Hiệu quả truyền thông giảm nghèo gắn với ứng dụng chuyển đổi số

QUANG HUẤN |

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), mới đây, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức vòng chung khảo hội thi “Truyền thông về giảm nghèo gắn với ứng dụng chuyển đổi số”. Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Lục Ngạn năm 2023.

Hội thi có sự tham gia của 9 đơn vị gồm: Xã Sơn Hải, Giáp Sơn, Phong Minh, Phong Vân, Phú Nhuận, Hồng Giang, Quý Sơn, Nam Dương và thị trấn Chũ. Các đội thi trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức và tài năng.

Ở phần thi chào hỏi, các đội tự giới thiệu về địa phương, đơn vị, các thành viên và những thành tích nổi bật của đơn vị gắn với việc tuyên truyền về giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua các thể loại hát, hò, vè, kịch, giới thiệu trực quan.

Phần thi kiến thức, các đội trả lời câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, thể hiện hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phần thi tài năng, thông qua các tiểu phẩm truyền thông, các đội thể hiện vài trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong việc tham gia tuyên truyền công tác giảm nghèo, ứng dụng chuyển đổi số.

Xuyên suốt nội dung thi, các đơn vị đã khéo léo gắn việc tuyên truyền về giảm nghèo với ứng dung chuyển đổi số. Đơn cử như đơn vị xã Sơn Hải với tiểu phẩm “Thoát nghèo thôi”.

Nhân vật hộ nghèo trong tiểu phẩm đã được cán bộ làm công tác giảm nghèo và đoàn thanh niên xã hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, hướng dẫn cách thức làm ăn để thoát nghèo.

Với sự chuẩn bị chu đáo, thông qua hình thức sân khấu hóa, mỗi tiết mục tại các phần thi được các đơn vị thể hiện đặc sắc, hấp dẫn, được khán giả cổ vũ nhiệt tình, Ban giám khảo, Ban tổ chức đánh giá cao.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đơn vị xã Hồng Giang; trao 2 giải Nhì cho đơn vị xã Phong Vân và Thị trấn Chũ; đồng thời trao 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đơn vị còn lại.

Theo Ban tổ chức hội thi, thiếu hụt thông tin là một trong những chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trong bộ tiêu chí nghèo đa chiều. Thời gian qua, để giảm nghèo về thông tin, huyện đã quan tâm đầu tư về dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo.

Chuyển đổi số đang đi sâu vào cuộc sống và tạo ra những cơ hội mới cho người dân. Việc hỗ trợ người nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp người nghèo, hộ nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, học hỏi kinh nghiệm để vươn lên thoát nghèo bền vững, làm chủ cuộc sống và được tiếp nhận mọi dịch vụ công bằng, bình đẳng theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

QUANG HUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách về giảm nghèo tại Bắc Giang

NHÓM PV |

Các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang vừa có thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo và an sinh xã hội, đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Giải đáp về chính sách giảm nghèo cho người dân

QUỐC THỊNH |

UBND huyện Như Thanh (Thanh Hoá) vừa tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo (ngày 9 và 10.12) tại 2 xã Cán Khê và Thanh Tân.

Đắk Glong, Đắk Nông gắn công tác dạy nghề với công tác xóa đói giảm nghèo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, huyện Đắk Glong đang tích cực tổ chức công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu thị trường. Trong quá trình thực hiện, địa phương đặc biệt chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa khâu giảng dạy với phát triển sản xuất, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Chứng khoán chờ đợi nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra.

Không phải bệnh nhân tự mua thuốc là được thanh toán bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và đang lấy ý kiến của toàn thể xã hội.

Bản tin công đoàn: Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 10 tháng; Công nhân mất việc với nỗi lo mất Tết; Người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam mỏi mòn chờ lương hơn 5 năm; Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào sau thực hiện cải cách tiền lương 1.7.2024?

Tiết lộ tỉ lệ người dân EU phản đối kết nạp Ukraina

Ngọc Vân |

Nhiều người tin rằng việc Ukraina gia nhập EU sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực về an ninh và kinh tế cho Liên minh châu Âu.

Giáo viên Nghệ An ngậm ngùi nói về thưởng Tết

Quỳnh Trang |

Gần Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên ở Nghệ An không mong chờ gì nhiều ở khoản thưởng Tết. Các nhà giáo tìm thấy niềm vui trong sự thành công của học trò.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách về giảm nghèo tại Bắc Giang

NHÓM PV |

Các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang vừa có thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo và an sinh xã hội, đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Giải đáp về chính sách giảm nghèo cho người dân

QUỐC THỊNH |

UBND huyện Như Thanh (Thanh Hoá) vừa tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo (ngày 9 và 10.12) tại 2 xã Cán Khê và Thanh Tân.

Đắk Glong, Đắk Nông gắn công tác dạy nghề với công tác xóa đói giảm nghèo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, huyện Đắk Glong đang tích cực tổ chức công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu thị trường. Trong quá trình thực hiện, địa phương đặc biệt chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa khâu giảng dạy với phát triển sản xuất, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo cho người dân.