Các hộ nghèo và cận nghèo tại hai xã Thái Ninh và Thanh Xá (Thanh Ba, Phú Thọ) được nhận gà giống từ Chương trình 135 về hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 551/Q–TTg ngày 4.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, sau khi nhận gà, người dân phát hiện gà có biểu hiện xõa cánh, rụt đầu, mỏ quặp, rãi nhỏ ra và lây lan dịch bệnh sang những con gà gia đình nuôi trước đó. Sau đó, số gà này từ từ chết. Không những thế, gà được nhận từ dự án có giá là 35.000 đồng/con, đắt gấp đôi gà cùng ngày tuổi và loại trên thị trường.
Trao đổi với Lao Động ngày 26.7, ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch UBND xã Thanh Xá cho biết, nguyên nhân gà chết có thể do thời tiết. Sau khi các hộ dân nhận gà giữa tháng 6.2019, thời tiết thay đổi thất thường dẫn đến sức đề kháng của vật nuôi bị suy giảm.
Theo ông Dũng, nhiều hộ dân không chịu thả gà ra ngoài mà nhốt trong chuồng được xây kín, lợp mái fibro xi măng và không chịu dọn dẹp vệ sinh nên dẫn đến tình trạng nhiệt độ trong chuồng tăng cao, gà bị sốc nhiệt nên ốm, chết.
“Trước khi giao gà cho người dân, xã có thông báo qua loa, bảng tin khu dân cư, yêu cầu các hộ khi đến nhận gà phải mang lồng tre, sắt để đảm bảo thoáng khí. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn mang làn nhựa, bao tải, túi nilong đến nhận gà”, ông Dũng thông tin.
Theo ghi nhận, tình trạng gà cấp cho dân bị chết còn xảy ra ở xã Thái Ninh.
Còn ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Thái Ninh cho biết, có 363 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã đã được cấp gà giống với tổng 7.638 con, hộ cận nghèo được 18 con, hộ nghèo nhận 23-24 con. Trước đó, UBND xã đã mời đại diện các hộ đi tham quan nơi sản xuất và cung ứng con giống, mở lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ bệnh cho gà.
“Một số hộ dân nói gà từ dự án bị bệnh dịch và lây lan sang những con gà khác của hộ dân khiến nó bị chết là chưa đúng vì chưa có kết luận cuối cùng. Chi cục Chăn nuôi và Thú y của tỉnh sáng 26.7 lấy mẫu gà các khu dân cư, gà của dự án và gà của dân để kiểm tra. Dự kiến vài ngày tới sẽ biết nguyên nhân gà chết”, ông Kiên cho hay.
Cũng theo ông Kiên, số gà cấp cho dân là ga ri lai 3-4 tuần tuổi đã được kiểm tra, tiêm vắc xin phòng dịch bệnh nên mới có giá khác với gà bóc trứng trên thị trường.
Được biết, HTX Đỗ Sơn là đơn vị cung cấp gà giống cho các xã tại huyện Thanh Ba trong Chương trình 135. Tuy nhiên, sự việc gà giống bị chết chỉ xảy ra ở xã Thanh Xá và Thái Ninh với khoảng 4000 con.
Do vậy, UBND hai xã trên đã yêu cầu HTX Đỗ Sơn cử cán bộ kỹ thuật xuống địa phương để tiến hành kiểm tra, tiêm phòng cho tất cả gà trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị HTX này cấp lại số gà bị chết cho các hộ khi tình hình ổn định để đảm bảo việc hỗ trợ phát triển sản xuất của dự án.