Hé lộ chủ nhân của 18 công trình vi phạm thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

HOA LÊ |

Theo lãnh đạo xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trong tháng 11 này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm. Thông báo của UBND huyện Sóc Sơn đã nêu tên chủ nhân của 18 công trình vi phạm.

Từ ngày 1.11, ông Nguyễn Văn Hân – Chủ tịch UBND xã Minh Phú bị tạm đình chỉ công việc để tập trung chỉ đạo giải quyết 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng.

Lãnh đạo xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) xác nhận, 18 hộ gia đình có công trình vi phạm đều nằm trong thôn Lâm Trường của địa phương. Vị này cho biết, tháng 11 tới sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm. 

Hiện, trong 18 công trình vi phạm, đã có 3 công trình người dân tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm. Những công trình vi phạm còn lại đang tiếp tục rà soát rất cụ thể và thực hiện việc vận động, tuyên truyền.

Căn cứ theo thông báo của UBND huyện Sóc Sơn, chủ nhân của 18 công trình vi phạm gồm: Gia đình bà Trần Thị K, ông Phạm Đức Th, bà Lê Quỳnh Tr, ông Hoàng V, bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Hồng T, ông Lê Xuân L, bà Tạ Bích Th, ông Đỗ Việt H, bà Vũ Thị H, bà Đào Thị Thu Th, bà Nguyễn Thị T, bà Vũ Thị H, ông Nguyễn Hải H, bà Nguyễn Thị Th, ông Phạm Mạnh H, bà Lâm Thị Minh Ph.

Ngoài 17 hộ trên, còn có công trình của gia đình ông Ngô Văn Cam - đang là Trưởng thôn Lâm Trường cũng bị đưa vào danh sách 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch là rừng phòng hộ.

Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Văn Cam cho biết, hiện đã có 3 hộ tự tháo dỡ phần vi phạm. 

Tuy nhiên, rất nhiều chủ nhân của công trình trên địa bàn ngỡ ngàng khi biết có tên trong danh sách những công trình vi phạm theo thông báo của UBND huyện Sóc Sơn. Vì vậy, những hộ gia đình này không đồng tình về việc trên và có đơn đề nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại.

Báo Lao Động tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”: 18 công trình vi phạm sẽ cưỡng chế xong trong tháng 11

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) cho biết, trong tháng 11 này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm.

Vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn: Bí thư Hà Nội lên tiếng

CAO NGUYÊN - XUÂN HÙNG |

Chiều 23.10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về những vấn đề liên quan đến việc “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, quá trình thanh tra lại nếu phát hiện những sai phạm thì chắc chắn sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Có "sổ đỏ" 600m2 nhưng chưa có giấy phép xây dựng

NHÓM PV |

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) năm 2013, UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn) không còn lưu hồ sơ địa chính của xã về việc đề nghị xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho các hộ gia đình được giao khoán đất trên diện tích đất Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”: 18 công trình vi phạm sẽ cưỡng chế xong trong tháng 11

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) cho biết, trong tháng 11 này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm.

Vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn: Bí thư Hà Nội lên tiếng

CAO NGUYÊN - XUÂN HÙNG |

Chiều 23.10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về những vấn đề liên quan đến việc “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, quá trình thanh tra lại nếu phát hiện những sai phạm thì chắc chắn sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Có "sổ đỏ" 600m2 nhưng chưa có giấy phép xây dựng

NHÓM PV |

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) năm 2013, UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn) không còn lưu hồ sơ địa chính của xã về việc đề nghị xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho các hộ gia đình được giao khoán đất trên diện tích đất Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý.