Hiệu thuốc nâng khống giá, bán "chui" trong khuôn viên Trung tâm y tế

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Người dân bức xúc vì cho rằng, Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi liên kết với một hiệu thuốc "chui" nâng khống giá thuốc bán cho bệnh nhân.

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều người dân tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình bức xúc, cho rằng: Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi liên kết với đơn vị bên ngoài nâng khống giá thuốc, đồng thời để nhà thuốc chưa được cấp phép ngang nhiên hoạt động trong khuôn viên bệnh viện.

Anh B.T.T (xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi) cho biết: "Tối ngày 1.6, người nhà tôi có các biểu hiện chóng mặt, nhức đầu, khó chịu. Gia đình tôi đã đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi và được chẩn đoán rối loạn tiền đình.

Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc thì có tư vấn cho gia đình rằng, nếu sử dụng thuốc trong danh mục bảo hiểm được hưởng thì sẽ hồi phục rất lâu và mất thời gian.

Để hiệu quả điều trị cao hơn thì bác sĩ tư vấn nên sử dụng thuốc Citimedlac 1000 (hộp 10 ống tiêm), đồng thời chỉ định sang nhà thuốc bệnh viện ở gần khu vực khám bệnh để mua thuốc".

a
Thuốc nói trên được nhà thuốc bệnh viện tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi bán với giá 1.250.000 đồng/hộp, tuy nhiên, tại nhiều nhà thuốc chỉ có giá dao động từ 500.000 - 600.000 đồng/hộp. Ảnh: NVCC

Theo anh T, loại thuốc nói trên được nhà thuốc bệnh viện bán với giá 1.250.000 đồng/hộp.

Tuy nhiên, khi tham khảo giá với một số hiệu thuốc bên ngoài, bao gồm cả những hiệu thuốc lớn ở TP Hoà Bình, loại thuốc này chỉ có giá dao động từ 500.000 - 600.000 đồng/hộp.

Cũng theo người nhà bệnh nhân, khi họ thắc mắc về việc giá thuốc ở đây cao hơn rất nhiều, thậm chí là gấp đôi so với bên ngoài, thì được người bán lí giải, đó là thuốc ngoại nên có giá cao.

Nhiều bệnh nhân được bác sĩ kê đơn loại thuốc này và chỉ định đến nhà thuốc bệnh viện mua. Ảnh: NVCC
Nhiều bệnh nhân được bác sĩ kê đơn loại thuốc này và chỉ định đến nhà thuốc bệnh viện mua. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, không chỉ gia đình anh T gặp phải mà trong cùng phòng bệnh, tất cả các bệnh nhân cùng chứng bệnh đều được bác sĩ chỉ định ra mua loại thuốc này tại nhà thuốc bệnh viện.

Đáng nói, các bệnh nhân ở đây còn cho biết, họ được bác sĩ dặn khi có người đến kiểm tra thì phải giấu thuốc đi, khi có người hỏi cũng không được thông tin gì thêm.

"Bệnh nhân đến bệnh viện thì tuân thủ tất cả theo lời khuyên và chỉ định của bác sĩ, nhưng người bệnh ở đây chủ yếu là người nghèo, thậm chí có những người mà với họ, số tiền trên 1 triệu đồng bỏ ra để mua thuốc bên ngoài là khá lớn. Chính vì vậy, việc này khiến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vô cùng bức xúc" - anh T cho hay.

a
Giá bán được niêm yết tại nhà thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi là 1.250.000 đồng. Ảnh: NVCC

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Dương Hải Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình xác nhận, đã nắm được thông tin về vấn đề này.

Ông Thành cho biết, trước đây, đây là quầy thuốc được bệnh viện liên doanh với Công ty TNHH Dược phẩm Hà Việt. Tuy nhiên, sau khi có chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Hoà Bình, việc liên kết đã được dừng từ cuối năm 2022. Đồng nghĩa với việc quầy thuốc này, bệnh viện đã dừng cho thuê.

“Trong thời gian chờ quyết định từ Sở Y tế Hòa Bình, người của phía công ty vào kiểm kê thuốc, có người hỏi mua nên họ bán. Xung quanh bệnh viện cũng có rất nhiều quầy thuốc, giá cả loạn lên, cạnh tranh nhiều khi không lành mạnh. Thuốc cùng một hãng có nhiều nhóm khác nhau và hàm lượng khác nhau nên giá thành cũng khác nhau, không thể khẳng định được điều gì" - ông Thành thông tin thêm.

Về vấn đề người dân phản ánh việc bác sĩ chỉ tiêm cho bệnh nhân khi thuốc được mua tại nơi chỉ định, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi khẳng định, không chỉ đạo việc này; đồng thời cho hay, phía Trung tâm Y tế không khuyến khích mua thuốc ngoài. Nếu bệnh nhân cần mua thuốc ngoài để tiêm thêm thì phải viết cam kết và tự chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV với nhiều bệnh nhân đã từng khám, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi trong thời gian gần đây cho thấy, nhà thuốc vẫn hoạt động bình thường, hằng ngày bán thuốc cho người dân và không có chuyện dừng hoạt động.

Khánh Linh - Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Khan hiếm, loạn giá thuốc điều trị cúm A vì số ca bệnh gia tăng

Hà An - Hà Phương |

Hà Nội - Hiện nay, số ca mắc cúm A tăng khiến nhu cầu tìm mua thuốc điều trị Tamiflu cũng tăng theo. Qua khảo sát, mỗi hiệu thuốc bán với giá khác nhau, thậm chí nhiều nơi rơi vào tình trạng khan hiếm.

Nhà thuốc câu kết "cò mồi" lập ma trận: Thổi giá thuốc gấp 6 lần

Nhóm PV |

Để "nuôi" đội ngũ "cò mồi" đông đảo lên tới hàng chục người, hiệu thuốc số 09 Bạch Mai (số 193 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã nâng giá nhiều loại thuốc gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí nhiều lần giá thị trường. Ngoài ra một số loại thuốc cũng bị thay đổi không đúng dược chất so với đơn bác sĩ kê, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Hải Phòng: Kiên quyết xử lý hành vi đầu cơ, đẩy giá thuốc điều trị COVID-19

Mai Dung |

Hải PhòngSở Y tế Hải Phòng vừa có văn bản số 1220/SYT-NVD về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19.

Làm báo chí đòi hỏi nhà báo phải kiên trì và có ngọn lửa đam mê với ngành

Thái Sơn - Thu Thủy |

Vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều sinh viên báo chí lựa chọn truyền thông sẽ là công việc gắn bó sau ra khi ra trường thay vì báo chí. Theo đó, nhiều bạn cho rằng làm báo chí là một nghề khó, đòi hỏi nhà báo phải có sự kiên trì và đam mê với ngành.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm

Chân Phúc |

Ngày 20.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2023. Qua thống kê cho thấy, phổ điểm lớp 10 có sự biến động, dự kiến điểm chuẩn vào trường THPT công lập sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm 2022.

Truy xuất nguồn gốc điện tử, tăng độ an toàn của thực phẩm

Thùy Trang |

Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đang được triển khai tại TP Đà Nẵng là sự phối hợp tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong việc minh bạch, đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm. Và, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi khi nâng cao được niềm tin của người tiêu dùng với các sản phẩm của mình.

Bão Bret tiến sát Biển Caribe, vùng áp thấp mới hình thành ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Các điều kiện bão nhiệt đới dự kiến phát triển ở Lesser Antilles vào chiều và tối 22.6 khi bão Bret tiến đến Biển Caribe.

Chuyện nhà báo đi “trả nợ” đồng bào trên rẻo cao Tây Bắc

Khánh Linh |

Hành trình tác nghiệp tại vùng cao, biên giới Tây Bắc là những tháng ngày đầy vất vả nhưng rất đỗi tự hào của một phóng viên trẻ.

Hà Nội: Khan hiếm, loạn giá thuốc điều trị cúm A vì số ca bệnh gia tăng

Hà An - Hà Phương |

Hà Nội - Hiện nay, số ca mắc cúm A tăng khiến nhu cầu tìm mua thuốc điều trị Tamiflu cũng tăng theo. Qua khảo sát, mỗi hiệu thuốc bán với giá khác nhau, thậm chí nhiều nơi rơi vào tình trạng khan hiếm.

Nhà thuốc câu kết "cò mồi" lập ma trận: Thổi giá thuốc gấp 6 lần

Nhóm PV |

Để "nuôi" đội ngũ "cò mồi" đông đảo lên tới hàng chục người, hiệu thuốc số 09 Bạch Mai (số 193 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã nâng giá nhiều loại thuốc gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí nhiều lần giá thị trường. Ngoài ra một số loại thuốc cũng bị thay đổi không đúng dược chất so với đơn bác sĩ kê, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Hải Phòng: Kiên quyết xử lý hành vi đầu cơ, đẩy giá thuốc điều trị COVID-19

Mai Dung |

Hải PhòngSở Y tế Hải Phòng vừa có văn bản số 1220/SYT-NVD về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19.