TPHCM

Hệ thống “siêu máy bơm” đang phải đối mặt với những trắc trở nào?

Trường Sơn |

Sau 8 lần thành công, chứng minh được hiệu quả chống ngập, bất ngờ việc “siêu máy bơm” phải “bó tay” trước một trận mưa với vũ lượng chỉ 40mm hôm 17.10 đã khiến không chỉ chủ đầu tư là Công ty Quang Trung mà cả dư luận xã hội đặt ra rất nhiều câu hỏi về những trắc trở mà công nghệ chống ngập này đang phải đối mặt.
Chiều nay (22.10), ông Nguyễn Tăng Cường – TGĐ Cty Quang Trung đã đi kiểm tra lại hoạt đông của hai van ngăn triều nằm cuối đường gom dưới chân cầu Thủ Thiêm. Qua đo đạc, hai van này có bề ngang 1,4m, được làm bằng thép với kết cấu rất chắc chắn và hoạt động bình thường, không có dấu hiệu hư hại.
Chiều nay (22.10), ông Nguyễn Tăng Cường – TGĐ Cty Quang Trung đã đi kiểm tra lại hoạt động của hai van ngăn triều nằm cuối đường gom dưới chân cầu Thủ Thiêm. Hai van này có bề ngang 1,4m, hoạt động bình thường, không có dấu hiệu hư hại. Ảnh: Trường Sơn
Kiểm tra xong hai van ngăn triều này, ông Cường rất phân vân và đặt câu hỏi rằng tình trạng hai van tốt như vậy nhưng tại sao vào ngày 18.10 vừa qua nước từ sông lại đổ vào đường cống dưới chân cầu Thủ Thiêm lại rất mạnh và đổ ồ ạt về đoạn đường trước khu Saigon Pearn dữ dội như thế.
Kiểm tra xong, ông Cường rất phân vân và đặt câu hỏi rằng tình trạng hai van tốt như vậy nhưng tại sao vào ngày 18.10 vừa qua nước từ sông lại đổ vào đường cống dưới chân cầu Thủ Thiêm lại rất mạnh và đổ ồ ạt về đoạn đường trước khu Saigon Pearl dữ dội như thế.
Việc nước triều cường từ khu vực nằm ngoài hợp đồng chống ngập này tuần hoàn với nước thu được từ lưu vực 75ha nếu là có thật bởi bất kỳ lý do nào cũng là một mối đe dọa rất lớn cho hoạt động của máy bơm cũng như cho cả công nghệ chống ngập mà ông dồn tâm huyết, tiền bạc để hoàn thiện; cũng như nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan chức năng và sự ủng hộ của đông đảo người dân thành phố.
Việc nước triều cường từ khu vực nằm ngoài hợp đồng chống ngập này tuần hoàn với nước thu được từ lưu vực 75ha, nếu là có thật bởi bất kỳ lý do nào, cũng là một mối đe dọa rất lớn cho hoạt động của máy bơm cũng như cho cả công nghệ chống ngập mà ông Cường dồn tâm huyết, tiền bạc để hoàn thiện. Ảnh: Nước trào lên từ miệng thu hệ thống cống chạy dọc đường gom cầu Thủ Thiêm vào hôm 18.10. Ảnh: Trường Sơn
Về vấn đề mới này, trong biên bản được lập vào chiều 19.10 dưới sự chứng kiến của Cty Quang Trung và Trung tâm chống ngập, phía Trung tâm chống ngập đã yêu cầu Cty thoát nước đô thị khắc phục van ngăn triều tại cửa xả dưới cầu Thủ Thiêm, hoàn thành trước ngày 19.10.
Về vấn đề mới này, trong biên bản được lập vào chiều 19.10 dưới sự chứng kiến của Cty Quang Trung và Trung tâm chống ngập, phía Trung tâm chống ngập đã yêu cầu Cty thoát nước đô thị khắc phục van ngăn triều tại cửa xả dưới cầu Thủ Thiêm, hoàn thành trước ngày 19.10. Ảnh: Trường Sơn
Ngoài lo lắng về vấn đề trên, ông Cường còn đặt ra nhiều nghi ngại về việc những bao rác, mảng gỗ cỡ lớn xuất hiện trong hệ thống cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Như đã thông tin, sau 8 lần thực nghiệm thành công, có lần đối phó thành công với trận “siêu mưa” rạng sáng13.10 với vũ lượng lên đến 125,2mm thì đến lần thứ 9, siêu máy bơm “bó tay” trước trận mưa 40mm vào trưa ngày 17.10.
Ngoài lo lắng về vấn đề trên, ông Cường còn đặt ra nhiều nghi ngại về việc những bao rác, mảng gỗ cỡ lớn xuất hiện trong hệ thống cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Sau 8 lần thực nghiệm thành công, có lần đối phó thành công với trận “siêu mưa” rạng sáng 13.10 với vũ lượng lên đến 125,2mm, đến lần thứ 9, siêu máy bơm lại “bó tay” trước trận mưa 40mm vào trưa 17.10. Ảnh: Trường Sơn
Sau khi các bên liên quan vào cuộc kiểm tra, trong 3 ngày từ 17-19.10, các công nhân thoát nước đã trục vớt lên đến gần 28m3 rác, trong đó có những rác to như bao gạo được thả xuống hệ thống cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Điều đáng nói là rác chỉ tập trung trong 6 hố ga, 12 hố còn lại không có rác.
Sau khi các bên liên quan kiểm tra, trong 3 ngày từ 17-19.10, công nhân thoát nước đã trục vớt lên đến gần 28m3 rác, trong đó có những rác to như bao gạo được thả xuống hệ thống cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Điều đáng nói là rác chỉ tập trung trong 6 hố, 12 hố còn lại không có rác. Ảnh: Trường Sơn
Trong khi chờ các cơ quan chức năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo như hợp đồng nguyên tắc đã ký vào ngày 2.10, phía Cty Quang Trung đã ra công văn thông báo tạm dừng hoạt động của máy bơm để chờ Trung tâm chống ngập bàn giao lại hệ thống cống sạch rác. Trong thời gian này, nhiệm vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh được giao lại cho Trung tâm chống ngập.
Trong khi chờ các cơ quan chức năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo như hợp đồng nguyên tắc, phía Cty Quang Trung đã ra công văn thông báo tạm dừng hoạt động của máy bơm để chờ Trung tâm chống ngập bàn giao lại hệ thống cống sạch rác. Ảnh: Phối cảnh hệ thống máy bơm sau khi hoàn thành.
Trong khi chờ các cơ quan chức năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo như hợp đồng nguyên tắc đã ký vào ngày 2.10, phía Cty Quang Trung đã ra công văn thông báo tạm dừng hoạt động của máy bơm để chờ Trung tâm chống ngập bàn giao lại hệ thống cống sạch rác. Trong thời gian này, nhiệm vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh được giao lại cho Trung tâm chống ngập.
Trong thời gian này, nhiệm vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh được giao lại cho Trung tâm chống ngập. Tuy nhiên, điều người dân lo lắng là với tổng công suất của 4 máy bơm mà Trung tâm chống ngập huy động, chỉ là 5.700m3/h, thì liệu đường Nguyễn Hữu Cảnh có thoát khỏi cảnh ngập lụt hay không, khi nó chỉ tương đương 6% công suất của siêu máy bơm (96.000m3/h). Ảnh: Trường Sơn
Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.