Hệ lụy từ... bùng phát du lịch

Thanh Hải |

Khi lượng du khách tăng đột biến, hạ tầng cho du lịch bị quá tải thì bùng phát du lịch lại trở thành vấn đề của một số địa phương hiện nay.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.Đà Nẵng vừa "kêu cứu" lên chính quyền về tình trạng xe 45 chỗ, chuyên chở khách du lịch, đậu đổ chiếm hết mặt tiền suốt cả ngày, gần như "bao vây" điểm đến này tại đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bảo tàng.

Đây không phải là lần đầu tiên có một lời "kêu cứu" như vậy đến chính quyền. Trước đó, nhiều hộ dân dọc các tuyến đường Lê Duẩn, Ngô Gia Tự, Hải Phòng cũng bức xúc, kiến nghị cơ quan chức năng, đề nghị xử lý thực trạng xe khách du lịch đậu đổ, đưa đón khách tham quan đậu kín mặt tiền - là trung tâm TP, nơi mua bán sầm uất. Với giá thuê mặt bằng kinh doanh ở khu vực này là 20- 60 triệu đồng/tháng, nhưng suốt ngày bị các đoàn xe 45 chỗ bao vây mặt tiền, "ám" kín cả khu phố, khiến việc kinh doanh thất thu. Đây là nơi các Cty lữ hành đổ khách để tham quan Hội thánh Truyền giáo Cao Đài - một trong những điểm tham quan miễn phí tại Đà Nẵng.

Thực trạng này xảy ra tương tự ở khu vực đường Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Yên Bái, Trần Phú... là nơi bao quanh nhà thờ Chánh tòa (Nhà thờ Con Gà), khu vực chùa Linh Ứng, đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp- dọc các bãi biển Mỹ Khê -  các điểm tham quan miễn phí khác ở TP.Đà Nẵng.

Tuy vậy, những biểu hiện này cũng chỉ là một trong những "điểm nóng", điển hình về thực trạng "tour 0 đồng" đang bùng phát tại Việt Nam những năm gần đây. Khách du lịch gia tăng đột biến về số lượng, nhưng không phải là tin vui, niềm mong đợi của chính quyền và người dân các địa phương. Việc bùng phát du lịch về số lượng dẫn đến quá tải cả giao thông, điện, nước, ảnh hưởng nghiêm trọng cả về văn hóa lẫn môi trường.

Mới đây, 1 báo cáo chuyên đề đặc biệt về phát triển du lịch tại Việt Nam đã được Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố (chiều 1.7) có nhiều cảnh báo đáng chú ý. Báo cáo này nhận định, tăng trưởng du lịch ở Việt Nam mạnh mẽ khiến cho ngành du lịch đã chạm đến "điểm bùng phát". Nghĩa là nếu tiếp tục tăng trưởng mà không được quản lý tốt, điều đó có thể dẫn đến những tác động bất lợi về kinh tế, xã hội và bền vững về môi trường.

Trước những cảnh báo như vậy, nếu các địa phương không sớm tìm giải pháp tăng cường quản lý hiệu quả, điều chỉnh quy hoạch tầm dài hạn thì sẽ việc quản lý du lịch sẽ không tránh khỏi nguy cơ "vỡ trận".

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.