Hiểm họa từ những căn nhà bít bùng, không lối thoát hiểm

Chân Phúc |

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra những vụ hỏa hoạn gây hiểm họa nghiêm trọng. Gần đây nhất là vụ cháy xảy ra vào chiều 7.5 tại quận 11 khiến 8 người thiệt mạng. Một trong những nguyên nhân khiến những người ở bên trong không thể thoát ra khi xảy ra sự cố là do ngôi nhà này nằm trong hẻm sâu, xây dựng kiểu bít bùng, gần như chỉ có 1 lối thoát duy nhất nhưng đã bị lửa chặn đầu.

Hậu quả nghiêm trọng từ cháy nổ

Khoảng 17h ngày 7.5, tại căn nhà 3 tầng trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân (quận 11, TPHCM) bất ngờ bốc cháy. Lực lượng PCCC quận 11 và Công an TPHCM đã huy động 18 xe cứu hỏa cùng 98 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát tìm thấy 8 thi thể. Bước đầu, nhà chức trách cho biết căn nhà có diện tích 126 m2. Kết cấu một trệt, 2 tầng lầu. Căn nhà có một cửa trước, một cửa bên hông (bị khóa chặt).
Nhiều tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi trong vụ cháy chiều 7.5. Ảnh: Chân Phúc
Nhiều tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi trong vụ cháy chiều 7.5. Ảnh: Chân Phúc

Được biết, căn nhà bị cháy do chị Nguyễn Thị Lệ Thanh là chủ hộ (nạn nhân). Ông Hồ Đình Thắng (nạn nhân) cùng cư ngụ tại đây là người trực tiếp kinh doanh hàn xì đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn cầy và dầu lửa tại địa điểm trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời điểm cháy trong nhà có 9 người nhưng chỉ có ông N.T.T (40 tuổi, em của bà Thanh) chạy thoát ra được ra ngoài, còn 8 nạn nhân bị kẹt lại và thiệt mạng. Làm việc với công an, ông T. khai trong lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa mới nấu thì vô ý làm đổ xuống sàn nhà, chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy (cách đó khoảng 1 m) dẫn đến vụ cháy.

Một vụ hỏa hoạn khác xảy ra vào khoảng hơn 1h sáng ngày 30.3, tại căn nhà cấp 4 nằm ở bên chân cầu Mỹ Thủy (đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TPHCM) do bà Bùi Thị Loan (sinh năm 1969) làm chủ, bất ngờ xảy ra cháy.

Thời điểm xảy ra cháy, ông Lục Chấn Tâm (chồng bà Loan, sinh năm 1967) mắc võng ngủ bên ngoài, 6 người còn lại trong gia đình gồm bà Loan và các con, cháu ngủ trong nhà. Khi đám cháy bùng phát, 5 xe gắn máy dựng phía trước chắn lối ra vào, thêm vào đó là cửa nhà bị khóa trái từ bên trong nên khi phát hiện cháy và hô hoán, ông Tâm và một số người dân không thể ứng cứu nạn nhân bên trong.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP.Thủ Đức đã điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, đám cháy dập tắt sau đó. 6 người được tìm thấy trong nhà đều tử vong, riêng ông Tâm may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60m2 bị hư hỏng nặng, 5 xe gắn máy cháy trơ khung.

Nguy hiểm rình rập từ nhà bít bùng, nằm trong hẻm sâu

Nhà bít bùng, nằm trong hẻm sâu lại ít lối thoát là 1 trong những nguyên nhân chính khiến những người ở bên trong rơi vào thế bị động, không tìm được đường thoát thân khi xảy ra sự cố cháy nổ. Có mặt tại hiện trường sau vụ cháy làm thiệt mạng 8 mạng người, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, con hẻm dẫn lối ra vào của ngôi nhà này rất sâu, bề ngang chỉ tầm 2m. Ngôi nhà này vừa là nơi sản xuất, vừa là nơi ở mà diện tích chỉ tầm 40m2 khiến khi xảy ra cháy khói độc bốc lên làm 8 người ở bên trong chết ngạt trước khi ngọn lửa lan đến.

Kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Trí (chuyên xây dựng nhà phố) cho biết, thời điểm hiện tại không chỉ ở TPHCM mà trên nhiều thành phố đông dân khác của cả nước có rất nhiều nhà ở được xây dựng trong hẻm sâu, hẻm độc đạo. Do diện tích hạn chế nên thường là nhà cao tầng (2-3 tầng) xây bít bùng (xây dựng kiểu chuồng cọp) để tránh trộm cắp đột nhập. Do đó, khi không may xảy ra sự cố, chặn mất lối ra thì những người ở bên trong rơi vào tình thế bị động.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07), tình hình cháy, nổ ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh luôn chiếm tỉ lệ cao về cả số vụ (trên 50%) và thiệt hại về người, tài sản là 83%. Các vụ cháy nhỏ ở khu dân cư lại thường gây thiệt hại nhiều hơn về người. Đơn cử từ đầu năm đến nay, chỉ với 3 vụ cháy ở nhà dân (vụ tại thành phố Thủ Đức, vụ quận 8 và tại quận 11 mới đây) đã làm thiệt hại 17 người.

Theo PC07, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa thu hút nhiều lao động, học sinh, sinh viên cả nước hội tụ về đây làm việc và học tập do đó nhu cầu nhu cầu thuê trọ ngày càng tăng cao dẫn đến việc ngày càng có nhiều phòng trọ, nhà trọ xây dựng thiếu sự quy hoạch và không đủ điều kiện về an toàn PCCC. Bên cạnh các nhà trọ, phòng trọ được phép kinh doanh thì còn một bộ phận không ít các nhà trọ tự phát, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý an toàn PCCC. Những khu vực này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ…

Khuyến cáo phòng cháy và thoát nạn khi xảy ra cháy ở các hộ dân

Để hạn chế các vụ cháy xảy ra ở các hộ dân và hạn chế thiệt hại nghiêm trọng, PC07 khuyến cáo:

Người dân không nên để xăng, dầu, khí đốt, chất lỏng dễ cháy ở trong nhà; trường hợp cần thiết thì chỉ nên dự trữ số lượng tối thiểu đáp ứng nhu cầu sử dụng và bảo quản ở nơi thông thoáng; sử dụng an toàn các chất dễ cháy trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Không buôn bán, tàng trữ trái phép pháo, pháo hoa nổ.

Đối với cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy.

Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa.

Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. Mỗi hộ gia đình hãy chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra (dự kiến lối thoát thứ 2, thứ 3… ngoài cửa chính; phương tiện phá dỡ mái che, phá khóa, phá cửa… mở lối thoát; thang tre, thang dây để thoát nạn); mặt nạ phòng độc, chăn, mền, khăn bông… để che chắn mặt, cơ thể… khi phải thoát qua các vùng, khu vực có khói lửa bao trùm; không bố trí đồ vật cản trở đường, lối, cửa thoát nạn.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Hỏa hoạn ở công ty gỗ khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong thời gian ngắn từ tối 3.5 đến nay, tại Bình Dương xảy ra liên tiếp 3 vụ hỏa hoạn.

Điều tra vụ hỏa hoạn trong bãi gỗ Chi cục Hải quan Hoàng Diệu ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở bãi gỗ Chi cục Hải quan Hoàng Diệu, thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Bình Dương: Khống chế vụ hỏa hoạn ở vựa phế liệu sát khu dân cư

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hỏa hoạn hoạn bất ngờ bùng phát. Đám cháy gây ra nhiều tiếng nổ lớn và khói độc hại bay vào khu dân cư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Hỏa hoạn ở công ty gỗ khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong thời gian ngắn từ tối 3.5 đến nay, tại Bình Dương xảy ra liên tiếp 3 vụ hỏa hoạn.

Điều tra vụ hỏa hoạn trong bãi gỗ Chi cục Hải quan Hoàng Diệu ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở bãi gỗ Chi cục Hải quan Hoàng Diệu, thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Bình Dương: Khống chế vụ hỏa hoạn ở vựa phế liệu sát khu dân cư

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hỏa hoạn hoạn bất ngờ bùng phát. Đám cháy gây ra nhiều tiếng nổ lớn và khói độc hại bay vào khu dân cư.