Hết livestream vụ "ôm lựu đạn" đến bình gas rò rỉ: "Đã là bệnh ắt phải chữa"

Thảo Anh |

Điều kỳ lạ là có những vụ việc nguy hiểm như tai nạn rò gas, tội phạm cố thủ ôm lựu đạn,... vẫn có rất nhiều người dân "hồn nhiên" xông vào cấm địa để livestream, quay phim. Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng họ đang là nạn nhân của căn bệnh thời đại mạng xã hội mà không hề hay biết.

"Nạn nhân" của căn bệnh thời đại mạng xã hội

Mới đây, xuất hiện clip ghi lại hình ảnh vụ va chạm giữa xe tải chở gas với ô tô con tại Hưng Yên. Hậu quả là hàng chục bình gas đổ tràn xuống lòng đường rò rỉ, gây khói mù mịt. Đáng nói, người dân vẫn “hồn nhiên” đứng quay clip bất chấp thương vong có thể xảy ra.

Trước đó, ngày 1.10 tại Nghệ An, mặc cho cơ quan chức năng cảnh báo đối tượng nghi cầm súng và ôm lựu đạn, nhiều người cố tình xông vào “cấm địa” để livestream Facebook.

Bình luận về hiện tượng này, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng, phải nhìn nhận rằng, bản chất của những vụ việc xảy ra bất ngờ. Vì thế, hành vi livestream đã trở thành thói quen, phản xạ có điều kiện xảy ra trong tích tắc mà không hề suy tính thiệt hơn.

Chuyên gia Ngọc Long phân tích: Khi cố ý livestream Facebook có thể không đáng bàn tới nhưng khi đã thành phản xạ thì đó lại là câu chuyện khác. 

Nếu nhận thức được gas rò rỉ và lựu đạn thật sự nguy hiểm người ta chắc chắn sẽ không làm. Vấn đề là họ đang bị hút vào việc livestream. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất lấn át tất cả: "Cảnh sốc thế này bạn bè facebook bình luận thế nào?". 

"Sau đó, khi nghĩ lại chắc rằng họ cũng hú hồn. Phản xạ tự nhiên dễ biến thành "con nghiện" mạng xã hội. Dường như có thể gọi tên hiện tượng này là căn bệnh xã hội, căn bệnh thời đại. Mọi người đã trở thành nạn nhân trong thời buổi mạng xã hội lên ngôi mà không hề hay biết" - chuyên gia Ngọc Long nói.

Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam bày tỏ quan điểm, đám đông xúm đông xúm đỏ để livestream cũng một phần thể hiện mình là “người đưa tin” thần tốc, cập nhật liên tục thông tin trên mạng xã hội. Càng những sự kiện sốc, nóng càng gây hứng thú, hút like và chia sẻ. Lúc đó tư duy cảm xúc hoàn toàn đánh gục tư duy logic.

"Đã là bệnh ắt phải chữa"

Trước căn bệnh "không của riêng ai" này, chuyên gia Ngọc Long kiến giải: Nghiêm túc mà nói, các nhà khoa học và bác sĩ nên nghiên cứu sự tác động của sự việc nguy hiểm vào nhận thức và trí não con người như thế nào.

Đã là bệnh ắt phải chữa, nếu không hiệu ứng lây lan sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Chuyên gia Ngọc Long cũng cho rằng cần sự vào cuộc ráo riết của truyền thông để gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh. Việc đòi hỏi chính những người "gặp đâu livestream đó" cân đo đong đếm về được mất thì rất khó vì bản chất mạng xã hội gây ra tác hại theo kiểu từ từ mưa dầm thấm lâu chứ không tức thời.

Vì thế, truyền thông cần khắc sâu những câu chuyện thể hiện hậu quả của mạng xã hội. Phải nói nhiều, nhắc đi nhắc lại làm họ không còn thấy đó là "chuyện thiên hạ" mà nhận ra mối nguy hại rất gần với mình. Có như thế mới cứu được mọi người qua căn bệnh này!

Về giải pháp trước mắt cho "căn bệnh" này, chuyên gia Ngọc Long chia sẻ bản thân mình là một người quá hiểu mạng xã hội nhưng đã từng có giai đoạn "phát sốt" vì like.

"Nếu như xem đó là một "cơn nghiện" thì phải cai. Một trong những phương cách để cai là cho bản thân cơ hội tìm niềm vui mới, cách giải trí mới. Phải tìm việc đối trọng với mạng xã hội để dứt ra, để nhen nhóm sự tập trung khác chẳng hạn" - chuyên gia Ngọc Long nêu quan điểm.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

4 phụ nữ bị lừa chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng do kết bạn trên mạng xã hội với kẻ lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Lại có thêm những nạn nhân "ngây thơ" bị các đối tượng lợi dụng mạng xã hội thông qua hình thức kết bạn với người nước ngoài và tặng quà giá trị lớn, nhằm chiếm đoạt tài sản. Đó là 4 người phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Đăng bài xuyên tạc lên mạng xã hội nhận án tù hơn 2 năm

B.T |

Bùi Mạnh Đồng (40 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) đã chèn chữ vào những hình ảnh thành những bài viết với nội dung có tính chất xuyên tạc, vu khống, nói xấu nhằm mục đích bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước... đã phải nhận mức án tù.

Chuyên gia cảnh báo về “chất nhờn ma quái” slime bán tràn lan trên mạng xã hội

Đông Pha |

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một loại đồ chơi dưới hình dạng chất nhờn có tên gọi slime, được nhiều người tìm mua. Thậm chí nhiều hội nhóm, diễn đàn về chất này cũng tạo được sự quan tâm của nhiều người.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

4 phụ nữ bị lừa chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng do kết bạn trên mạng xã hội với kẻ lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Lại có thêm những nạn nhân "ngây thơ" bị các đối tượng lợi dụng mạng xã hội thông qua hình thức kết bạn với người nước ngoài và tặng quà giá trị lớn, nhằm chiếm đoạt tài sản. Đó là 4 người phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Đăng bài xuyên tạc lên mạng xã hội nhận án tù hơn 2 năm

B.T |

Bùi Mạnh Đồng (40 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) đã chèn chữ vào những hình ảnh thành những bài viết với nội dung có tính chất xuyên tạc, vu khống, nói xấu nhằm mục đích bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước... đã phải nhận mức án tù.

Chuyên gia cảnh báo về “chất nhờn ma quái” slime bán tràn lan trên mạng xã hội

Đông Pha |

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một loại đồ chơi dưới hình dạng chất nhờn có tên gọi slime, được nhiều người tìm mua. Thậm chí nhiều hội nhóm, diễn đàn về chất này cũng tạo được sự quan tâm của nhiều người.