Hiệu trưởng mất chức vì lạm thu, cắt xén bữa ăn: Phụ huynh không đồng tình

Lê Anh - Phùng Minh |

Liên quan tới vụ việc lạm thu và cắt xén bữa ăn xảy ra tại trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái), trao đổi với PV, nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình với phương án kỉ luật cảnh cáo dành cho nữ hiệu trưởng ngôi trường này.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Thùy Dương - nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông cùng hai cán bộ nhân viên của trường này vừa bị kỉ luật do liên quan trực tiếp tới vụ việc tố cáo lạm thu, cắt xén thức ăn của học sinh.

Cả ba người bị buộc phải hoàn trả lại số tiền gần 150 triệu đồng.

Về trường hợp của bà Dương, ngoài mức kỉ luật cảnh cáo, còn bị điều chuyển sang làm Hiệu phó trường Tiểu học và THCS Việt Cường.

Thế nhưng đáng nói là, theo bà Nguyễn Thị Hiên (phụ huynh học sinh), cho tới tận ngày 22.3, phụ huynh học sinh vẫn chưa nhận được bất cứ lời xin lỗi nào từ phía bà Dương và nhà trường.

Nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang, bức xúc.
Nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang, bức xúc.

Không chỉ vậy, một phụ huynh khác là bà Nguyễn Thị Xuân còn bức xúc: "Khi sự việc vỡ lở, giáo viên chỉ đăng thông tin lên mạng xã hội yêu cầu phụ huynh lên trường lấy tiền thừa".

Bên cạnh đó, nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thùy Dương đã có những lời lẽ không tôn trọng số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh.

Cụ thể, trong một clip cung cấp tới PV, bà Dương đã phát biểu trước các bậc cha mẹ học sinh rằng: "13.000 đồng bây giờ thì làm được cái gì?".

Các phụ huynh bức xúc: "Kỉ luật mà lại sang làm hiệu phó trường khác thì liệu có tính răn đe?".

Bên cạnh đó, nhiều người còn khẳng định, số tiền chênh lệch thực tế lớn hơn con số 148.880.900 đồng. Vì vậy, cần yêu cầu UBND huyện Trấn Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Anh - Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Nữ hiệu trưởng mất chức: Kỉ luật thêm 2 người, buộc hoàn trả tiền lạm thu

Lê Anh - An Trịnh |

Liên quan tới vụ việc nữ hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Yên Bái) mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn, theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, UBND huyện Trấn Yên cũng đồng thời kỉ luật thêm hai cán bộ nhà trường; yêu cầu ba người hoàn trả số tiền lạm thu gần 150 triệu đồng.

Yên Bái: Nữ hiệu trưởng mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn

Phùng Minh - Lê Anh - An Trịnh |

Trong một lần "đột kích" vào nhà bếp, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, thực đơn ăn trưa của hơn 300 học sinh trường Tiểu học & THCS Quy Mông chỉ vỏn vẹn có 8kg thịt lợn, 65.000 đồng rau ngót, 15kg đậu và 47 kg gạo. Sự việc dấy lên nghi vấn lạm thu, cắt xén suất ăn.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Nữ hiệu trưởng mất chức: Kỉ luật thêm 2 người, buộc hoàn trả tiền lạm thu

Lê Anh - An Trịnh |

Liên quan tới vụ việc nữ hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Yên Bái) mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn, theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, UBND huyện Trấn Yên cũng đồng thời kỉ luật thêm hai cán bộ nhà trường; yêu cầu ba người hoàn trả số tiền lạm thu gần 150 triệu đồng.

Yên Bái: Nữ hiệu trưởng mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn

Phùng Minh - Lê Anh - An Trịnh |

Trong một lần "đột kích" vào nhà bếp, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, thực đơn ăn trưa của hơn 300 học sinh trường Tiểu học & THCS Quy Mông chỉ vỏn vẹn có 8kg thịt lợn, 65.000 đồng rau ngót, 15kg đậu và 47 kg gạo. Sự việc dấy lên nghi vấn lạm thu, cắt xén suất ăn.