HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chấm dứt "đánh trống, ghi tên"

Nhiệt Băng |

HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt tình trạng "đánh trống, ghi tên", "xí chỗ" đất để dành để thực hiện dự án sau này, không khả thi, không đúng quy định của pháp luật.

Theo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành, từ cuối năm 2014 đến ngày 31.12.2018, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, HĐNĐ tỉnh đã ban hành 10 Nghị quyết về thu hồi đất với tổng diện tích cần thu hồi là 10.199 ha cho 1.692 dự án.

Trong đó, số dự án sử dụng vốn ngân sách là 1.482 dự án, với diện tích cần thu hồi là 3.537 ha; số dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách là 210 dự án với diện tích đất cần thu hồi là hơn 6.662 ha.

Qua xem xét, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy Tờ trình của UBND tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất thường rất ngắn, chỉ vẻn vẹn một số nội dung, như tổng số dự án, địa điểm dự án tại cấp xã và cấp huyện, số văn bản chấp thuận đầu tư. Với các nội dung như vậy, không đủ thông tin để phục vụ cho việc thẩm tra, thảo luận và thông qua khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.

Theo HĐND tỉnh, tình trạng "dự án treo" không được xử lý; kế hoạch sử dụng đất hàng năm không thực hiện được đối với các dự án thuộc dah mục khoản 3, Điều 62 và các dự án không thuộc danh mục khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 nhưng không được "điều chỉnh hủy bỏ và công bố" công khai theo quy định, đã làm số "dự án treo" tăng lên, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người sử dụng đất trong vùng dự án (như không được sửa chữa nhà; xây dựng nhà và công trình mới; không được trồng cây lâu năm).

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt tình trạng "đánh trống, ghi tên", "xí chỗ" đất để dành để thực hiện dự án sau này, không khả thi, không đúng quy định của pháp luật.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Hàng nghìn lao động ngành du lịch mong Tết được... đi làm

Phương Linh |

Rất nhiều công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa lo lắng, thậm chí là không hi vọng nhiều sẽ có được thưởng Tết như năm 2019. Trong khi đó hàng nghìn lao động khối dịch vụ du lịch đang chờ mong Tết được... đi làm.

Đào núi phân lô, xây dựng tường trái phép ở Khánh Hòa: Khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm minh

Nhiệt Băng |

Người dân xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang sống trong nỗi sợ hãi, khi phía sau núi, các cá nhân đào bới, phân lô, xây dựng nhiều bức tường trái phép. Đợt lũ vừa qua (từ ngày 30.11 đến ngày 2.12), hàng khối đất đá trên núi theo lũ tràn xuống khu dân cư Phước Toàn, xã Phước Đồng khiến người phải bỏ nhà đi nơi khác trú tránh, người cố thủ trong căn nhà ngập vì sợ bị cuốn trôi.

Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa nghỉ trước tuổi sau bị kỷ luật cảnh cáo

Nhiệt Băng |

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa được giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi sau khi bị kỷ luật cảnh cáo.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khánh Hòa: Hàng nghìn lao động ngành du lịch mong Tết được... đi làm

Phương Linh |

Rất nhiều công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa lo lắng, thậm chí là không hi vọng nhiều sẽ có được thưởng Tết như năm 2019. Trong khi đó hàng nghìn lao động khối dịch vụ du lịch đang chờ mong Tết được... đi làm.

Đào núi phân lô, xây dựng tường trái phép ở Khánh Hòa: Khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm minh

Nhiệt Băng |

Người dân xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang sống trong nỗi sợ hãi, khi phía sau núi, các cá nhân đào bới, phân lô, xây dựng nhiều bức tường trái phép. Đợt lũ vừa qua (từ ngày 30.11 đến ngày 2.12), hàng khối đất đá trên núi theo lũ tràn xuống khu dân cư Phước Toàn, xã Phước Đồng khiến người phải bỏ nhà đi nơi khác trú tránh, người cố thủ trong căn nhà ngập vì sợ bị cuốn trôi.

Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa nghỉ trước tuổi sau bị kỷ luật cảnh cáo

Nhiệt Băng |

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa được giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi sau khi bị kỷ luật cảnh cáo.