Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Lo sinh kế người dân vùng dự án

Lục Tùng |

Bên cạnh hợp phần xây dựng, Dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé còn chú ý đến việc xây dựng hợp phần “Mô hình sinh kế và các hoạt động phi công trình”. Đây là điều chưa có ở các dự án thủy lợi chứ trước đây...

Như Lao Động đã nhiều lần phản ánh, sau thời gian lắng nghe các ý kiến đóng góp, phản biện từ các chuyên gia, cơ quan chuyên môn để điều chỉnh, bổ sung cũng như thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ NNPTNT đã chính thức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 (Dự án).

Hội thảo do Bộ NNPTNT tổ chức tại Kiên Giang để lắng nghe các ý kiến phản biện, đóng góp nhằm điều chỉnh dự án ngày một hoàn chỉnh hơn. Ảnh: Lục Tùng
Hội thảo do Bộ NNPTNT tổ chức tại Kiên Giang để lắng nghe các ý kiến phản biện, đóng góp nhằm điều chỉnh dự án ngày một hoàn chỉnh hơn. Ảnh: Lục Tùng

Theo quyết định đầu tư, giai đoạn 1, Dự án xây dựng tại Kiên Giang có diện tích đất sử dụng vĩnh viễn 54,54ha (có 21,12ha lòng kênh cũ) với tổng mức đầu tư 3.300 tỉ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ NNPTNT quản lý và 9,5 tỉ đồng vốn ngân sách Nhà nước tập trung. Thời gian hoàn thành trước 31.12.2021.

Dự án có nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước (mặn, lợ, ngọt), tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt, mặn - lợ, ngọt – lợ luân phiên) cho vùng hưởng lợi rộng 384.120ha (đất sản xuất nông nghiệp và thủy sản 346.241ha); Kết hợp tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đối khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Một đoạn sông Cái Lớn, đoạn thông ra biển Tây. Ảnh: Lục Tùng
Một đoạn sông Cái Lớn, đoạn thông ra biển Tây. Ảnh: Lục Tùng

Theo thiết kế, cống Cái Lớn xây dựng dưới lòng sông Cái Lớn, cách cầu Cái Lớn 2,1km về hướng sông Hậu, rộng 470m với 2 âu thuyền rộng 15m. Tương tự, Cống Cái Bé xây dựng dưới lòng sông Cái Bé, cách cầu Cái Bé 1,9km về hướng sông Hậu, rộng 85m với 01 âu thuyền rộng 15m.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, thiết kế công trình đã được điều chỉnh đảm bảo chế độ vận hành (đóng/mở) cống giảm thiểu tác động đến tính tự nhiên của dòng chảy và môi trường, đa dạng sinh học. Đồng thời, xây dựng chế độ vận hành đảm bảo hệ thống quan trắc và giám sát tự động nhằm đánh giá kịp thời diễn biến môi trường, chất lượng nguồn nước; tổ chức quan trắc, giám sát tự động liên tục trong giai đoạn thi công và định kỳ trong giai đoạn vận hành về chất lượng nước.

Đặc biệt là bên cạnh hợp phần xây dựng, Dự án còn chú ý đến việc xây dựng hợp phần “Mô hình sinh kế và các hoạt động phi công trình”. Đây là điều chưa có ở các dự án thủy lợi chứ trước đây.

Theo đó, tại Kiên Giang xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và nguồn nước được kiểm soát khi xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé, như: Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ người dân vùng Dự án tiếp cận khoa học công nghệ kỹ thuật mới ứng dụng cho các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tương tự, tỉnh Hậu Giang, xây dựng các mô hình sinh với mô hình lúa – thủy sản; mãng cầu – màu ; khóm – thủy sản...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé tiếp tục thu hút nhiều ý kiến chuyên gia

Lục Tùng |

Theo GS.TSKH Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi TPHCM: Không thể để một vùng đất thấp trũng nhưng màu mỡ của hai tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang trong tình trạng mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt và không thể phát triển ổn định một cây gì, con gì như hiện nay...

Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Địa phương thiết tha, nhà khoa học ủng hộ

Lục Tùng |

Tại hội nghị về Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (dự án) do Bộ NNPTNT tổ chức vào ngày 7.9 tại Kiên Giang, không chỉ có địa phương kiến nghị sớm triển khai, mà nhiều nhà khoa học chuyên ngành cũng thống nhất ủng hộ sau khi tính toán được - mất.

Các nhà khoa học lên tiếng góp ý về dự án hệ thống thủy lợi 3000 tỷ phía Nam

Lục Tùng |

Ngày 7.9, tại TP Rạch Giá, Bộ NNPTNT phối hợp cùng tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị về Dự án hệ thống thủy lợi (HTTL) Cái Lớn – Cái Bé (giai đoạn 1). Hội nghị đã thu hút hơn 100 nhà quản lý, nhà khoa học về dự nhằm tiếp thu thêm những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh hơn những tác động cũng như giải pháp khắc phục của dự án đã được Chính phủ phê duyệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé tiếp tục thu hút nhiều ý kiến chuyên gia

Lục Tùng |

Theo GS.TSKH Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi TPHCM: Không thể để một vùng đất thấp trũng nhưng màu mỡ của hai tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang trong tình trạng mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt và không thể phát triển ổn định một cây gì, con gì như hiện nay...

Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Địa phương thiết tha, nhà khoa học ủng hộ

Lục Tùng |

Tại hội nghị về Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (dự án) do Bộ NNPTNT tổ chức vào ngày 7.9 tại Kiên Giang, không chỉ có địa phương kiến nghị sớm triển khai, mà nhiều nhà khoa học chuyên ngành cũng thống nhất ủng hộ sau khi tính toán được - mất.

Các nhà khoa học lên tiếng góp ý về dự án hệ thống thủy lợi 3000 tỷ phía Nam

Lục Tùng |

Ngày 7.9, tại TP Rạch Giá, Bộ NNPTNT phối hợp cùng tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị về Dự án hệ thống thủy lợi (HTTL) Cái Lớn – Cái Bé (giai đoạn 1). Hội nghị đã thu hút hơn 100 nhà quản lý, nhà khoa học về dự nhằm tiếp thu thêm những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh hơn những tác động cũng như giải pháp khắc phục của dự án đã được Chính phủ phê duyệt.