HẢI DƯƠNG:

Hiểm họa xe hết hạn đăng kiểm vẫn đưa đón học sinh

PV |

Xe cũ nát, quá niên hạn hoặc xe khách đã hết hạn đăng kiểm được hoán cải thành xe đưa đón học sinh hằng ngày vẫn hoạt động nhiều trên địa bàn TP. Hải Dương làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngày 14.10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, mới đây đơn vị đã ra quyết định tạm giữ phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng gần 100 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng đối với các lái xe điều khiển 5 xe đưa đón học sinh của trường Tiểu học Ái Quốc (TP. Hải Dương) vì xe hết hạn đăng kiểm và tự ý hoán cải phương tiện khi đưa đón học sinh đến trường.

Theo đó, ngày 9.10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 5, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Hải Dương phát hiện 5 xe ôtô 16 chỗ ngồi hết hạn đăng kiểm và tự ý hoán cải phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả 5 xe ôtô này đều được sử dụng vào mục đích đưa đón học sinh của trường Tiểu học Ái Quốc. Trong đó, có 4 xe hết hạn đăng kiểm từ năm 2017 và tự ý hoán cải ghế ngồi để mỗi xe có thể chở được khoảng từ 25 đến 30 học sinh; 1 xe hết hạn đăng kiểm từ năm 2016.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ cả 5 xe ôtô này trong thời gian 7 ngày, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 100 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng đối với các lái xe theo quy định của pháp luật.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện vẫn còn nhiều xe 3 bánh, xe chở khách hoán cải để chở học sinh, hết hạn thậm chí không có kiểm định gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Được biết, trước đó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Hải Dương đã tịch thu một số phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, ngoài ra cũng tiến hành tước giấy phép lái xe, xử phạt hành chính các lỗi vi phạm khác như chở quá người quy định, không có hợp đồng vận chuyển, không có danh sách hành khách.

Có thể thấy, việc sử dụng xe hết hạn kiểm định, xe cải tạo lại để đưa đón học sinh đã và đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn rất lớn. Để bảo đảm tính mạng cho học sinh, trước hết các bậc phụ huynh, nhà trường cần nhận thức tốt vấn đề, kiên quyết không thuê xe hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng để đưa đón con trẻ đến trường. Về phía cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý để tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

PV
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.