Hình ảnh đầu tiên hiện trường vụ cháy tòa nhà Dầu khí khiến 2 người tử vong

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn kinh hoàng toà nhà Dầu khí Thanh Hoá khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Lao Động đã có những hình ảnh đầu tiên từ bên trong hiện trường vụ cháy.

Chiều 17.1, các cơ quan chức năng vẫn tích cực điều tra hiện trường vụ hoả hoạn tại toà nhà Dầu khí Thanh Hoá để làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ cháy để lại là đống đổ nát tan hoang. Toàn bộ trần với hệ thống kỹ thuật điện, nước bị sập. Thảm lót sàn cháy đen thui. Tất cả các kệ đựng tài liệu bằng sắt bị cháy cong, ngổn ngang. Cốc chén uống nước, bàn thuỷ tinh và mảnh kính cường lực vỡ đầy trên sàn.

Điều thấy rõ nhất trong đống đổ nát sau vụ hoả hoạn là rất nhiều tài liệu bị cháy thành than và hàng đống tài liệu hồ sơ khác bị cháy nham nhở. Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy văn phòng bị cháy đang lưu trữ với số lượng lớn hồ sơ tài liệu.

Văn phòng xảy ra hoả hoạn ngay cạnh 2 cầu thang máy và cầu thang bộ.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 16.1, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại tầng 3 tòa nhà Dầu khí (số 38, đường Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hoá). Đám cháy xảy ra khi rất nhiều người đang có mặt trong tòa nhà.

Theo lời kể của anh Trịnh Minh Trung (36 tuổi, là nhân viên Công ty kiến trúc Thanh Hoá), có trụ sở ở tầng 9 tòa nhà Dầu khí, khi đang làm việc, cả nhóm phát hiện khói, tuy nhiên, không biết cháy ở đâu. Anh Trung cho hay, khói càng lúc càng mù mịt, nên tất cả phải chạy, tuy nhiên, chạy ra thang máy thì mất điện, lúc này anh cùng nhiều người khác buộc phải chạy cầu thang bộ, xuống đến tầng 4 thì phát hiện đám cháy dữ dội kèm theo khói đặc nên lại phải chạy ngược lên tầng thượng.

"Tại đây, cả nhóm bật đèn điện thoại ra tín hiệu cầu cứu. Rất may, sau 1 giờ, chúng tôi được lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa ra ngoài đi cấp cứu” - Trung kể.

Theo thiếu tá Lê Trọng Tài - Trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hoá, đám cháy ngay tầng 3. Những thảm sàn bị cháy khiến khí độc bốc lên rất nhiều, ảnh hưởng đến nạn nhân và lực lượng chữa cháy. Trong quá trình chữa cháy, có 3 cán bộ chiến sĩ bị thương ngạt khói, đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận 15 nạn nhân bị ngạt khí từ vụ cháy. Đến 21h30 đêm 16.1, có 2 nạn nhân: N.T.T.H (sinh năm 1994), ở TP. Thanh Hóa và L.T.P (sinh năm 1991) ở huyện Nông Cống, đã tử vong; 2 bệnh nhân: Phùng Thị Lê Hoàn (sinh năm 1983) và Bùi Thị Hoa (sinh năm 1995) ở TP Thanh Hóa, phải thở bằng máy, có diễn biến, tiên lượng tốt; các nạn nhân còn lại đều ở mức độ nhẹ và vừa do ngạt khí và sốc nhiệt, trong đó có 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Tòa nhà Dầu khí Thanh Hoá cao 14 tầng, do Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam sở hữu. Công ty này giao tòa nhà cho chi nhánh tại Thanh Hoá quản lý, sử dụng. Ngoài ngành dầu khí, nhiều đơn vị khác cũng thuê địa điểm này để làm việc. Lúc xảy ra cháy có nhiều người đang ở lại làm việc tăng ca dịp Tết Nguyên đán.

Địa điểm xảy ra hoả hoạn là văn phòng Công ty Bảo hiểm dầu khí Thanh Hoá.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy:

 
Toà nhà Dầu khí Thanh Hoá có địa chỉ tại 38A đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP. Thanh Hoá. Ảnh: X.H
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cháy toà nhà dầu khí: Gặp chiến sĩ nhường mặt nạ chống độc cho nạn nhân

Quách Du |

Trong vụ cháy toà nhà dầu khí ở Thanh Hoá, 2 chiến sỹ công an đã nhường mặt nạ chống độc cho các nạn nhân. Sau đó, chính 2 chiến sĩ này bị ngạt khí và may mắn được đồng đội kịp thời ứng cứu.

Thông tin mới nhất vụ cháy toà nhà dầu khí ở Thanh Hoá, 2 người tử vong

Quách Du |

2 người tử vong, 2 người khác bị suy hô hấp nặng và nhiều người khác vẫn đang được cấp cứu sau vụ cháy toà nhà dầu khí ở Thanh Hoá tối 16.1.

Cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hoá: 2 người tử vong, nhiều người phải cấp cứu

Quách Du |

Sau vụ cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hoá, đến thời điểm hiện tại, đã có 2 người tử vong, 2 người khác bị suy hô hấp nặng và nhiều người khác vẫn đang được cấp cứu.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cháy toà nhà dầu khí: Gặp chiến sĩ nhường mặt nạ chống độc cho nạn nhân

Quách Du |

Trong vụ cháy toà nhà dầu khí ở Thanh Hoá, 2 chiến sỹ công an đã nhường mặt nạ chống độc cho các nạn nhân. Sau đó, chính 2 chiến sĩ này bị ngạt khí và may mắn được đồng đội kịp thời ứng cứu.

Thông tin mới nhất vụ cháy toà nhà dầu khí ở Thanh Hoá, 2 người tử vong

Quách Du |

2 người tử vong, 2 người khác bị suy hô hấp nặng và nhiều người khác vẫn đang được cấp cứu sau vụ cháy toà nhà dầu khí ở Thanh Hoá tối 16.1.

Cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hoá: 2 người tử vong, nhiều người phải cấp cứu

Quách Du |

Sau vụ cháy tòa nhà dầu khí ở Thanh Hoá, đến thời điểm hiện tại, đã có 2 người tử vong, 2 người khác bị suy hô hấp nặng và nhiều người khác vẫn đang được cấp cứu.