HĐND tỉnh Bình Dương giám sát bệnh viện công bỏ không

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng Nhân dân Bình Dương đang tiến hành giám sát các dự án đầu tư công trọng điểm, trong đó có bệnh viện công bỏ không.

Theo đó, Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm như: Trục thoát nước Chòm Sao- Suối Đờn, công trình nâng cấp mở rộng ĐT 743a.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện giám sát nhóm dự án xây dựng các cơ sở y tế gồm: Bệnh viện đa khoa 1.500 giường, Bệnh viện chuyên khoa tâm thần và Bệnh viện chuyên khoa lao phổi.

Trong đó, bệnh viện đa khoa 1.500 giường là công trình chậm thi công, xây dựng từ năm 2014 lẽ ra phải hoàn thành từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn còn dở dang.

Bệnh viện 1.500 giường khởi công từ năm 2014 nhưng bị gián đoạn, đến 2019 thi công tiếp nhưng đến nay vẫn chưa xong. Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện 1.500 giường khởi công từ năm 2014 nhưng bị gián đoạn, đến 2019 thi công tiếp và đến nay vẫn chưa xong. Ảnh: Đình Trọng

Hai bệnh viện chuyên khoa cơ bản xây xong lẽ ra cũng phải đưa vào vận hành trong khoảng 2018-2019 thì đến nay bỏ không. Một cơ sở được tận dụng làm khu cách ly phòng dịch, còn 1 cơ sở bỏ hoang không người trông coi, được người dân tận dụng để thả bò. Các công trình bệnh viện công bỏ không lâu ngày nguy cơ xuống cấp nhanh chóng.

Trong khi các dự án bệnh viện công bỏ không chậm trễ không đáp ứng kỳ vọng của nhân dân thì Bệnh viện đa Khoa tỉnh ngày càng quá tải. Hằng ngày, bệnh nhân phải điều trị trong không gian chặt hẹp, hành lang các khoa chặt cứng bệnh nhân, còn người nhà vạ vật ở lối đi.

Bệnh viện công bỏ không, thả bò gây lãng phí. Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện công bỏ không, thả bò gây lãng phí. Ảnh: Đình Trọng

Trong đợt giám sát này, Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ thị sát trực tiếp các công trình y tế trên; đồng thời làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương- đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đầu tư xây dựng.

Trước đó, Báo Lao Động có bài phản ánh về việc thi công 3 bệnh viện bị lỗi, thiếu các hạng mục khiến Bệnh viện đa khoa Bình Dương chưa thể tiếp nhận đưa vào vận hành.

Sau phản ánh của báo chí, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương, Sở Y tế Bình Dương đã có những cuộc họp bàn và thông tin "hứa" sớm đưa vào vận hành các cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tháng 10.2020.

Trong khi các bệnh viên công bỏ không, bệnh viện đa khoa tỉnh quá tải, bệnh nhân phải nằm hành lang lối đi. Ảnh: Đình Trọng
Trong khi các bệnh viên công bỏ không thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh quá tải, bệnh nhân phải nằm hành lang lối đi. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhiều kênh rạch ô nhiễm nghiêm trọng

Đình Trọng |

Tình trạng nước thải từ một số khu công nghiệp (KCN), doanh nghiệp (DN) sản xuất, khu dân cư chưa được xử lý đạt chuẩn đổ trực tiếp ra kênh rạch tại Bình Dương luôn là vấn đề nhức nhối, đe dọa môi trường sống của người dân. Có dòng suối ô nhiễm đến mức chỉ trong một thời gian ngắn liên tục bị đổi màu thành trắng đục, xanh và đỏ ngầu kèm mùi hôi nồng nặc.

Cho dừng ngay hội thao của Ban quản lý tòa nhà hành chính Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu dừng ngay hoạt động hội thao của Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Vì sao 3 bệnh viện ở Bình Dương xây xong nơi bỏ không, nơi thả bò?

ĐÌNH TRỌNG |

Từ việc thi công 3 bệnh viện bị lỗi, thiếu các hạng mục của chủ đầu tư khiến Bệnh viện đa khoa Bình Dương chưa thể tiếp nhận đưa vào vận hành. Một công trình khác thì rơi vào cảnh không người trông coi, để người dân thả bò bên trong.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Dương: Nhiều kênh rạch ô nhiễm nghiêm trọng

Đình Trọng |

Tình trạng nước thải từ một số khu công nghiệp (KCN), doanh nghiệp (DN) sản xuất, khu dân cư chưa được xử lý đạt chuẩn đổ trực tiếp ra kênh rạch tại Bình Dương luôn là vấn đề nhức nhối, đe dọa môi trường sống của người dân. Có dòng suối ô nhiễm đến mức chỉ trong một thời gian ngắn liên tục bị đổi màu thành trắng đục, xanh và đỏ ngầu kèm mùi hôi nồng nặc.

Cho dừng ngay hội thao của Ban quản lý tòa nhà hành chính Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu dừng ngay hoạt động hội thao của Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Vì sao 3 bệnh viện ở Bình Dương xây xong nơi bỏ không, nơi thả bò?

ĐÌNH TRỌNG |

Từ việc thi công 3 bệnh viện bị lỗi, thiếu các hạng mục của chủ đầu tư khiến Bệnh viện đa khoa Bình Dương chưa thể tiếp nhận đưa vào vận hành. Một công trình khác thì rơi vào cảnh không người trông coi, để người dân thả bò bên trong.