Hé lộ nguyên nhân 4 người chết, 3 người bị thương khi thi công cột viễn thông

HỒNG QUÂN |

Đơn vị thi công cột viễn thông dưới đường dây điện 35KV nhưng lại không thông báo cho ngành điện để cắt điện, khiến vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Ngày 27.6, thông tin từ Văn phòng Điện lực Nghệ An cho biết, công trình viễn thông thi công dưới đường dây điện 35KV là của một đơn vị thứ 3, trong khi đường dây điện trên lại là của Cty TNHH Masan Nutri–Farm Nghệ An không liên quan gì đến ngành điện lực.

Cũng theo ông Tạ Quang Lịch - Giám đốc Cty Điện lực Quỳ Hợp chia sẻ với báo chí, phía đơn vị viễn thông thuê người dựng cột nhưng không thông báo cho ngành điện lực để ngắt điện. Khoảng cách cột điện lại nằm quá gần với đường dây điện 35KV, không đảm bảo an toàn nên dẫn đến sự việc điện giật như trên.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 26.6, một nhóm công nhân thi công cột điện viễn thông bắc qua xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp thì xảy ra tai nạn khiến cột bêtông đổ làm đứt đường dây điện 35 KV. Vụ tai nạn khiến 4 người chết gồm: Nạn nhân Trương Minh Tuấn (SN 1984, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn), Bùi Văn Tý (SN 1977), Trương Văn Toàn (SN 1981), Trương Văn Quân (SN 1986) tất cả đều ở xóm Xuân Sơn và xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; 3 người bị thương là nạn nhân Trương Văn Ngợi, Hoàng Văn Nghi, Trương Văn Tùng được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Cột viễn thông chạm vào dây điện 35KV khiến dây điện bị đứt. Ảnh:CH
Cột viễn thông chạm vào dây điện 35KV khiến dây điện bị đứt. Ảnh:CH

Ngay trong đêm 26 và ngày 27.6, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra và khám nghiệm. Sau khi hoàn tất công việc, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho người nhà làm lễ an táng.

Thông tin cơ quan công an khi khám nghiệm hiện trường tại nơi xảy ra sự việc, cột điện bị đổ nghiêng, nằm ngay phía dưới đường dây điện 35KV. Một trong 3 dây điện của đường dây điện này bị đứt, rơi xuống ruộng mía phía dưới khiến nhiều nơi bị cháy đen.

Dây điện 35KV bị đứt khiến 4 người chết, 3 người bị thương. Ảnh:CH
Dây điện 35KV bị đứt khiến 4 người chết, 3 người bị thương. Ảnh:CH

Các nạn nhân thương vong trên được anh Trương Minh Tuấn là cán bộ địa chính xã Hạ Sơn (đã tử vong), trực tiếp thuê đi dựng hệ thống cột viễn thông này với tiền công 200.000 đồng/ngày. Các nạn nhân đều là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động và là anh em họ hàng với nhau.

Hiện vụ việc, đang được các bên phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thực hư tin đồn nam thanh niên đục mái nhà ăn trộm bị điện giật tử vong

Theo Dân trí |

Ngày 18.6, hình ảnh nam thanh niên bị kẹt nửa thân người trên mái tôn, bên cạnh là 1 công an đang đứng gọi điện thoại, được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Kèm theo hình ảnh lan truyền là lời chú thích “ăn trộm đục mái tôn bị điện giật chết…”.

Công an điều tra vụ nhiều người bị điện giật ở bể bơi

Theo Dân trí |

Trưa 17.5, ông Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch UBND phường Trường Thi (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, Công an phường đã lập biên bản, chuyển sự việc lên Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc điện giật làm một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu khi đang bơi ở bể bơi Quân khu IV.

Bể bơi bị nhiễm điện, nhiều người bị giật

HỒNG QUÂN |

Khi đang tắm trong bể nước, nhiều người bị nhiễm điện, trong đó có 1 người phụ nữ bị bất tỉnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thực hư tin đồn nam thanh niên đục mái nhà ăn trộm bị điện giật tử vong

Theo Dân trí |

Ngày 18.6, hình ảnh nam thanh niên bị kẹt nửa thân người trên mái tôn, bên cạnh là 1 công an đang đứng gọi điện thoại, được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Kèm theo hình ảnh lan truyền là lời chú thích “ăn trộm đục mái tôn bị điện giật chết…”.

Công an điều tra vụ nhiều người bị điện giật ở bể bơi

Theo Dân trí |

Trưa 17.5, ông Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch UBND phường Trường Thi (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, Công an phường đã lập biên bản, chuyển sự việc lên Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc điện giật làm một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu khi đang bơi ở bể bơi Quân khu IV.

Bể bơi bị nhiễm điện, nhiều người bị giật

HỒNG QUÂN |

Khi đang tắm trong bể nước, nhiều người bị nhiễm điện, trong đó có 1 người phụ nữ bị bất tỉnh.