Hiến kế tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột trong tình hình mới

Nhóm PV Miền Trung - Tây Nguyên |

Đắk Lắk - Ngày 10.6, tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Báo Lao Động phối hợp với Viện Du lịch Nông nghiệp Việt Nam và Hội doanh nhân TP.Buôn Ma Thuột chủ trì, tổ chức buổi tọa đàm “Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk trong tình hình mới”.

Tham dự buổi toạ đàm có ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Quý Phương - Vụ Trưởng vụ Lữ hành (Tổng Cục Du lịch Việt Nam); ông Phạm Tiến Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Buôn Ma Thuột; AHLĐ Nguyễn Sự, nguyên lãnh đạo TP.Hội An (Quảng Nam); ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội doanh nhân TP.Buôn Ma Thuột... cùng đại diện sở, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu tham gia toạ đàm. Ảnh: P.V
Các đại biểu tham gia toạ đàm. Ảnh: P.V
Các đại biểu tham gia toạ đàm. Ảnh: P.V

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Văn phòng đại diện báo Lao Động tại khu vực miền Trung Tây - Nguyên - cho biết: "Với mong muốn tạo ra sự kiện truyền thông để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, kêu gọi đầu tư cho TP. Buôn Ma Thuột – đặc biệt lĩnh vực du lịch, bất động sản du lịch và du lịch canh nông, du lịch cộng đồng.

Đồng thời, là dịp để các chuyên gia, các diễn giả có tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình kinh doanh, đầu tư ở các dự án, địa phương khác, hiến kế cho địa phương… Báo Lao Động, Viện Du lịch Nông nghiệp Việt Nam và Hội doanh nhân TP.Buôn Ma Thuột chủ trì, tổ chức chương trình này.

 
Ông Nguyễn Trung Hiếu  (ngoài cùng bên trái) - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: P.V

Theo ông Hiếu: "Chúng tôi cố gắng tạo ra diễn đàn để các ý tượng được hiện thực hóa thành các sảm phẩm du lịch mới, hấp dẫn. Đồng thời cũng là dịp các doanh nghiệp, doanh nhân địa phương nêu ra những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách… từ thực tiễn, cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ, phát triển vượt bậc cho địa phương".

 
KTS. Phạm Thanh Tùng - Phó Viện Trưởng Viện Du lịch Nông nghiệp (Liên Hiệp các Hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) đóng góp ý kiến trong buổi toạ đàm. Ảnh: P.V

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: "Ngành Du lịch Tây Nguyên nói chung và du lịch Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nói riêng vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng và định hình các loại hình du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa Tây Nguyên.

Đắk Lắk nói chung và TP.Buôn Ma Thuột nói riêng có vị trí là trung tâm của Tây Nguyên với giao thông thuận tiện, đất đai phì nhiêu, khí hậu mát mẻ, với nền văn hóa địa phương giàu bản sắc... Và để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tăng tính bền vững trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: P.V

Theo ông Hà: Thời gian qua, tỉnh đã tiến hành Chương trình hợp tác với 5 tỉnh Lâm Đồng – Khánh Hòa – Bình Thuận – Ninh Thuận – Phú Yên; thiết lập quan hệ hợp tác giữa các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông và TP.HCM với tỉnh Đắk Lắk..., nhằm mục tiêu tăng cường thu hút các nguồn lực cho đô thị Buôn Ma Thuột.

Hiện nay, dự án đường tránh phía Đông thành phố, đường Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang hình thành sẽ tạo sự lan tỏa trong phát triển du lịch các địa phương khác trong tỉnh và kết nối, hình thành liên kết vùng trong phát triển du lịch, tạo trục kết nối từ Đắk Lắk với hai trung tâm du lịch là TP.Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng như các vùng lân cận.

TP.Buôn Ma Thuột đang từng bước phát triển mạng lưới giao thông theo hướng hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa.

"Với các vấn đề nêu trên, cùng với tiềm năng từ việc sở hữu một hệ sinh thái rừng - thác - hồ phong phú, gắn liền với những giá trị lịch sử cách mạng, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể (không gian cồng chiêng Tây Nguyên, sử thi, trường ca, văn hóa cộng đồng...) và hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng... thì TP.Buôn Ma Thuột có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế du lịch.

Tại buổi tọa đàm này, tôi hy vọng rằng nhiều vấn đề sẽ được bàn thảo nhằm có định hướng tốt nhất để khai thác và phát triển các loại hình du lịch của TP.Buôn Ma Thuột", ông Hà nói.

Nhóm PV Miền Trung - Tây Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tập trung "chất xám" thúc đẩy du lịch TP.Buôn Ma Thuột phát triển

Nhóm PV Miền Trung - Tây Nguyên |

Đắk Lắk - Trước thực tế ngành du lịch đô thị Buôn Ma Thuột vẫn chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng sẵn có, nhiều chuyên gia về hoạch định chiến lược sẽ cùng ngồi lại với lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Đắk Lắk để tìm ra giải pháp phát triển trong tình hình mới.

Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Những năm vừa qua, TP.Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung vốn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành du lịch. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan đã khiến cho ngành du lịch tại địa phương này dậm chân tại chỗ, phát triển chưa được như kỳ vọng. Sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, dù ngành du lịch ở tỉnh đã từng bước phục hồi nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết triệt để...

Doanh thu du lịch xã hội 5 tháng đầu năm ở Quảng Trị ước đạt 546 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Trị tăng cao so với cùng kỳ năm trước với doanh thu du lịch xã hội ước đạt 546 tỉ đồng.

Ô nhiễm khi sống cạnh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Theo phản ánh của người dân sống quanh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bèo, lúa thậm chí đến cả đỉa cũng không sống nổi.

Lý do bất ngờ khiến tỉ lệ sinh con ở Nhật Bản giảm

Khánh Minh |

Một chính trị gia người Nhật Bản cho rằng tỉ lệ kết hôn và sinh con ở quốc gia này giảm mạnh không phải do chi phí cao sau khi lập gia đình, mà do giới trẻ thiếu khả năng “lãng mạn”.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Tập trung "chất xám" thúc đẩy du lịch TP.Buôn Ma Thuột phát triển

Nhóm PV Miền Trung - Tây Nguyên |

Đắk Lắk - Trước thực tế ngành du lịch đô thị Buôn Ma Thuột vẫn chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng sẵn có, nhiều chuyên gia về hoạch định chiến lược sẽ cùng ngồi lại với lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Đắk Lắk để tìm ra giải pháp phát triển trong tình hình mới.

Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Những năm vừa qua, TP.Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung vốn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành du lịch. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan đã khiến cho ngành du lịch tại địa phương này dậm chân tại chỗ, phát triển chưa được như kỳ vọng. Sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, dù ngành du lịch ở tỉnh đã từng bước phục hồi nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết triệt để...

Doanh thu du lịch xã hội 5 tháng đầu năm ở Quảng Trị ước đạt 546 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Trị tăng cao so với cùng kỳ năm trước với doanh thu du lịch xã hội ước đạt 546 tỉ đồng.