Hình ảnh nơi tiếp nhận, cách ly người dân "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Nguyễn Huyền Trang |

Ký túc xá Đại học FPT đã hoàn tất việc chuẩn bị để tiếp nhận người tại khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Chiều 1.9, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã có thư ngỏ gửi tới các hộ dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung về việc di dời người dân đến nơi có điều kiện sinh hoạt đảm bảo, tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Người dân khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung được cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hoà Lạc - Thạch Thất).

Trao đổi với Lao Động, Trung tá Cấn Xuân Trung - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất - cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị để tiếp đón người dân khu vực cách ly phường Thanh Xuân Trung đã được hoàn tất. Trong đó, đơn vị đã phun khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho người dân cách ly.

Bên cạnh đó, các quân tư trang, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cho người dân cũng cơ bản được chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng phục vụ công tác tiếp đón.

Nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng đã được chuẩn bị. Ảnh: XTrung
Nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng đã được chuẩn bị. Ảnh: X.Trung
Khu vực hành lang của ký túc xá.
Khu vực hành lang của ký túc xá.

Theo Trung tá Cấn Xuân Trung, riêng trong hôm nay đơn vị đã bố trí 60 phòng, mỗi phòng có 6 giường phục vụ người dân. Tổng cộng trong khu ký túc xá có 4 toà nhà với khoảng 240 phòng.

Lực lượng được bố trí để tiếp nhận người dân bao gồm Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất, dân quân tự vệ và ngành y tế. Tổng số lực lượng làm nhiệm vụ tại ký túc xá Đại học FPT là 30 người.

Khu vực thu dọn rác thải cũng được bố trí đầy đủ.
Khu vực thu dọn rác thải cũng được bố trí đầy đủ.
Bên ngoài khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT.
Bên ngoài khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT.
Bên ngoài khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, quận đã lên kế hoạch đưa gần 1.200 người tại khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Việc thực hiện đưa người dân đi cách ly đảm bảo an toàn phòng chống dịch; thực hiện công khai, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân với các biện pháp phòng chống dịch của quận và phường Thanh Xuân Trung.

Hình ảnh khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung chiều 1.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Hình ảnh khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung chiều 1.9. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo kế hoạch, việc tổ chức đưa người dân đi cách ly thực hiện phòng, chống dịch được thực hiện trong 3 ngày, từ 20 giờ ngày 1.9 đến hết ngày ngày 3.9. Thời gian cách ly tập trung theo quy định, tại ký túc xá Đại học FPT. Quận thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly, gồm: Tổ tuyên truyền vận động; Tổ điều phối, hậu cần; Tổ đảm bảo an ninh trật tự.

Quận Thanh Xuân sẽ di dời gần 1.200 người dân khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung.
Quận Thanh Xuân sẽ di dời gần 1.200 người dân khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung.
Quận Thanh Xuân sẽ di dời gần 1.200 người dân khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung. Ảnh: Hải Nguyễn

Chính quyền cũng đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức (thông báo trực tiếp trên nhóm Zalo, tờ rơi, loa truyền thanh,…) đến từng hộ dân để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện các giải pháp phòng chống dịch của quận và phường; vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc đi cách ly tập trung để thực hiện giãn cách trong khu vực phong toả.

Để đảm bảo hiệu quả, an toàn trong việc đưa người dân đi cách ly, quận dự kiến di chuyển thành 10 đợt; bố trí 10 xe buýt loại 45 chỗ phục vụ công tác di chuyển (mỗi xe ô tô chở từ 20-25 người). Di chuyển đến khi không còn người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao.

Nguyễn Huyền Trang
TIN LIÊN QUAN

Di dời người dân ở "điểm nóng" Thanh Xuân Trung đến Ký túc xá Đại học FPT

Phạm Đông |

Ngay sau khi có yêu cầu di dời người dân ra khỏi khu vực "vùng đỏ" có mật độ dân số đông, quận Thanh Xuân đã có các phương án di dời tại phường Thanh Xuân Trung. Việc di dời bớt người dân nhằm để tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh.

“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung một ngày sau chuyến thị sát của Thủ tướng

Phạm Đông |

Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vùng cách ly tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung và đề xuất giảm bớt mật độ dân cư tại "ổ dịch" này.

Hà Nội thêm 30 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung ghi nhận 23 ca

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 31.8 đến 6h00 ngày 1.9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca bệnh COVID-19 mới, đều đã được cách ly (8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu phong tỏa).

Tình huống pháp lý vụ tài xế taxi đâm bảo vệ chung cư tử vong

NHÓM PV |

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang điều tra vụ tài xế taxi đâm bảo vệ tại một khu đô thị ở xã Đa Tốn tử vong do mâu thuẫn trong việc dừng đỗ xe. Đáng chú ý, khi bị bắt giữ, tài xế gây tai nạn có biểu hiện sử dụng rượu bia, chống đối, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Chuẩn hóa thông tin thuê bao: Loại bỏ SIM rác quấy rầy người dân

NHÓM PV |

Trong nỗ lực giúp kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng sim không chính chủ, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo về việc sẽ tiến hành khóa các sim điện thoại di động chưa được chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều sau này 31.3 và có thể sẽ bị khóa 2 chiều sau ngày 15.4.

Huế sẽ có trung tâm trưng bày, may đo áo dài phục vụ du khách

Quảng An |

Đến năm 2030, Huế sẽ hình thành bảo tàng, trung tâm trưng bày, trình diễn, may đo áo dài phục vụ khách du lịch.

Xe cứu thương "0 đồng" cháy rụi giữa đường, 1 sản phụ bị bỏng nặng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một chiếc xe cứu thương "0 đồng" chở bệnh nhân lên tuyến trên, vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì bị cháy dữ dội, sản phụ trên xe bị bỏng trên 40%.

Nhiều vệt dầu và nhuyễn thể lạ xuất hiện dọc bờ biển ở Phú Yên

Hoài Luân |

Nhiều vệt dầu cùng nhuyễn thể lạ bị sóng đánh dạt vào bờ biển TP Tuy Hòa (Phú Yên) được người dân phát hiện khi đi tắm biển.

Di dời người dân ở "điểm nóng" Thanh Xuân Trung đến Ký túc xá Đại học FPT

Phạm Đông |

Ngay sau khi có yêu cầu di dời người dân ra khỏi khu vực "vùng đỏ" có mật độ dân số đông, quận Thanh Xuân đã có các phương án di dời tại phường Thanh Xuân Trung. Việc di dời bớt người dân nhằm để tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh.

“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung một ngày sau chuyến thị sát của Thủ tướng

Phạm Đông |

Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vùng cách ly tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung và đề xuất giảm bớt mật độ dân cư tại "ổ dịch" này.

Hà Nội thêm 30 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung ghi nhận 23 ca

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 31.8 đến 6h00 ngày 1.9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca bệnh COVID-19 mới, đều đã được cách ly (8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu phong tỏa).