Hết chuyến bay về Daegu, Đà Nẵng cách ly tạm thời khách Hàn ở bệnh viện

THUỲ TRANG |

Chiều 25.2, Sở Y tế Đà Nẵng vẫn chưa chốt phương án tiếp tục cách ly ở bệnh viện hay đưa 22 khách đến từ Hàn Quốc về nước. Trong khi đó, hãng hàng không khai thác đường bay Đà Nẵng – Daegu đã ngưng toàn bộ các chuyến bay từ chiều qua 24.2.

Ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại Đà Nẵng vẫn đang họp bàn về phương án cách ly với những hành khách đến từ vùng có dịch ở Hàn Quốc, trong đó có 22 hành khách vừa đến Đà Nẵng chiều qua.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết lãnh đạo Đà Nẵng đang tính phương án bố trí chuyến bay về Hàn Quốc hoặc cách ly theo quy định với 20 khách Hàn Quốc và 2 khách Thái Lan từ Daegu đến Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, từ chiều 24.2, hãng hàng không khai thác đường bay Đà Nẵng đi Daegu đã ngưng toàn bộ các chuyến bay đi và về. Vì vậy, trường hợp Đà Nẵng muốn sắp xếp một chuyến bay đi Daegu sẽ phải mất vài ngày.

Cũng liên quan đến vụ việc, khách sạn Sông Hàn, đơn vị được Chủ tịch UBND Đà Nẵng chỉ đạo tiếp nhận 22 hành khách để thực hiện cách ly lại có thông tin phản hồi cho biết, đoàn khách trên vẫn sẽ được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, nơi có đầy đủ các trang thiết bị y tế.

Phía Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xác nhận, vì các đơn vị chưa chốt phương án cũng như địa điểm cách ly mới nên từ chiều 24.2 đến nay, 20 hành khách Hàn Quốc và 2 khách Thái Lan trên chuyến bay từ Daegu vẫn đang được cách ly tại bệnh viện.

Trước đó, việc Đà Nẵng đưa số hành khách trên từ sân bay về thẳng Bệnh viện Phổi đã vấp phải sự phản ứng của họ. Dù vậy, chính quyền Đà Nẵng cho biết, việc cách ly hành khách đến từ vùng dịch là cần thiết trước những thông tin lây lan tại Hàn Quốc hiện nay. Thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng để thuyết phục công dân nước này chấp hành việc cách ly.

Đà Nẵng sẽ tự xét nghiệm COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để được tự xét nghiệm COVID-19. Việc này sẽ giúp Đà Nẵng chủ động trong phòng, chống dịch hơn so với trước đây khi phải gửi mẫu bệnh phẩm vào Viện Pasteur Nha Trang.

Dự kiến nếu được Bộ Y tế công nhận và được phép hoạt động vào tháng 3 tới, Đà Nẵng có thể cho ra kết quả xét nghiệm trong vài giờ đồng hồ thay vì đợi 48-72 giờ như trước đây.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cách ly thêm một khách đến từ Seoul có biểu hiện sốt

THUỲ TRANG |

Sáng 25.2, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngoài đoàn khách đến từ Daegu, Hàn Quốc, một nữ hành khách Hàn Quốc khác đến từ Seoul vừa được cách ly do có biểu hiện sốt khi nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng đổi phương án, cách ly 22 khách Hàn Quốc ở nhà khách thành phố

THUỲ TRANG |

Do sức khoẻ của số hành khách đến từ Daegu, Hàn Quốc đều ổn định, không có biểu hiện sốt, ho nên Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đưa họ về nhà khách thành phố để thực hiện cách ly. Trước đó, số hành khách trên có đề nghị được quay về lại Hàn Quốc ngay trong ngày nhưng phía hãng hàng không thông báo không còn chuyến bay nào.

Đà Nẵng: 80 người về từ vùng dịch Daegu được đưa thẳng đến khu cách ly

THUỲ TRANG |

80 người trên một chuyến bay từ Daegu (Hàn Quốc) về Đà Nẵng đã được lực lượng chức năng đưa về thẳng khu cách ly.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Đà Nẵng cách ly thêm một khách đến từ Seoul có biểu hiện sốt

THUỲ TRANG |

Sáng 25.2, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngoài đoàn khách đến từ Daegu, Hàn Quốc, một nữ hành khách Hàn Quốc khác đến từ Seoul vừa được cách ly do có biểu hiện sốt khi nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng đổi phương án, cách ly 22 khách Hàn Quốc ở nhà khách thành phố

THUỲ TRANG |

Do sức khoẻ của số hành khách đến từ Daegu, Hàn Quốc đều ổn định, không có biểu hiện sốt, ho nên Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đưa họ về nhà khách thành phố để thực hiện cách ly. Trước đó, số hành khách trên có đề nghị được quay về lại Hàn Quốc ngay trong ngày nhưng phía hãng hàng không thông báo không còn chuyến bay nào.

Đà Nẵng: 80 người về từ vùng dịch Daegu được đưa thẳng đến khu cách ly

THUỲ TRANG |

80 người trên một chuyến bay từ Daegu (Hàn Quốc) về Đà Nẵng đã được lực lượng chức năng đưa về thẳng khu cách ly.