Hình ảnh y bác sĩ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ “phòng tuyến” chống dịch của Hà Nội

Phạm Đông |

Hơn 800 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã tham gia hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19 để đạt mục tiêu đề ra. Sau buổi lấy mẫu, hai xe chuyên dụng sẽ thu gom mẫu và vận chuyển từ Hà Nội về Bắc Giang để phân tích kết quả, mỗi ngày hai lần.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 11 địa phương lân cận Hà Nội đã nhanh chóng thành lập các đoàn công tác với hàng ngàn bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế lên đường hỗ trợ chống dịch tại Thủ đô.

Trong số đó, Bắc Giang có hơn 800 y, bác sĩ, sinh viên ngành y đã tình nguyện lên đường hỗ trợ chống dịch. Đoàn Bắc Giang đông nhất trong số các tỉnh, thành phố cử lực lượng y tế tăng cường cho TP.Hà Nội dịp này.

 
Điểm trường mầm non xét nghiệm cho người dân phường Đức Giang, quận Long Biên.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 11.9, hơn 800 nhân viên y tế Bắc Giang hỗ trợ TP.Hà Nội phòng, chống dịch được huy động về quận Long Biên để tham gia lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cũng như tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Theo yêu cầu công việc, lực lượng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm gồm 104 đội (416 người) và 96 đội tiêm chủng (384 người). Thời gian cao điểm hỗ trợ từ nay đến ngày 15.9.

Đối với việc xét nghiệm, các mẫu sẽ được chuyển về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang để thực hiện xét nghiệm và trả kết quả trong vòng 24h. 

Tại phường Đức Giang, người dân tổ dân phố số 10, 12 đã được các "chiến sĩ áo trắng" của Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trước khi người dân vào khu lấy mẫu, yêu cầu bắt buộc phải quét mã QR code để lưu lại thông tin trên hệ thống. Khi đến người dân chỉ cần mở điện thoại ra, vào phần mã QR rồi nhân viên y tế quét là xong. Quá trình thực hiện chỉ mất từ 4 đến 5 giây.

Người dân quét mã QR code trước khi vào lấy mẫu.
Người dân quét mã QR code trước khi vào lấy mẫu.
 
Người dân đến chờ xét nghiệm tại ngõ 380 Ngô Gia Tự.

Là một trong hàng trăm y bác sĩ được cử đi Hà Nội chống dịch, bác sĩ Vy Quý Ly (33 tuổi, công tác tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang) cho biết, cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đều mong muốn chung sức, đồng lòng cùng Hà Nội dập dịch, đưa cuộc sống người dân sớm trở về trạng thái bình thường.

Bác sĩ Ly chia sẻ, dù thời gian chuẩn bị ngắn, gấp gáp song các y, bác sĩ, sinh viên đều chủ động sắp xếp công việc, lên đường để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mọi người sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần cả nước vì Bắc Giang, Bắc Giang vì cả nước.

Người dân xếp hàng chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm.
Người dân xếp hàng chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm.
Người dân xếp hàng chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm.

Được biết, đợt này Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang có 27 cán bộ, sinh viên tham gia đoàn hỗ trợ. Sinh viên Nguyễn Thị Minh Tâm - Khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - cho hay: "Ngay khi nhà trường có thông báo, tôi đã chủ động đăng ký tham gia. Với kinh nghiệm 2 tháng chống dịch tại huyện Việt Yên và Lục Ngạn, tôi tin mình sẽ làm tốt nhiệm vụ được phân công tại Hà Nội".

Các nhân viên y tế Bắc Giang tham gia lấy mẫu xét nghiệm.
Các nhân viên y tế Bắc Giang tham gia lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng theo ghi nhận tại quận Bắc Từ Liêm, từ ngày 9.9, phường Xuân Đỉnh đã tổ chức 5 điểm tiêm chủng tên địa bàn phường. Theo đó, 5 điểm tiêm chủng được đặt tại: Trường Mầm non Xuân Đỉnh A, Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, Trường THCS Xuân Đỉnh, Khách sạn Hoàng Long và Phòng tiêm chủng Safpo - Đức Minh.

 
 
Người dân phường Xuân Đỉnh xếp hàng chờ tiêm vaccine.
 
Người dân được khám sàng lọc trước khi tiêm. 

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Trung Tuyển - Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh - nói rằng, công việc được thực hiện khẩn trương nhưng đảm bảo đúng quy trình và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống dịch COVID-19. Riêng trong ngày 10.9 có 3.884 người dân phường Xuân Đỉnh đủ điều kiện sức khỏe đã được tiêm vaccine.

 
 
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15.9. Ảnh: P.Đ
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tiêm hơn 400.000 mũi vaccine COVID-19/ngày, Hà Nội đạt kỉ lục chưa từng có

Thùy Linh |

Sáng 11.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết thống kê từ 18h00 ngày 10.9 đến 6h00 ngày 11.9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly tại Thanh Xuân (1) và Đống Đa (1). Ngày hôm qua, toàn thành phố đã tiêm chủng hơn 400.000 mũi tiêm, đạt kỉ lục chưa từng có.

Cập nhật số mũi vaccine COVID-19 Hà Nội đã tiêm cho người dân

Nguyễn Hà |

Về công tác tiêm vaccine, trong ngày Hà Nội đã tiêm được 181.314 người, lũy kế đến nay tiêm được 3.315.769 người.

Hơn 800 cán bộ y tế Bắc Giang hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm, tiêm chủng

Trần Tuấn |

Đoàn 806 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại quận Long Biên (Hà Nội) vào chiều tối nay (8.9).

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Tiêm hơn 400.000 mũi vaccine COVID-19/ngày, Hà Nội đạt kỉ lục chưa từng có

Thùy Linh |

Sáng 11.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết thống kê từ 18h00 ngày 10.9 đến 6h00 ngày 11.9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly tại Thanh Xuân (1) và Đống Đa (1). Ngày hôm qua, toàn thành phố đã tiêm chủng hơn 400.000 mũi tiêm, đạt kỉ lục chưa từng có.

Cập nhật số mũi vaccine COVID-19 Hà Nội đã tiêm cho người dân

Nguyễn Hà |

Về công tác tiêm vaccine, trong ngày Hà Nội đã tiêm được 181.314 người, lũy kế đến nay tiêm được 3.315.769 người.

Hơn 800 cán bộ y tế Bắc Giang hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm, tiêm chủng

Trần Tuấn |

Đoàn 806 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại quận Long Biên (Hà Nội) vào chiều tối nay (8.9).