Hình ảnh phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm sau khi tạm dừng hoạt động

Vương Trần |

Cuối tuần này, không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) không còn cảnh dòng người đông đúc, tấp nập… thay vào đó là hình ảnh các phương tiện lưu thông bình thường trên các tuyến phố.

Như thường lệ, vào 3 ngày cuối tuần (từ 19h ngày thứ 6 đến 24h ngày Chủ nhật), không gian phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận sẽ cấm các phương tiện lưu thông để phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, đi bộ của người dân và du khách. Và cứ vào cuối tuần, khu vực không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm lại tấp nập dòng người qua lại, nhiều chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật được trình diễn.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tạm dừng hoạt động phố đi bộ từ ngày 5.2 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tạm dừng hoạt động từ ngày 5.2. Clip: T.Vương
Phố đi bộ tạm dừng hoạt động, các phương tiện được phép lưu thông quanh đây. Ảnh T.Vương
Phố đi bộ tạm dừng hoạt động, các phương tiện được phép lưu thông quanh đây. Ảnh T.Vương

Theo ghi nhận của PV Lao Động, khác với những hình ảnh tấp nập, nhiều hoạt động vui chơi giải trí, trình diễn nghệ thuật vào dịp cuối tuần trước đây thì nay hình ảnh không gian quanh hồ Hoàn Kiếm hoàn toàn khác. Các dòng phương tiện đã có thể lưu thông bình thường trên các tuyến phố Hàng Bài, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ…

Hàng rào barie chắn lối đi lại mỗi dịp cuối tuần quanh phố đi bộ được xếp gọn lại trên vỉa hè. Ảnh T.Vương
Hàng rào barie chắn lối đi lại mỗi dịp cuối tuần quanh phố đi bộ được xếp gọn lại trên vỉa hè. Ảnh T.Vương

Không còn cảnh dòng người đông đúc tập trung chật kín mọi nơi mà chỉ có lác đác một vài người dân tập thể dục, đi bộ trên vỉa hè. Hầu hết mọi người đều thực hiện đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều tấm biển thông báo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được dựng lên quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh T.Vương
Nhiều tấm biển thông báo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được dựng lên quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh T.Vương

Theo chị Nguyễn Thuý Anh (26 tuổi, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thành phố đã ra thông báo tạm dừng các hoạt động ở không gian phố đi bộ. Do đó ở đây không còn cảnh dòng người tấp nập, các chương trình nghệ thuật náo nhiệt như trước. Thay vào đó, các phương tiện thô sơ và xe cơ giới có thể lưu thông bình thường. Những ngày giáp Tết Tân Sửu, hình ảnh không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thật khác lạ.

“Tôi cũng cho rằng, việc hạn chế tập trung đông người lúc này để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là rất cần thiết. Mong rằng, dịch bệnh sớm được khống chế” - chị Thuý Anh nói.

Một số người đi bộ trên vỉa hè, thực hiện các quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh T.Vương
Một số người đi bộ trên vỉa hè, thực hiện các quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh T.Vương

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội chiều 3.2, nhận định tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm đã đề nghị dừng hoạt động phố đi bộ từ ngày 5.2 và sẽ mở lại khi có thông báo chính thức của thành phố.

Đây không phải là lần đầu tiên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh. Trước đó, trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hà Nội đã từng nhiều lần tạm dừng hoạt động của phố đi bộ.

Một số hình ảnh phóng viên Lao Động ghi nhận tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào tối 5.2.

Dòng phương tiện được lưu thông quanh hồ Hoàn Kiếm khi không gian đi bộ phải tạm ngừng. Ảnh T.Vương
Các phương tiện được lưu thông quanh hồ Hoàn Kiếm khi không gian đi bộ phải tạm ngừng. Ảnh T.Vương
Một số người dân vẫn đi dạo phố trên vỉa hè quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh T.Vương
Hình ảnh khác lạ khi các phương tiện được lưu thông quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào dịp cuối tuần. Ảnh T.Vương
Hình ảnh khác lạ khi các phương tiện được lưu thông quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào dịp cuối tuần. Ảnh T.Vương
Hình ảnh khác lạ khi các phương tiện được lưu thông quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào dịp cuối tuần. Ảnh T.Vương
Hình ảnh khác lạ khi các phương tiện được lưu thông quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào dịp cuối tuần. Ảnh T.Vương
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 5.2

Phạm Đông |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất Thành phố Hà Nội cho dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 5.2.

Dịch COVID-19: Nhiều người cố tình không đeo khẩu trang ở phố đi bộ hồ Gươm

Quang Minh |

Bất chấp "báo động đỏ" về dịch COVID-19 tại Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan không đeo khẩu trang trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm.

Lo ngại COVID-19, phố đi bộ Hồ Gươm đìu hiu ngày cuối tuần

ĐỨC VĂN |

Theo ghi nhận của phóng viên khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm ngày 30.1 khá vắng vẻ, do người dân lo ngại dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 5.2

Phạm Đông |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất Thành phố Hà Nội cho dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 5.2.

Dịch COVID-19: Nhiều người cố tình không đeo khẩu trang ở phố đi bộ hồ Gươm

Quang Minh |

Bất chấp "báo động đỏ" về dịch COVID-19 tại Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan không đeo khẩu trang trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm.

Lo ngại COVID-19, phố đi bộ Hồ Gươm đìu hiu ngày cuối tuần

ĐỨC VĂN |

Theo ghi nhận của phóng viên khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm ngày 30.1 khá vắng vẻ, do người dân lo ngại dịch COVID-19.