Hình ảnh trong khu ở của người Trung Quốc nghi mắc COVID-19 tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phong tỏa khoảng 150m đường D35 ở phường An Phú. Bên trong, đơn vị y tế đang điều tra dịch tễ.

Ngày 25.3, sau gần 2 tháng không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh Bình Dương bất ngờ phải phong tỏa 150m đường D35 (Khu dân cư VietSing, phường An Phú, thành phố Thuận An) vì trường hợp người Trung Quốc nghi mắc COVID-19.

Đây là khu dân cư sát các khu công nghiệp có hàng chục ngàn công nhân lao động sinh sống.

Đến 22h50 ngày 25.3, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa 2 đầu đường và một hẻm giao cắt phía trước văn phòng là nơi làm việc của người Trung Quốc.

Những người dân bên trong đoạn đường phong tỏa tạm thời không được ra ngoài. Ở đường D35 và những con phố xung quanh khu vực đông người lao động sầm uất về đêm, nay trở nên vắng lặng.

Lực lượng chức năng túc trực nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và về nhà, không đứng dọc đường.

Người dân bên trong tạm thời không được ra ngoài, các xe ô tô cũng dừng phía trước khu vực phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Người dân bên trong tạm thời không được ra ngoài, các xe ôtô cũng dừng phía trước khu vực phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng

Bên trong khu vực đang phong tỏa, xe của Trung tâm Y tế Thuận An và các cán bộ y tế vẫn đang làm việc.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra dịch tễ. Đến khoảng 23h10, một chiếc xe của đơn vị y tế từ bên trong khu phong tỏa chạy ra ngoài.

Trước đó, tối 25.3, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An xác nhận, vụ việc liên quan đến thông tin 1 người đàn ông 44 tuổi có quốc tịch Trung Quốc xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi nhận được thông tin xét nghiệm trường hợp người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2, đội phản ứng nhanh của Trung tâm y tế thành phố Thuận An đã tiến hành rà soát xác định có 8 trường hợp tiếp xúc gần với người Trung Quốc. Cả 8 trường hợp này đã được đưa vào khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đang chờ kết quả.

Con đường D 35 và khu vực xung quanh trở nên vắng lặng.Ảnh: Đình Trọng
Con đường D 35 và khu vực xung quanh trở nên vắng lặng. Ảnh: Đình Trọng

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết, hiện đơn vị đã cơ bản khoanh vùng được những người tiếp xúc với người Trung Quốc này và đang tiếp tục xác minh thêm.

Được biết, người Trung Quốc này sinh sống và làm việc ở Bình Dương từ trước Tết nguyên đán Tân Sửu đến nay.

Người này không làm trong công ty, xí nghiệp mà chỉ làm trong văn phòng của mình ở khu dân cư VietSing. Nguồn lây nhiễm nghi từ Campuchia.

Bởi, cách đây mấy ngày, người đàn ông này có đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh lấy hàng và tiếp xúc gần với người Campuchia.

Người dân được yêu cầu vào hết trong nhà. Ảnh: Đình Trọng
Người dân được yêu cầu vào hết trong nhà. Ảnh: Đình Trọng
Khu vực gần văn phòng của người Trung Quốc. Ảnh: Đình Trọng
Khu vực gần văn phòng của người Trung Quốc. Ảnh: Đình Trọng
Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế Thuận An điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với người Trung Quốc. Ảnh: Đình Trọng
Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế Thuận An điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với người Trung Quốc. Ảnh: Đình Trọng
Đến 23h10 ngày 25.3, một xe cấp cứu bên trong khu phong tỏa chạy ra ngoài. Ảnh: Đình Trọng
Đến 23h10 ngày 25.3, một xe cấp cứu bên trong khu vực phong tỏa chạy ra ngoài. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Phong tỏa khu vực có người Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phong tỏa một khu vực liên quan đến người lao động quốc tịch Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19.

Công an làm việc với 3 bảo vệ đánh vỡ đầu công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tiến hành làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ vụ nhóm bảo vệ đánh vỡ đầu một công nhân.

Điều tra làm rõ vụ chết người ở trạm trung chuyển rác thải tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, công an và viện kiểm sát đang khám nghiệm hiện trường bên trong trạm trung chuyển rác thải để điều tra làm rõ vụ chết người bất thường.

Bỏ túi ngay những điểm du lịch đẹp nhất tháng 4

Vân Anh |

Tháng 4 lý tưởng để đi du lịch, khi hầu hết mọi miền đất nước đều có khí hậu mát mẻ, cảnh sắc hài hòa trước khi mùa hè đến. Dưới đây là một số điểm đến nổi bật.

Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Thời điểm tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta được cải thiện

AN AN |

Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, thời điểm mùa hè, do điều kiện thời tiết gió mạnh, mưa nhiều giúp tình trạng ô nhiễm không khí phần nào được cải thiện.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Bình Dương: Phong tỏa khu vực có người Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phong tỏa một khu vực liên quan đến người lao động quốc tịch Trung Quốc nghi nhiễm COVID-19.

Công an làm việc với 3 bảo vệ đánh vỡ đầu công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tiến hành làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ vụ nhóm bảo vệ đánh vỡ đầu một công nhân.

Điều tra làm rõ vụ chết người ở trạm trung chuyển rác thải tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, công an và viện kiểm sát đang khám nghiệm hiện trường bên trong trạm trung chuyển rác thải để điều tra làm rõ vụ chết người bất thường.