Hiện trạng vỉa hè hồ Linh Đàm sắp được kẻ vạch, cắm cọc để cấm đỗ xe ở Hà Nội

Thu Hiền |

Vỉa hè khu vực hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống cấp nghiêm trọng, bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ phương tiện. Trước thực trạng vi phạm kéo dài, vỉa hè khu vực này sẽ được cắm cọc, kẻ vạch để quản lý.

Hàng ngày đi tập thể dục dọc hồ Linh Đàm, ông Lưu Bách Kiểm (61 tuổi, quận Hoàng Mai) phải chấp nhận đi xuống lòng đường vì vỉa hè không còn chỗ để đi.

Thậm chí, nhiều đoạn ngay cả lòng đường cũng bị ôtô ngang nhiên chiếm dụng, còn đi xuống dưới nơm lớp lo sợ bị tông xe bất cứ lúc nào.

"Tình trạng này diễn ra lâu rồi, do khu này đông dân cư, người dân không có chỗ để nên toàn đậu xe trên vỉa hè. Cũng chính vì thế mà vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng, người đi bộ không cẩn thận là ngã ngay.

Rất mong chính quyền địa phương sớm giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè để người đi bộ có chỗ đi lại thoải mái", ông Kiểm chia sẻ.

 
Ông Lưu Bách Kiểm trao đổi với Lao Động. Ảnh: Thu Hiền
Ông Lưu Bách Kiểm trao đổi với Lao Động. Ảnh: Thu Hiền

Theo ghi nhận của Lao Động, tại khu đô thị HH Linh Đàm, đặc biệt là khu vực hồ Linh Đàm (dọc tuyến phố Nguyễn Phan Chánh) tình trạng xe ôtô, người bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn diễn ra rất phổ biến.

Xung quanh các tòa nhà, hiện có rất nhiều nơi dừng đỗ xe. Các điểm trông giữ xe này thậm chí chiếm cả đất công viên phía đối diện. Không chỉ vậy, từ sáng sớm cho đến tối hằng ngày, còn có nhiều hàng quán chiếm trọn vỉa hè.

Hàng chục ô tô đỗ trên hè phố đường Nguyễn Phan Chánh chiếm gần hết phần đường dành cho người đi bộ. Ảnh: Thu Hiền
Hàng chục ô tô đỗ trên hè phố đường Nguyễn Phan Chánh chiếm gần hết phần đường dành cho người đi bộ. Ảnh: Thu Hiền
Hàng chục ôtô đỗ trên hè phố đường Nguyễn Phan Chánh chiếm gần hết phần đường dành cho người đi bộ. Ảnh: Thu Hiền

Anh Nguyễn Việt Hoàng (24 tuổi) một cư dân sống tại tòa HH2A phản ánh, tại khu vực quanh hồ Linh Đàm thường xuyên bị hàng quán, ôtô lấn chiếm, thậm chí, nhiều khu vực còn được căng dây, trở thành nơi gửi xe máy, ôtô trái phép.

Anh Hoàng còn cho biết, không chỉ vỉa hè hồ Linh Đàm mà toàn bộ vỉa hè trước các tòa HH Linh Đàm đều bị lấn chiếm làm hàng quán kinh doanh. Thêm vào đó là những bãi trông giữ xe máy ngổn ngang trên vỉa hè, dưới lòng đường, làm cảnh quan nơi đây thêm xấu xí, nhếch nhác.

"Có mỗi cái vỉa hè để đi thì bị chiếm trọn. Hết chiến dịch giành lại vỉa hè thì đâu lại vào đó”, anh Hoàng nói.

Vỉa hè bị lần chiếm làm nơi trông giữ xe trái phép. Ảnh: Thu Hiền
Vỉa hè bị lần chiếm làm nơi trông giữ xe trái phép. Ảnh: Thu Hiền
Tại đây không những nổi cộm vấn đề chiếm lấn vỉa hè để đỗ xe, mà hàng loạt hàng quán cũng mọc lên trên vỉa hè dọc hồ Linh Đàm. Ảnh: Thu Hiền
Tại đây không những nổi cộm vấn đề lấn chiếm vỉa hè để đỗ xe, mà hàng loạt hàng quán cũng mọc lên trên vỉa hè dọc hồ Linh Đàm. Ảnh: Thu Hiền

Để ngăn chặn tình trạng đỗ xe sai quy định ven hồ Linh Đàm, UBND phường Hoàng Liệt cho biết, ở vỉa hè phố Nguyễn Phan Chánh, đơn vị chức năng sẽ tổ chức cắm cọc, kẻ vạch tại khu vực vỉa hè này.

Hiện nay, phường đang tiến hành khảo sát và dự kiến đầu tuần tới thực hiện việc cắm cọc, kẻ vạch. Kinh phí thực hiện được lấy từ ngân sách phường.

Một loạt ô tô dừng đỗ dưới lòng đường. Ảnh: Thu Hiền
Một loạt ôtô dừng đỗ dưới lòng đường. Ảnh: Thu Hiền

Cũng theo UBND phường Hoàng Liệt, việc bãi xe ở chung cư HH Linh Đàm không đáp ứng đủ nhu cầu gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền địa phương.

Thời gian tới, phường sẽ đề xuất với UBND quận Hoàng Mai tăng cường cấp phép bãi đỗ xe, ưu tiên xử lý xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Vỉa hè quanh khu vực hồ Linh Đàm xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thu Hiền
Vỉa hè quanh khu vực hồ Linh Đàm xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thu Hiền
Vỉa hè quanh khu vực hồ Linh Đàm xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thu Hiền
Vỉa hè quanh khu vực hồ Linh Đàm xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thu Hiền

Được biết, Khu đô thị HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà với 9.000 căn hộ, được xây dựng trên diện tích hơn 3.500 m2, dân số khoảng 37.000 người. Đây là một trong những khu vực có mật độ dân cư đông nhất Hà Nội, nhưng hầm chung cư không có chỗ đỗ ôtô.

Vào giữa tháng 4.2023, hàng loạt vụ ôtô bị bẻ gương, tạt sơn, rạch lốp... đã xảy ra tại vỉa hè phố Nguyễn Phan Chánh. Đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại là xảy ra tại vị trí không có chức năng đỗ xe, không có người trông coi, khuất tầm nhìn.

Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Thủ phạm khai động cơ chọc thủng hàng loạt lốp xe ôtô tại khu Linh Đàm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau hơn 1 tuần vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã truy xét, bắt giữ đối tượng xén chọc hơn 10 lốp xe ôtô tại khu vực Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai gây bức xúc dư luận.

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại ôtô đỗ trên vỉa hè, lề đường

Thế Kỷ |

Hà Nội - Hàng loạt vụ ôtô bị bẻ gương, tạt sơn, rạch lốp... vừa xảy ra tại Hà Nội. Đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại là xảy ra tại vị trí không có chức năng đỗ xe, không có người trông coi, khuất tầm nhìn.

Cần xử lý dứt điểm việc trông giữ xe tại khu tổ hợp HH Linh Đàm

Minh Hạnh |

Ngày 24.3.2023, Báo Lao Động phản ảnh việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe trái phép tại Tổ hợp HH Linh Đàm, chính quyền địa phương đã vào cuộc để dẹp điểm trông giữ xe này. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, điểm trông giữ xe này vẫn lén lút hoạt động, cần phải xử lý triệt để.

Phú Quốc thông tin vụ gần 300 người phản ứng, xô xát với bảo vệ cảng An Thới

NHÓM PV |

Vụ phản ứng dẫn đến xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã làm nhiều người bị thương, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc.

"Rùa bò" hơn 30 phút xe khách mới chịu rời khu vực quanh bến Mỹ Đình

Tô Thế |

Hà Nội - Tình trạng các xe khách khi xuất bến Mỹ Đình và chạy "rùa bò" chỉ với tốc độ từ 5-15km/h, thậm chí dừng hẳn trên đường để đón khách diễn ra khá phổ biến thời gian qua. Có những xe hơn 30 phút mới chịu rời khu vực quanh bến Mỹ Đình.

Gửi tiền SCB thành BH Manulife: Người bán trứng bỗng hoá chủ bất động sản

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Chị Xuân làm nghề bán trứng tại đường Đại La (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Dành dụm cả mấy chục năm được hơn 200 triệu đồng mang đến ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, sau một thời gian chị Xuân tá hoả vì tiền tiết kiệm trở thành mua bảo hiểm Manulife nhiều thông tin bị khai khống.

Cảnh báo mạo danh tập đoàn FPT lừa đảo tuyển dụng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tập đoàn FPT và các công ty thành viên cho biết đang bị một số đối tượng mạo danh để lừa đảo tuyển dụng, chiếm đoạt tài sản của các ứng viên với nhiều hình thức khác nhau. Người dân cần cảnh giác để tránh mắc bẫy lừa đảo tuyển dụng.

Giá trị kép từ Nhiệt điện Thái Bình 2: Dự án tỉ USD từng suýt bị bán sắt vụn

Hoàng Lâm |

12 năm tròn, kể từ khi khởi công, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức được khánh thành.

Thủ phạm khai động cơ chọc thủng hàng loạt lốp xe ôtô tại khu Linh Đàm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau hơn 1 tuần vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã truy xét, bắt giữ đối tượng xén chọc hơn 10 lốp xe ôtô tại khu vực Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai gây bức xúc dư luận.

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại ôtô đỗ trên vỉa hè, lề đường

Thế Kỷ |

Hà Nội - Hàng loạt vụ ôtô bị bẻ gương, tạt sơn, rạch lốp... vừa xảy ra tại Hà Nội. Đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại là xảy ra tại vị trí không có chức năng đỗ xe, không có người trông coi, khuất tầm nhìn.

Cần xử lý dứt điểm việc trông giữ xe tại khu tổ hợp HH Linh Đàm

Minh Hạnh |

Ngày 24.3.2023, Báo Lao Động phản ảnh việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe trái phép tại Tổ hợp HH Linh Đàm, chính quyền địa phương đã vào cuộc để dẹp điểm trông giữ xe này. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, điểm trông giữ xe này vẫn lén lút hoạt động, cần phải xử lý triệt để.