Hiệu trưởng “ăn chặn” sữa: Vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo

ĐỨC THẮNG |

Chỉ đạo xử lý vụ việc Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Thành (huyện Quỳ Hợp) “ăn chặn” hàng sữa của học sinh trong năm học 2018 – 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho rằng hành vi nói trên “đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo”.

Ngày 27.8, Báo Lao Động có đăng bài “Hiệu trưởng “ ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh tiểu học ”, phản ánh những việc làm sai phạm của ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thành - huyện Quỳ Hợp đã bớt xén, không cấp cho học sinh hàng nghìn hộp sữa trong chương trình “ Sữa học đường ” năm học 2018 - 2019.

Ngoài ra, ông Võ Xuân Tuyến còn có một số vi phạm khác như thu tiền phụ huynh học sinh, quản lý tài sản không đúng quy định, đưa người nhà vào làm việc trong trường…

Ngày 28.8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An có văn bản gửi Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp, chỉ đạo:

“Để xử lý dứt điểm tập thể và cá nhân đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳ Hợp thực hiện ngay các nội dung sau đây:

Báo cáo với Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp về vụ việc xảy ra ở trên, thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh những vấn đề đã được báo chí nêu và dư luận quan tâm. Nếu đúng, khẩn trương chỉ đạo Trường Tiểu học Châu Thành tổ chức kiểm điểm sai phạm của các cá nhân liên quan, đề xuất với các cấp có thẩm quyền tổ chức họp xét kỷ luận đúng mức đối với những sai phạm của các cá nhân gây nên .

Báo cáo bằng văn bản kết qua xử lý về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15.9.2019.

ĐỨC THẮNG
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh tiểu học

ĐỨC THẮNG |

Ông Võ Xuân Tuyến, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã bớt xén, không cấp cho học sinh hàng nghìn hộp sữa trong chương trình “Sữa học đường” năm học 2018 - 2019.

Bị phản ánh ban hành chậm trễ quy chuẩn sữa học đường: Bộ Y tế nói gì?

Thảo Anh |

Sáng 15.8, ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em - đại diện Bộ Y tế khẳng định thông tin chậm trễ trong việc ban hành quy chuẩn về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường là chưa chính xác.

Chủ tịch xã lập khống chứng từ, "ăn chặn" tiền bảo vệ rừng

ĐÌNH VĂN |

Chủ tịch xã yêu cầu cán bộ đưa gỗ lậu về làm mặt bàn, ghế cho mình, lập khống chứng từ rút tiền quỹ dịch vụ môi trường rừng... trái quy định. Ngoài ra, còn chỉ đạo trích kinh phí % tiền bảo vệ rừng trái quy định, trục lợi hơn 600 triệu đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh tiểu học

ĐỨC THẮNG |

Ông Võ Xuân Tuyến, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã bớt xén, không cấp cho học sinh hàng nghìn hộp sữa trong chương trình “Sữa học đường” năm học 2018 - 2019.

Bị phản ánh ban hành chậm trễ quy chuẩn sữa học đường: Bộ Y tế nói gì?

Thảo Anh |

Sáng 15.8, ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em - đại diện Bộ Y tế khẳng định thông tin chậm trễ trong việc ban hành quy chuẩn về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường là chưa chính xác.

Chủ tịch xã lập khống chứng từ, "ăn chặn" tiền bảo vệ rừng

ĐÌNH VĂN |

Chủ tịch xã yêu cầu cán bộ đưa gỗ lậu về làm mặt bàn, ghế cho mình, lập khống chứng từ rút tiền quỹ dịch vụ môi trường rừng... trái quy định. Ngoài ra, còn chỉ đạo trích kinh phí % tiền bảo vệ rừng trái quy định, trục lợi hơn 600 triệu đồng.