Hiệu trưởng ĐH Y khoa Vinh bị tố vi phạm quy định của Bộ GDĐT

QUANG ĐẠI |

Cung cấp thông tin cho báo chí, Hiệu trưởng ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An) đã đưa ra số liệu giảng viên quá sự thật hàng trăm người, và nêu tên cả người không có trong thực tế.

Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh về sai phạm tại Trường ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An).

Nội dung đơn phản ánh lãnh đạo nhà trường kê khống số lượng giảng viên, mở ngành đào tạo khi chưa đủ điều kiện nhân sự, lãnh đạo không trực tiếp giảng dạy vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi.

Làm việc với PV, ông Nguyễn Cảnh Phú-Hiệu trưởng ĐH Y khoa Vinh cho biết, hiện trường có gần 6.000 sinh viên các hệ. Số giảng viên cả cơ hữu và thỉnh giảng khoảng hơn 400 người, trong đó, giảng viên cơ hữu gần 300 người.

Danh sách cán bộ giảng viên Trường ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: PV
Danh sách cán bộ giảng viên Trường ĐH Y khoa Vinh. Ảnh: PV

Tuy nhiên, theo danh sách danh sách cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc có đóng BHXH tại Trường ĐH Y khoa Vinh năm 2018 lưu tại BHXH TP. Vinh, tổng cộng chỉ có 164 người, trong đó số lượng giảng viên cơ hữu chỉ khoảng 140 người.

PV đề cập đơn thư phản ánh Khoa Dược không có Tiến sĩ cơ hữu theo quy định, ông Nguyễn Cảnh Phú khẳng định Khoa Dược có Tiến sĩ Đào Thanh Sơn, và còn có cô Kiều Mai Anh sắp bảo vệ Tiến sĩ.

Khoa Xét nghiệm, theo ông Phú “về chuyên sâu thì chưa nhưng Hóa-Sinh thì có cả”. Ông Phú nêu tên Tiến sĩ Mai Hoa, Tiến sĩ Lê Đông Hiếu, và cho biết PGS.TS Nguyễn Trung Chính hiện vẫn cộng tác với trường.

Trong danh sách người đóng BHXH của Trường ĐH Y khoa Vinh nói trên, không có TS Đào Thanh Sơn như thông tin do ông Nguyễn Cảnh Phú cung cấp. Qua tìm hiểu, được biết cô Mai Hoa là Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học, thầy Lê Đông Hiếu là TS Sinh vật học. Và PGS.TS Nguyễn Trung Chính cũng cho biết không còn làm việc với Trường ĐH Y khoa Vinh từ 1 năm nay.

Như vậy, Trường ĐH Y khoa Vinh hiện chưa có TS chuyên ngành Dược và Xét nghiệm, nhưng vẫn đào tạo cử nhân hai chuyên ngành này.

Theo quy định của Bộ GDĐT, trường ĐH được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ đại học khi có ít nhất 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 3 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.

Đơn cũng phản ánh ông Nguyễn Cảnh Phú không trực tiếp đứng lớp giảng dạy theo quy định nhưng vẫn hưởng phụ cấp đứng lớp. Về thông tin này, ông Nguyễn Cảnh Phú khẳng định ông vẫn lên lớp đầy đủ, thậm chí vượt giờ. PV đề nghị cung cấp các hồ sơ chứng minh như lịch báo giảng, sổ đầu bài…, ông Phú hẹn sẽ cung cấp, nhưng sau 2 tháng, vẫn không có hồi âm.

Một số giảng viên ĐH Y khoa Vinh cho biết đội ngũ giảng viên của trường còn thiếu, nhiều giảng viên phải dạy vượt quá số giờ quy định (200 giờ/năm).

Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: "Theo quy định, việc tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Y khoa Vinh phải thực hiện đúng các quy định hiện hành. Nếu có thông tin về sai phạm, chúng tôi sẽ kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Quan điểm của tỉnh là làm hết sức nghiêm túc".

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2019

Bích Hà |

Nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố phương án tuyển sinh năm 2019 để học sinh, phụ huynh có thời gian định hướng nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch ôn tập, lựa chọn trường phù hợp với năng lực.

Đại học Việt Nam lọt top 300 trường phát triển bền vững nhất thế giới

Bích Hà |

Tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Rankings (UI GreenMetric) vừa công bố kết quả xếp hạng các đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018. Hai trường đại học ở Việt Nam được lọt vào bảng xếp hạng này.

Trường Đại học Y khoa Vinh bị tố tự ý đào tạo quốc phòng sai chỗ

QUANG ĐẠI |

Mặc dù Thông tư liên tịch đã quy định rõ Trường Đại học (ĐH) Y khoa Vinh đào tạo quân sự cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường ĐH Vinh, nhưng trường này đã tự ý đưa sinh viên đi đào tạo nơi khác.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Viettel chia điểm với Nam Định tại vòng 4 V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù tạo ra được vô số cơ hội nhưng Viettel và Nam Định đều không tận dụng thành công và phải chấp nhận tỉ số hoà 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Man United có đang bị thổi phồng so với thực lực?

Văn An |

Erik Ten Hag và Man United đang trải qua mùa giải thành công ngoài mong đợi tại Premier League, nhưng cuộc cách mạng của họ chưa thể dừng lại...

Hàng loạt trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2019

Bích Hà |

Nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố phương án tuyển sinh năm 2019 để học sinh, phụ huynh có thời gian định hướng nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch ôn tập, lựa chọn trường phù hợp với năng lực.

Đại học Việt Nam lọt top 300 trường phát triển bền vững nhất thế giới

Bích Hà |

Tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Rankings (UI GreenMetric) vừa công bố kết quả xếp hạng các đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2018. Hai trường đại học ở Việt Nam được lọt vào bảng xếp hạng này.

Trường Đại học Y khoa Vinh bị tố tự ý đào tạo quốc phòng sai chỗ

QUANG ĐẠI |

Mặc dù Thông tư liên tịch đã quy định rõ Trường Đại học (ĐH) Y khoa Vinh đào tạo quân sự cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường ĐH Vinh, nhưng trường này đã tự ý đưa sinh viên đi đào tạo nơi khác.