Hình ảnh xúc động khi dỡ phong tỏa tòa nhà C2 là nơi ở của bệnh nhân 1980

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hàng trăm người dân ở tòa nhà C2 chung cư Ehome4 đã vỡ òa cảm xúc sau khi chính quyền địa phương dỡ phong tỏa cách ly.

Đúng 8h ngày 20.2, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã dỡ bỏ phong tỏa cách ly tòa nhà C2 khu chung cư Ehome 4 thuộc khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Tòa nhà C2 là nơi sinh sống của bệnh nhân 1980 (là nhân viên bán gạo) ở chung nhà với anh trai là bệnh nhân 1979 (nhân viên làm việc ở Sân bay Tân Sơn Nhất).

Tòa nhà này cùng 7 tòa nhà khác và các khu lân cận khoảng 1.000 hộ dân bị phong tỏa cách ly từ ngày 6.2. Đến ngày 11.2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sau khi họp bàn kỹ càng đã thống nhất dỡ bỏ phong tỏa cách ly một phần đối với khu chung cư Ehome 4.

Lực lượng chức năng quyết định dỡ bỏ khu vực phong tỏa y tế vòng ngoài gồm 7 tòa nhà liền kề và khu nhà phố. Khu vực phong tỏa được thu hẹp chỉ còn tòa nhà C2 là nơi sinh sống của bệnh nhân 1979, 1980.

Người dân bên trong tòa nhà C2 chờ ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An công bố quyết định dỡ phong tỏa cách ly. Ảnh: Đình Trọng
Người dân bên trong tòa nhà C2 chờ ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An công bố quyết định dỡ phong tỏa cách ly. Ảnh: Đình Trọng

Tối ngày 19.2, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An cho biết tin vui, 284 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1980 và 1979 đều có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng 20.2, ông Nguyễn Thanh Tâm đã trực tiếp xuống tòa nhà C2 công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly tòa nhà C2 và chúc mừng cư dân nơi đây. Ông Nguyễn Thanh Tâm lưu ý người dân không chủ quan, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hàng trăm người dân reo hò vui mừng trước kết quả xét nghiệm âm với virus SARS-CoV-2 và quyết định dỡ bỏ phong tỏa để được trở lại cuộc sống bình thường.

Người dân chờ thời khắc dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Người dân chờ thời khắc dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Người phụ nữ ôm em bé còn ngủ trên vai xuống đợi dỡ phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Người phụ nữ ôm em bé còn ngủ trên vai xuống đợi dỡ phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Gia đình anh Bùi Văn Dung (33 tuổi) phải ăn Tết trong suốt thời gian cách ly hồi hộp theo dõi cơ quan chức năng dỡ phong tỏa.Ảnh: Đình Trọng
Gia đình anh Bùi Văn Dung (33 tuổi) phải ăn Tết trong suốt thời gian cách ly hồi hộp theo dõi cơ quan chức năng dỡ phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Cư dân tòa nhà C2 ở Bình Dương vỡ òa cảm xúc sau khi được dỡ phong tỏa cách ly. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An hỏi thăm đời sống người dân sau khi dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An hỏi thăm đời sống người dân sau khi dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Thành phố Thuận An khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Thành phố Thuận An khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Tòa nhà C2 sáng 20.2 trở nên vui tươi hơn, hàng trăm cư dân thở phào khi nhận kết quả xét nghiệm, được trở lại với nhịp sống thường ngày. Ảnh: Đình Trọng
Tòa nhà C2 sáng 20.2 trở nên vui tươi hơn, hàng trăm cư dân thở phào khi nhận kết quả xét nghiệm, được trở lại với nhịp sống thường ngày. Ảnh: Đình Trọng
Cư dân tòa nhà C2 vỡ òa cảm xúc khi được dỡ phong tỏa cách ly. Video: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Truy tìm hai người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly tập trung

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương truy tìm 2 người nước ngoài trốn khỏi nơi cách ly.

Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 chung cư nơi ở của bệnh nhân 1980

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 khu chung cư Ehome 4 thuộc khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú.

Bình Dương: Không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu để phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được hiệu quả, thành phố Thủ Dầu Một đã yêu cầu không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bình Dương: Truy tìm hai người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly tập trung

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương truy tìm 2 người nước ngoài trốn khỏi nơi cách ly.

Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 chung cư nơi ở của bệnh nhân 1980

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 khu chung cư Ehome 4 thuộc khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú.

Bình Dương: Không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu để phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được hiệu quả, thành phố Thủ Dầu Một đã yêu cầu không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu.