Hình ảnh Hải Dương trong ngày đầu thực hiện cách ly xã hội

PV-CTV |

Ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương bổ sung hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát tối ưu người và phương tiện qua lại.
Từ 0h ngày 16.2, Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (khu dân cư) cách ly với thôn (khu dân cư), xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Hàng trăm chốt kiểm soát dịch COVID-19 được lực lượng chức năng thiết lập trong ngày nhằm kiểm soát người và phương tiện qua lại giữa các địa phương. Ảnh: CTV
Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng số gần 500 chốt kiểm soát dịch COVID-19 được thành lập trên toàn tỉnh. Trong số 27 chốt kiểm soát cấp tỉnh có 10 chốt đầu vào địa phận tỉnh Hải Dương; 15 chốt tại các điểm giao cắt trên QL5 và 2 chốt tại các điểm giao cắt trên QL18. Tại các chốt kiểm soát cấp tỉnh mới được thành lập sẽ bố trí 6 cán bộ chiến sĩ Công an cùng với các lực lượng quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện… đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt nhiệm vụ phòng chống dịch 24/24. Trong ảnh: Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại TP.Hải Dương. Ảnh: CTV
Ghi nhận trong ngày 16.2, ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, đường phố huyện Tứ Kỳ vắng vẻ, người dân hạn chế ra ngoài theo đúng tinh thần phòng chống dịch của địa phương. Ảnh: CTV
Tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, người dân được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đầy đủ. Ảnh: CTV
Nhiều khu dân cư lập rào chắn để hạn chế phương tiện qua lại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: CTV
Tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, chính quyền và nhân dân triển khai nhanh chóng các biện pháp cách ly, dập dịch theo đúng nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (khu dân cư) cách ly với thôn (khu dân cư). Ảnh: CTV
Đường phố tại tâm dịch Chí Linh (Hải Dương) vắng vẻ. Ảnh Thủy Nguyên
Đường phố tại tâm dịch Chí Linh (Hải Dương) vắng vẻ. Tính đến 15h ngày 16.2, Hải Dương ghi nhận 511 ca mắc COVID-19 ở cả 12/12 huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thủy Nguyên
Cũng trong ngày 16.2, 1.800 công nhân Công ty Điện tử POYUN Chí Linh (Hải Dương) được di chuyển đến nơi cách ly mới, hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19 trong khu cách ly. Ảnh: Thủy Nguyên
Trước khi di chuyển, công nhân được phân thành 3 nhóm: Nhóm có nguy cơ thấp, nhóm đã xét nghiệm lần 1 dương tính nhưng những lần sau âm tính và nhóm những người mới lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Thủy Nguyên
PV-CTV
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Hơn 7.400 công nhân ở Cẩm Giàng âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

7.410 mẫu xét nghiệm của công nhân tại 16 doanh nghiệp ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

LĐLĐ Hải Dương yêu cầu CNVCLĐ tự giác chấp hành quy định phòng dịch

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 537 LĐLĐ ngày 15.2.2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cách ly thêm nhiều khu dân cư TP.Hải Dương do dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư ở TP.Hải Dương để phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Hơn 7.400 công nhân ở Cẩm Giàng âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

7.410 mẫu xét nghiệm của công nhân tại 16 doanh nghiệp ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

LĐLĐ Hải Dương yêu cầu CNVCLĐ tự giác chấp hành quy định phòng dịch

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 537 LĐLĐ ngày 15.2.2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cách ly thêm nhiều khu dân cư TP.Hải Dương do dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư ở TP.Hải Dương để phòng, chống dịch COVID-19.