Hình ảnh đầu tiên Bệnh viện trẻ em Hải Phòng phong tỏa vì ca COVID-19

Mai Dung |

Tối 28.1, sau khi có thông tin về ca mắc COVID-19 đầu tiên, TP.Hải Phòng chỉ đạo phong tỏa Bệnh viện Trẻ em, khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực Bệnh viện; dừng ngay hoạt động của các hàng quán quanh khu vực cổng Bệnh viện.

Tối 28.1, ngành Y tế Hải Phòng thực hiện phong tỏa Bệnh viện Trẻ em (địa chỉ 285 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng) sau khi có thông tin về ca dương tính SARS-CoV-2 là người Hải Dương. Ảnh Minh Hảo
Các biện pháp phòng chống dịch được thiết lập chặt chẽ từ cổng bệnh viện trên tinh thần "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ảnh Minh Hảo
Ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng trực tiếp kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Trẻ em. Ảnh Minh Hảo
Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, toàn bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện trẻ em được xét nghiệm SARS-CoV-2, cách ly tại nhà và quản lý chặt chẽ người nhà của những nhân viên y tế Bệnh viện Trẻ em. Bên cạnh đó, thực hiện tạm dừng khám bệnh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh Minh Hảo
Tối muộn 28.1, lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện. Ảnh Minh Hảo
Ngoài khoanh vùng, khử khuẩn, Bệnh viện Trẻ em phối hợp các địa phương, lập danh sách các bệnh nhân ra viện từ ngày 25.1 đến nay, khoanh vùng cách ly tập trung, khẩn trương thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng những ai đã qua Bệnh viện Trẻ em từ ngày 25.1 đến nay khai báo y tế tại địa phương và tự cách ly tại nhà. Ảnh Mai Dung
Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, tính đến 17h, Hải Phòng truy vết được 67 trường hợp F1, đã đưa đi cách ly, 237 trường hợp F2. Ngành y tế triển khai lấy mẫu bước đầu 21 trường hợp âm tính, 1 trường hợp dương tính tại Bệnh viện Trẻ em là người Hải Dương (kết quả: mẹ dương tính, con âm tính), đã chuyển về Hải Dương điều trị. Trong ngày, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có thông báo yêu cầu tất cả cán bộ viên chức và người lao động tại bệnh viện có mặt công tác ngày 28.1 không được rời khỏi bệnh viện. Ảnh Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau khi phát hiện ca COVID-19

Mai Dung |

TP.Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện Trẻ em, khoanh vùng khử khuẩn, đang tập trung sàng lọc các trường hợp F1, lấy mẫu toàn bộ các khoa làm xét nghiệm sau khi xác nhận ca mắc COVID-19.

Ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Hải Phòng là mẹ bệnh nhi người Hải Dương

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Hải Phòng là mẹ bệnh nhi người Hải Dương, đến điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Từ 29.1, học sinh Hải Phòng nghỉ học phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Học sinh các cấp ở Hải Phòng nghỉ học từ ngày 29.1.2021 đến khi có chỉ đạo tiếp theo để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau khi phát hiện ca COVID-19

Mai Dung |

TP.Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện Trẻ em, khoanh vùng khử khuẩn, đang tập trung sàng lọc các trường hợp F1, lấy mẫu toàn bộ các khoa làm xét nghiệm sau khi xác nhận ca mắc COVID-19.

Ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Hải Phòng là mẹ bệnh nhi người Hải Dương

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Hải Phòng là mẹ bệnh nhi người Hải Dương, đến điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Từ 29.1, học sinh Hải Phòng nghỉ học phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Học sinh các cấp ở Hải Phòng nghỉ học từ ngày 29.1.2021 đến khi có chỉ đạo tiếp theo để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19.