Hiện trạng 2 khu tập thể xuống cấp sắp được phá dỡ, xây mới ở Long Biên

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời gian phá dỡ Khu tập thể Hóa chất và Khu tập thể Rau quả nông sản (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) dự kiến từ quý III.2023.

UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố đợt 2.

Theo đó, UBND Thành phố bổ sung Khu tập thể Hóa chất và Khu tập thể Rau quả nông sản (số 135 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) vào Danh mục nhà chung cư thuộc trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại Khoản 3, Điều 110 Luật Nhà ở 2014.

Đây là các khu tập thể đã được 100% chủ sở hữu đồng ý thống nhất về chủ trương xây dựng mới tại Hội nghị nhà chung cư họp ngày 29.6.2020.

Hai khu tập thể là Hóa chất và Rau quả nông sản thuộc địa bàn phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) vừa thêm vào danh mục phá dỡ, xây lại.
Thời gian phá dỡ dự kiến từ quý III.2023.

Thời gian phá dỡ nhà chung cư sẽ theo tiến độ cụ thể trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, dự kiến từ quý III.2023.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, tòa tập thể sát mặt đường Nguyễn Văn Cừ là Khu tập thể Hóa chất, tòa bên trong là Khu tập thể Rau quả nông sản. Các tòa nhà này đều đã xây dựng lâu năm, hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cũng như hàng nghìn chung cư khác trên địa bàn TP Hà Nội, Khu tập thể Hóa chất cũng xảy ra tình trạng cơi nới chuồng cọp khiến các kết cấu của tòa nhà bị biến dạng; dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ; khu vực cầu thang lên xuống cũ kỹ theo thời gian...

Khu tập thể Rau quả nông sản ở phía đối diện cũng rơi vào tình trạng xuống cấp tương tự. Sau nhiều năm sử dụng, các khối nhà ở khu tập thể này đã có dấu hiệu tách rời, khiến người dân sống trong bất an trong thời gian dài.

 
Ông Vương mong ngóng từng ngày để có thể ở trong một ngôi nhà khang trang và sạch đẹp hơn.

Ông Nguyễn Trọng Vương đã gắn bó với khu tập thể này hơn 30 năm nay. Khi nghe có dự án cải tạo chung cư, ông Vương và nhiều hộ dân sống ở đây đều rất vui mừng, phấn khởi.

Tuy nhiên, theo ông Vương, cho đến hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía nhà đầu tư cũng như chính quyền. “Chúng tôi đang mong ngóng từng ngày để có thể ở trong một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn", ông Vương nói.

Ông Khang, Trưởng ban quản trị nhà số 3 (tập thể Rau quả nông sản) cho biết, 100% người dân sinh sống ở đây đã đồng thuận về chủ trương phá dỡ và xây dựng lại khu tập thể này.

"Hiện các bên liên quan đang thống nhất hệ số đền bù. Đi thuê nhà ở đâu, mức giá bồi thường mỗi tháng vẫn chưa cụ thể và vẫn phải tiếp tục bàn thảo trong thời gian tới", ông Khang nói.

Một số hình ảnh tại 2 khu tập thể này:

Qua nhiều năm sử dụng, 2 khu tập thể này đã xuống cấp nghiêm trọng.
Qua nhiều năm sử dụng, 2 khu tập thể này đã xuống cấp nghiêm trọng.
Dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
 
Khối bê tông bong tróc.
Các khối nhà ở khu tập thể này đã có dấu hiệu tách rời.
Các khối nhà ở khu tập thể này đã có dấu hiệu tách rời.
Tình trạng cơi nới chuồng cọp khiến các kết cấu của tòa nhà bị biến dạng.
Tình trạng cơi nới chuồng cọp khiến các kết cấu của tòa nhà bị biến dạng.
Khu vực cầu thang lên xuống cũ kỹ theo thời gian.
Khu vực cầu thang lên xuống cũ kỹ theo thời gian.
Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm, quận Long Biên cho biết, phường đang chuẩn bị tiến hành họp cư dân để tiến hành các bước theo quy định.
Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm, quận Long Biên cho biết, phường đang chuẩn bị tiến hành họp cư dân để tiến hành các bước theo quy định.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Khu tập thể cũ nứt toác, cầu thang bị tách rời, người dân sống trong bất an

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Qua 38 năm sử dụng, khu nhà A7, tập thể Tân Mai (Hoàng Mai) đã xuất hiện nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, cầu thang đã tách rời với khu nhà, hành lang như sắp thành hai mảnh khiến hàng chục hộ dân sống trong bất an, lo sợ.

Chuyện ghi ở chung cư: Sống bất an trong những khu nhà hết đát

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sống trong những chung cư đã có tuổi đời hàng chục năm đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được cải tạo, nhiều hộ dân luôn trong trạng thái bất an.

Đà Nẵng: Vì sao khu tập thể xuống cấp, nứt toác, dân vẫn không muốn di dời?

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những ngôi nhà tập thể ở Đà Nẵng đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái hư hỏng nhưng nhiều hộ dân vẫn không đồng ý di dời bởi họ cho rằng mức hỗ trợ ít, không thể ổn định cuộc sống sau này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khu tập thể cũ nứt toác, cầu thang bị tách rời, người dân sống trong bất an

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Qua 38 năm sử dụng, khu nhà A7, tập thể Tân Mai (Hoàng Mai) đã xuất hiện nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, cầu thang đã tách rời với khu nhà, hành lang như sắp thành hai mảnh khiến hàng chục hộ dân sống trong bất an, lo sợ.

Chuyện ghi ở chung cư: Sống bất an trong những khu nhà hết đát

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sống trong những chung cư đã có tuổi đời hàng chục năm đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được cải tạo, nhiều hộ dân luôn trong trạng thái bất an.

Đà Nẵng: Vì sao khu tập thể xuống cấp, nứt toác, dân vẫn không muốn di dời?

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những ngôi nhà tập thể ở Đà Nẵng đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái hư hỏng nhưng nhiều hộ dân vẫn không đồng ý di dời bởi họ cho rằng mức hỗ trợ ít, không thể ổn định cuộc sống sau này.