳng ai dám hẹn 1 hay 2 tháng sẽ về vì hơn ai hết, những nhân viên y tế hiểu rõ tình hình đang rất căng thẳng.

“Nhưng chúng tôi có kinh nghiệm, chúng tôi tự tin có thể giúp được đồng nghiệp” - chị Thương khẳng định.

Tôi nhớ lại lời bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, chi viện cho Bắc Giang lần này, rằng chuyến này, họ đi bằng cả trái tim, sẻ chia nghĩa tình của thành phố sông Hàn.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thuỳ Trang - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 14.5: Hà Nội Rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến TP.Đà Nẵng

Lao Động |

Chiều 14.5, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 60 ca mắc mới COVID-19. Tính từ 6h00 đến 18h00, cả nước có 106 ca mắc mới COVID-19. Việt Nam nhận hơn 1,6 triệu liều vaccine, các địa phương, đơn vị chuẩn bị ngay kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3.

Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng: Quy trình đưa chuyên gia nhập cảnh "vô cùng chặt chẽ"

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng phát hiện một đường dây lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Liên quan đến vụ việc, Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng đã có những thông tin về việc tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 14.5: Hà Nội Rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến TP.Đà Nẵng

Lao Động |

Chiều 14.5, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 60 ca mắc mới COVID-19. Tính từ 6h00 đến 18h00, cả nước có 106 ca mắc mới COVID-19. Việt Nam nhận hơn 1,6 triệu liều vaccine, các địa phương, đơn vị chuẩn bị ngay kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3.

Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng: Quy trình đưa chuyên gia nhập cảnh "vô cùng chặt chẽ"

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng phát hiện một đường dây lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Liên quan đến vụ việc, Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng đã có những thông tin về việc tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.