Hình ảnh ngày đầu phong tỏa, cách ly xã Sơn Lôi để chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI |

Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch COVID-19 tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc từ hôm nay (ngày 13.2).

Ghi nhận của PV Lao Động sáng 13.2, ngày đầu tiên tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly khu vực có dịch COVID-19 tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Hàng loạt chốt kiểm soát bao gồm các lực lượng công an, quân đội, y tế kiểm soát người dân ra vào xã này. Theo đó, người dân trong khu vực xã Sơn Lôi sẽ bị hạn chế ra ngoài (trừ trường hợp khẩn cấp). Những người bên ngoài xã này cũng không được vào bên trong xã. Thời gian khoanh vùng, cách ly là 20 ngày.

Theo Thượng tá Hoàng Việt Lào, Phó Trưởng Phòng PA83, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hiện tỉnh đã lập 12 chốt tại các đường, lối vào xã để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào xã theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hôm nay (13.2), ngày đầu tiên tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Hôm nay (13.2), ngày đầu tiên tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Khi chốt được kiểm soát được hình thành, những người thuộc xã Sơn Lôi sẽ được đi vào nhưng không được đi ra ngoài xã. Những người ở nơi khác sẽ không được vào bên trong xã Sơn Lôi.
Các chốt này được bố trí các lực lượng (Công an, quân đội, y tế, cán bộ xã) canh gác, kiểm tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm với quyết tâm ngăn ngừa, không lây lan mầm bệnh.
Các chốt này được bố trí các lực lượng (Công an, quân đội, y tế, cán bộ xã) canh gác, kiểm tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm với quyết tâm ngăn ngừa, không lây lan mầm bệnh.
Lực lượng chức năng lập nên các hàng rào.
Lực lượng chức năng lập nên các hàng rào.
Chốt kiểm soát đầu cửa ngõ xã Sơn Lôi, gầm cầu chui đường 310, thôn Ngọc Bảo là một trong những chốt kiểm soát quan trọng nhất. Đây là trục đường giao thông chính vào xã Sơn Lôi.
Chốt kiểm soát đầu cửa ngõ xã Sơn Lôi, gầm cầu chui đường 310, thôn Ngọc Bảo là một trong những chốt kiểm soát quan trọng nhất. Đây là trục đường giao thông chính vào xã Sơn Lôi.
Nước sát khuẩn và găng tay phục vụ lực lượng chức năng.
Nước sát khuẩn và găng tay phục vụ lực lượng chức năng.
Tại các đường ngách vào xã Sơn Lôi cũng được lập các hàng rào barie cách ly.
Tại các đường ngách vào xã Sơn Lôi cũng được lập các hàng rào barie cách ly.
Lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn quy định về khoanh vùng, cách ly dịch với người dân địa phương.
Lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn quy định về khoanh vùng, cách ly dịch với người dân địa phương.
Chốt kiểm soát vào thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi. Nhiều người dân đã nắm được các thông tin và chấp hành các quy định về việc không lưu thông ra khỏi khu vực địa bàn xã.
Chốt kiểm soát vào thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi. Nhiều người dân đã nắm được các thông tin và chấp hành các quy định về việc không lưu thông ra khỏi khu vực địa bàn xã.
Một số người đi làm đồng về được hướng dẫn sẽ không được ra khỏi xã trong 20 ngày tới.
Một số người đi làm đồng về được hướng dẫn sẽ không được ra khỏi xã trong 20 ngày tới.
Lực lượng công an kiểm tra với những trường từ bên ngoài vào xã Sơn Lôi sau khi đã thành lập chốt kiểm soát.
Lực lượng công an kiểm tra với những trường từ bên ngoài vào xã Sơn Lôi sau khi đã thành lập chốt kiểm soát.
Lực lượng công an kiểm tra với những trường từ bên ngoài vào xã Sơn Lôi sau khi đã thành lập chốt kiểm soát.
Lều bạt dã chiến được dựng lên tại một số chốt kiểm soát.
Lều bạt dã chiến được dựng lên tại một số chốt kiểm soát.
Một số cửa hàng tạp hóa trong xã Sơn Lôi nhập các loại hàng, nhu yếu phẩm từ bên ngoài.
Một số cửa hàng tạp hóa trong xã Sơn Lôi nhập các loại hàng, nhu yếu phẩm từ bên ngoài.

Xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) hiện là nơi có nhiều bệnh nhân dương tính với COVID-19 mới nhất cả nước. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cũng thành lập hàng loạt chốt cách ly phục dịch tại các khu vực có dịch và nguy cơ lây lan vùng dịch trên địa bàn tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. 

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm dừng tất cả các hoạt động chưa cấp thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch; dừng toàn bộ các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, du lịch trên địa bàn và cho học sinh nghỉ học đến 22.2; truyền thông qua loa truyền thanh, băng rôn, áp-phích, cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trên xe lưu động, cung cấp thông tin bằng tin nhắn, zalo trên điện thoại.

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Thêm một ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

L.Hà |

Ngày 13.2, Bộ Y tế xác nhận thêm 1 trường hợp COVID-19 (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 16 ca.

Vĩnh Phúc triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp để chống dịch

Vương Trần - Xuân Hải |

Cuối giờ chiều ngày 12.2, tại huyện Bình Xuyên, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan đã dự buổi công bố quyết định về việc triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên của tỉnh này.

Vĩnh Phúc khoanh vùng xã Sơn Lôi để chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI |

Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để chống dịch COVID-19 (virus Corona).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm một ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

L.Hà |

Ngày 13.2, Bộ Y tế xác nhận thêm 1 trường hợp COVID-19 (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 16 ca.

Vĩnh Phúc triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp để chống dịch

Vương Trần - Xuân Hải |

Cuối giờ chiều ngày 12.2, tại huyện Bình Xuyên, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan đã dự buổi công bố quyết định về việc triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên của tỉnh này.

Vĩnh Phúc khoanh vùng xã Sơn Lôi để chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI |

Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để chống dịch COVID-19 (virus Corona).