Hình ảnh mới nhất về Bưu điện Cầu Voi - nơi xảy ra kỳ án tử tù Hồ Duy Hải

Kỳ Quan |

Năm 2008 đã xảy ra vụ án ở Bưu điện Cầu Voi làm chết 2 nhân viên bưu điện mà nghi can là Hồ Duy Hải. Đến nay, vụ án vẫn còn đang ở giai đoạn xét xử giám đốc thẩm còn Bưu điện Cầu Voi đã đóng cửa từ khi xảy ra vụ án.

Bưu điện Cầu Voi nằm bên QL1 từ TP.HCM đi miền Tây. Ảnh: K.Q
Bưu điện Cầu Voi nằm bên Quốc lộ 1, thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Bên hông là con đường liên ấp thường xuyên có xe chạy. Ảnh: K.Q
Bên hông là con đường liên ấp thường xuyên có xe chạy. Ảnh: K.Q
Bưu điện Cầu Voi đã đóng cửa từ ngày xảy ra vụ án. Ảnh: K.Q
Bưu điện Cầu Voi đã đóng cửa từ ngày xảy ra vụ án. Ảnh: K.Q
Treo bảng bán nhà đất. Ảnh: K.Q
Hiện tại nơi này đang treo bảng bán nhà đất. Ảnh: K.Q
Bên cạnh bưu điện giờ đã có một chốt dân phòng. Ảnh: K.Q
Bên cạnh Bưu điện Cầu Voi hiện giờ đã có một chốt dân phòng. Ảnh: K.Q
Nhà vệ sinh của bưu điện, nơi được cho là nghi phạm đã vệ sinh, rửa ráy sau khi gây án. Ảnh: K.Q
Nhà vệ sinh của bưu điện, nơi được cho là nghi phạm đã vệ sinh, rửa ráy sau khi gây án. Ảnh: K.Q
Bưu điện Cầu Voi, hiện trường nơi xảy ra vụ kỳ án tử tù Hồ Duy hải hiện đã bị cây cỏ phủ đầy sau 12 năm không hoạt động. Ảnh: K.Q
Bưu điện Cầu Voi, hiện trường nơi xảy ra vụ kỳ án tử tù Hồ Duy Hải hiện đã bị cây cỏ phủ đầy sau 12 năm không hoạt động. Ảnh: K.Q
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Luật sư bào chữa cho tử tù Hồ Duy Hải nói về phiên giám đốc thẩm

Phạm Đông |

Theo luật sư, tại phiên tòa xét xử vụ án Hồ Duy Hải, chủ tọa yêu cầu đặt ra là cần xem xét cẩn trọng, khách quan, toàn diện, đúng thủ tục, không cho phép làm oan người vô tội, cũng như bỏ lọt người phạm tội.

Lý giải việc người thân tử tù Hồ Duy Hải không được dự phiên giám đốc thẩm

Vương Trần - Việt Dũng |

Trong phiên toà giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải, mẹ và em gái của người này không được mời tham dự.

Cụ bà 93 tuổi muốn đi Hà Nội gặp cháu ngoại Hồ Duy Hải

Kỳ Quan |

Dù đã 93 tuổi, nhưng bà ngoại của tử tù Hồ Duy Hải vẫn khăng khăng đòi con cháu cho mình đi Hà Nội để gặp cháu ngoại bà nhân phiên giám đốc thẩm xét xử vụ án Bưu điện Cầu Voi liên quan tới Hồ Duy Hải.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Luật sư bào chữa cho tử tù Hồ Duy Hải nói về phiên giám đốc thẩm

Phạm Đông |

Theo luật sư, tại phiên tòa xét xử vụ án Hồ Duy Hải, chủ tọa yêu cầu đặt ra là cần xem xét cẩn trọng, khách quan, toàn diện, đúng thủ tục, không cho phép làm oan người vô tội, cũng như bỏ lọt người phạm tội.

Lý giải việc người thân tử tù Hồ Duy Hải không được dự phiên giám đốc thẩm

Vương Trần - Việt Dũng |

Trong phiên toà giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải, mẹ và em gái của người này không được mời tham dự.

Cụ bà 93 tuổi muốn đi Hà Nội gặp cháu ngoại Hồ Duy Hải

Kỳ Quan |

Dù đã 93 tuổi, nhưng bà ngoại của tử tù Hồ Duy Hải vẫn khăng khăng đòi con cháu cho mình đi Hà Nội để gặp cháu ngoại bà nhân phiên giám đốc thẩm xét xử vụ án Bưu điện Cầu Voi liên quan tới Hồ Duy Hải.