Hiệp hội Du lịch Quảng Nam khẳng định làm cầu nối phát triển bền vững

Đ.V |

Ngày 21.2, tại TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch Quảng Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “Liên Kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển bền vững”.

Nhiệm kỳ vừa qua, ngành du lịch của tỉnh Quảng Nam có nhiều khó khăn do sự tác động của nhiều yếu tố. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các tổ chức ILO, UNESCO, VCCI và sự chỉ đạo trực tiếp từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ngành du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam đã có những bước phát triển nhất định.

Quang cảnh Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam lần thứ III. Ảnh: Đ.V
Quang cảnh Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam lần thứ III. Ảnh: Đ.V

Tính đến cuối tháng 1.2019, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam có 182 hội viên từ các tổ chức và cá nhân tham gia, tăng 136 hội viên so với đầu nhiệm kỳ là 46 hội viên. Với chức năng là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý của nhà nước, Hiệp hội đã tích cực nắm bắt những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị đề xuất của các đơn vị thành viên.

Qua đó, kịp thời phản ảnh với các cấp lãnh đạo, các cơ quan ban ngành liên quan nhằm tìm cách tháo gỡ, giúp các doanh nghiệp ổn định trong hoạt động kinh doanh sản xuất, nhất là các cơ chế chính sách  hoạt động du lịch tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Hội An sẽ kỷ niệm 20 Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận. Ảnh: Đ.V
Hội An sẽ kỷ niệm 20 Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận. Ảnh: Đ.V

Ngoài ra, trước tình trạng xâm thực do nước biển dâng, Hiệp hội đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét bãi bỏ việc đăng ký, kê khai giá cho thuê phòng nghỉ tại các nhà nghỉ, nhà khách, khách sạn trên địa bàn TP.Hội An và TP.Tam Kỳ.

Bên cạnh đó, còn kiến nghị Sở GTVT tỉnh Quảng Nam có phương án xử lý xe Uber, Grab hoạt động trên địa bàn TP.Hội An khi chưa được phép của cơ quan chức năng và cùng Cục thuế tỉnh xem xét lại việc nộp thuế nhà thầu cho các đơn vị lưu trú khi nhận các booking online của các hãng: Agoda, Booking.com…

Đèn lồng và chùa Cầu đã trở thành thương hiệu khi du lịch đến Hội An. Ảnh: Đ.V
Đèn lồng và chùa Cầu đã trở thành thương hiệu khi du lịch đến Hội An. Ảnh: Đ.V
Đèn lồng và chùa Cầu đã trở thành thương hiệu khi du lịch đến Hội An. Ảnh: Đ.V

Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn do các hoạt động du lịch chưa đều tay, chưa thực sự lan tỏa lớn đến tất cả doanh nghiệp du lịch trong toàn tỉnh..

Cũng trong năm 2019, tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Đ.V
TIN LIÊN QUAN

Chính thức xoá tên Đảng viên với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Huỳnh Tấn Vinh

THUỲ TRANG |

Quận uỷ Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã chính thức xoá tên ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - ra khỏi Đảng.

Bạc Liêu chính thức ra mắt Hiệp hội du lịch tỉnh

NHẬT HỒ |

Ngày 18.10, Hiệp hội du lịch tỉnh Bạc Liêu chính thức tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương dự và phát biểu tại Đại hội.

VITM Hà Nội 2018: Kích cầu thông qua du lịch trực tuyến

M.K |

Ngành du lịch Việt Nam xác định mục tiêu năm 2018 là kết nối kích cầu cũng như phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt khi Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam khai mạc hướng tới công nghệ 4.0 nâng cao cơ hội quảng bá hình ảnh, con người Việt Nam đến với thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính thức xoá tên Đảng viên với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Huỳnh Tấn Vinh

THUỲ TRANG |

Quận uỷ Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã chính thức xoá tên ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - ra khỏi Đảng.

Bạc Liêu chính thức ra mắt Hiệp hội du lịch tỉnh

NHẬT HỒ |

Ngày 18.10, Hiệp hội du lịch tỉnh Bạc Liêu chính thức tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương dự và phát biểu tại Đại hội.

VITM Hà Nội 2018: Kích cầu thông qua du lịch trực tuyến

M.K |

Ngành du lịch Việt Nam xác định mục tiêu năm 2018 là kết nối kích cầu cũng như phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt khi Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam khai mạc hướng tới công nghệ 4.0 nâng cao cơ hội quảng bá hình ảnh, con người Việt Nam đến với thế giới.