Hé lộ nguyên nhân sạt đường khiến 2 người tử vong ở Thanh Hóa

Quách Du |

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, việc sạt lở đường tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khiến 5 người thương vong (trong đó 2 người tử vong) là do mưa lớn, hồ xả lũ và dòng sông bị thay đổi dòng chảy, khiến nước dâng cao qua mặt đường, xối trực diện vào khu vực tiếp giáp với chân cầu, gây sạt lở.

Ngày 7.7, trao đổi với PV Báo Lao Đông, ông Nguyễn Văn Thi – Giám đốc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra sự việc sạt lở đường tại khu vực chân cầu Yên Hòa (xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia), làm 5 người thương vong, đơn vị đã khẩn trương phối hợp cùng cơ quan chức năng đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và khẩn trương khắc phục sự cố.

 
Hiện trường vụ sạt lở đường khiến 5 người thương vong. Ảnh: Quách Du

“Sau sự cố, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị tử vong và nhưng người bị thương. Cùng với đó, khẩn trương khắc phục sự cố. Đến khuya ngày 4.7, lực lượng chức năng đã tiến hành đổ đất, đắp nền một nửa phần đường bị sạt lở, để cho các phương tiện lưu thông qua đây” – ông Thi nói.

 
Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã đổ đất, đắp nền một phần đường, để các phương tiên giao thông đi qua. Ảnh: Quách Du

Ông Thi cho biết thêm, bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân dẫn đến sự cố sạt lở đường là do mưa lớn, kết hợp với việc hồ Đồng Chùa (xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) xả lũ, nên lượng lớn nước chảy về tràn qua mặt đường tỉnh lộ 513. Cùng với đó, dòng chảy của sông Yên Hòa bị thay đổi, nên nước xối trực diện vào khu vực tiếp giáp với chân cầu Yên Hòa, gây sạt lở.

Theo ông Thi, trước thời điểm xảy ra sự cố, đơn vị vẫn thường xuyên kiểm tra tuyến đường, tuy nhiên, không nhận thấy điều gì bất thường. Sau khi sự cố xảy ra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

 
Theo cơ quan chức năng, dòng chảy con sông bị thay đổi, khiến nước xối trực diện vào khu vực tiếp giáp với chân cầu, gây sạt lở. Ảnh: Quách Du

Được biết, công trình cầu Yên Hòa và tuyến đường Hải Hà _ Nghi Sơn (nơi xảy ra sự cố) được xây dựng hợp phần 1 vào năm 2000, do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Đến năm 2014, được sự đồng ý của UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã tiến hành xây dựng hợp phần 2 cầu Yên Hòa theo thiết kế của hợp phần 1 (hướng mở rộng về phía hạ lưu). Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cũng cho thảm nhựa mặt đường cũ nối cầu Yên Hòa với tuyến đường ven biển.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, vào khoảng 3h sáng ngày 4.7, trên tuyến đường 513 (khu vực đầu cầu Yên Hòa, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ sạt lở đường nghiêm trọng khiến 5 người đang đi trên 3 xe máy bị rơi xuống hố và bị đất đá vùi lấp, mắc kẹt. Hậu quả, 2 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Chuyến đi định mệnh của 2 vợ chồng buôn bán hải sản

Quách Du |

Dù mưa bão lớn, 2 vợ chồng anh Thắng vẫn quyết định vào Nghệ An để lấy hải sản về bán. Nào ngờ, khi điều khiển xe máy rời khỏi nhà chừng 3km, thì cả 2 bị rơi xuống hố đường sụt lún và tử vong tại chỗ.

Bão số 2 Mun: Thông tin mới nhất vụ sạt đường khiến 2 người chết

Quách Du |

Sau khi xảy ra sự cố sập đường, khiến 5 người thương vong tại Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, tiến hành thăm hỏi các gia đình có người chết và bị thương.

Hiện trường vụ sập đường tại Thanh Hóa khiến 5 người thương vong

Quách Du |

Do ảnh hưởng của mưa bão, một đoan đường trên tuyến tỉnh lộ 513 (đoạn qua xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị sập nghiêm trọng. Hậu quả khiến 2 người chết, 3 người khác bị thương do rơi xuống hố sập và bị đất đá vùi lấp.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Chuyến đi định mệnh của 2 vợ chồng buôn bán hải sản

Quách Du |

Dù mưa bão lớn, 2 vợ chồng anh Thắng vẫn quyết định vào Nghệ An để lấy hải sản về bán. Nào ngờ, khi điều khiển xe máy rời khỏi nhà chừng 3km, thì cả 2 bị rơi xuống hố đường sụt lún và tử vong tại chỗ.

Bão số 2 Mun: Thông tin mới nhất vụ sạt đường khiến 2 người chết

Quách Du |

Sau khi xảy ra sự cố sập đường, khiến 5 người thương vong tại Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, tiến hành thăm hỏi các gia đình có người chết và bị thương.

Hiện trường vụ sập đường tại Thanh Hóa khiến 5 người thương vong

Quách Du |

Do ảnh hưởng của mưa bão, một đoan đường trên tuyến tỉnh lộ 513 (đoạn qua xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị sập nghiêm trọng. Hậu quả khiến 2 người chết, 3 người khác bị thương do rơi xuống hố sập và bị đất đá vùi lấp.