“Hô biến” điểm thi THPT tại Hà Giang: Ai chịu trách nhiệm người đứng đầu?

Thành Trung |

Trách nhiệm về việc “hô biến” điểm thi THPT ở Hà Giang không chỉ thuộc về một mình ông Vũ Trọng Lương, phải có trách nhiệm của người đứng đầu đối với những sai phạm nghiêm trọng này.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội - cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc gian lận điểm thi THPT tại Hà Giang.

Vì theo ông Tiến, quy trình tổ chức thi, chấm thi khá chặt chẽ, nên một mình ông Vũ Trọng Lương không thể làm toàn bộ việc gian lận này.

Ông Tiến cho rằng, việc “hô biến” điểm thi tại Hà Giang phải có một hệ thống, một đường dây.

Trong kỳ THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý được giao làm Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh Hà Giang.

Ông Lê Như Tiến cho rằng, phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu đối với Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang.

“Cấp dưới vi phạm thì bản thân người này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, lãnh đạo vẫn phải chịu trách nhiệm người đứng đầu”, ông Tiến nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Tiến cũng đề nghị, ngoài việc xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 đối với ông Trần Đức Quý, còn phải xem xét trách nhiệm của Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hà Giang.

Trước đó, sau khi công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018, tỉnh Hà Giang gây bất ngờ với số lượng thí sinh có điểm rất cao, trong khi đề thi năm nay được đánh giá là khó hơn so với những năm trước khiến dư luận nghi ngờ về kết quả thi tại tỉnh miền núi này.

Tới ngày 12.7, Bộ GD-ĐT ra công văn yêu cầu Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 yêu cầu ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các khâu của kỳ thi và báo cáo bằng văn bản về thi THPT quốc gia 2018 qua Cục Quản lý chất lượng trước ngày 17.7.

Sau khi rà soát lại, chiều 17.7, Bộ GD-ĐT đã phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Giang chính thức họp báo công bố chi tiết những sai phạm liên quan đến điểm thi bất thường tại Hà Giang.

Tại kết quả chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT cho thấy, có 114 thí sinh với 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Bộ GD-ĐT yêu cầu hủy kết quả 330 bài thi có kết quả sai lệch đã được Sở GD-ĐT Hà Giang công bố điểm ngày 11.7, lấy kết quả chấm thẩm định để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cho các thí sinh.

Cũng tại buổi họp báo chiều 17.7, ban đầu xác định ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh, làm hàng loạt bài thi có điểm cao "đột biến".

Infographic: Những con số rúng động trong kỳ thi THPT Quốc gia ở Hà Giang

 
 
Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018: Có nên hoãn ngày công nhận tốt nghiệp?

Nguyễn Hà |

Ngày 20.7 theo lịch của Bộ GDDT là thời điểm cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh. Tuy nhiên, trước những gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang, có cần thiết phải lùi ngày xét công nhận tốt nghiệp để đảm bảo sự công minh. 

Thực hư tin ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi cho con gái lên đến 28,4 điểm

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Ông Vũ Trọng Lương - Phó phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Giang hiện có 2 con vẫn đang theo học bậc phổ thông.

Infographic: Những con số rúng động trong vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang

Văn Thắng |

Ông Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang) chỉ mất 6 giây để hoàn thành việc sửa điểm thi THPT quốc gia cho mỗi trường hợp; hơn 330 bài thi có điểm chênh lệch.... là những con số giật mình trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Hà Giang.

Sim không chính chủ, giá rẻ tràn lan, có loại chỉ 5.000 đồng/cái

Như Quỳnh - Ngọc Ánh |

TPHCM - Sim rác, sim không chính chủ vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường, dễ mua và chưa được quản lý, xử phạt triệt để.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch ở TPHCM gặp khó khăn

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu phát triển xe buýt sử dụng điện, nhiên liệu sạch để dần thay thế cho xe buýt chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, đơn giá,... khiến kế hoạch phủ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TPHCM gặp khó.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018: Có nên hoãn ngày công nhận tốt nghiệp?

Nguyễn Hà |

Ngày 20.7 theo lịch của Bộ GDDT là thời điểm cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh. Tuy nhiên, trước những gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang, có cần thiết phải lùi ngày xét công nhận tốt nghiệp để đảm bảo sự công minh. 

Thực hư tin ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi cho con gái lên đến 28,4 điểm

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Ông Vũ Trọng Lương - Phó phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Giang hiện có 2 con vẫn đang theo học bậc phổ thông.

Infographic: Những con số rúng động trong vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang

Văn Thắng |

Ông Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang) chỉ mất 6 giây để hoàn thành việc sửa điểm thi THPT quốc gia cho mỗi trường hợp; hơn 330 bài thi có điểm chênh lệch.... là những con số giật mình trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Hà Giang.