Hiện thực hoá dự án trồng một tỉ cây xanh trên đất Quảng Trị

TRƯỜNG SƠN |

Ngày 9.6, tại huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hoá tổ chức Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và ký cam kết thực hiện chương trình trồng một tỉ cây xanh.

Dự lễ Phát động có ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Hướng Hoá.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Ngày Môi trường thế giới năm 2021 được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái”. Đây là thời điểm đánh dấu sự khởi động của Liên Hợp Quốc về Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái (2021 - 2030), chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay có sự liên kết chặt chẽ với chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) với thông điệp “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”, đó là thông điệp về sự tập hợp, đoàn kết nhằm bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên thế giới, vì lợi ích của con người và thiên nhiên.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: TS.
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: TS.

Tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Hướng Hóa nói riêng là địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển điện gió. Những năm trở lại đây, nhiều dự án trọng điểm về điện gió cũng đã được đầu tư và đi vào hoạt động, khẳng định thế mạnh của địa bàn Quảng Trị về lĩnh vực này ở khu vực miền Trung.

”Tôi hi vọng rằng, với sự quan tâm sâu sát, sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của các đồng chí lãnh đạo các Sở và địa phương; sự tham gia đông đảo, trách nhiệm của các doanh nghiệp sẽ góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Trồng một tỉ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với công tác bảo vệ môi trường, thực hiện đúng mục tiêu của thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái” của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. Hướng tới xây dựng Quảng Trị trở thành một trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam, thực hiện vì một Việt Nam xanh, vì một Quảng Trị xanh”, ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Cũng trong lễ phát động này, lãnh đạo các dự án điện gió, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hoá tổ chức ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi của UBMT TQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

TRƯỜNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Long An: Trồng 1 triệu cây xanh phân tán trong năm 2021

Kỳ Quan |

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, tỉnh Long An đã lên kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh. Theo đó sẽ trồng 1 triệu cây xanh phân tán trong năm 2021.

Triển khai đề án trồng 1 tỉ cây xanh

Vũ Long |

Trong 5 năm tới, cả nước trồng 1 tỉ cây xanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát động trồng 1 tỉ cây xanh tại Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Ngày 18.4, tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động "Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh" và tham gia “Chạy cùng VRACE 2021 - Cùng miền Tây vượt hạn mặn”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Long An: Trồng 1 triệu cây xanh phân tán trong năm 2021

Kỳ Quan |

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, tỉnh Long An đã lên kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh. Theo đó sẽ trồng 1 triệu cây xanh phân tán trong năm 2021.

Triển khai đề án trồng 1 tỉ cây xanh

Vũ Long |

Trong 5 năm tới, cả nước trồng 1 tỉ cây xanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát động trồng 1 tỉ cây xanh tại Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Ngày 18.4, tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động "Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh" và tham gia “Chạy cùng VRACE 2021 - Cùng miền Tây vượt hạn mặn”.